Không thể bất lực để giang hồ chiếm đất dân

LÊ THANH PHONG |

Hàng chục người dân trên địa bàn phường Thành Tô, quận Hải An, TP.Hải Phòng đã bị giang hồ ngang nhiên đập nhà để lấn chiếm đất mà chính quyền phường, quận gần như bất lực, không ngăn chặn được - laodong.vn hôm qua, ngày 2.10, đưa tin.

Chuyện xảy ra như chỗ không có pháp luật.

Giang hồ xâm chiếm đất của các hộ mặt tiền. Các băng nhóm ngang nhiên đập lán tạm của dân và quây đất lại tuyên bố là của chúng. Các băng nhóm giang hồ sử dụng hung khí, đe dọa người lương thiện. Tất nhiên, không ai dám chống trả, báo chính quyền thì chính quyền địa phương “bó tay” nhìn giang hồ lộng hành.

Không phải chỉ riêng Hải Phòng, mới đây tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cũng xảy ra trường hợp các băng nhóm giang hồ uy hiếp chiếm đất và xây dựng nhà ở của dân địa phương, dân nhiều lần “kêu cứu” với chính quyền địa phương nhưng có vụ vẫn chưa giải quyết.

Năm 2018, khi rộ lên sốt đất ở Phú Quốc (Kiên Giang), nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự đã đổ ra Phú Quốc lập băng nhóm tìm cách bao chiếm, dựng lán tạm ngay trên đất của người dân, dự án... đòi chia phần. Nhiều lô đất của dân chỉ sau một đêm mọc lên một căn chòi, sau đó là những cú điện thoại hăm dọa, đòi chia phần.

Điểm ra một vài vụ để thấy, tình trạng các băng nhóm giang hồ chiếm đất của dân là phổ biến. Đất ngày càng có giá, nhiều địa phương sốt đất, các đối tượng côn đồ vác dao kiếm đi hăm dọa dân lành để chiếm đất, đây là một cách ăn cướp công khai giữa thanh thiên bạch nhật, ngay trước mắt chính quyền, bất chấp pháp luật. Nhưng có một thực tế là chính quyền các địa phương xử lý lúng túng, chậm chạp, không kiên quyết, dứt khoát.

Để cho giang hồ hoạt động trên địa bàn là trách nhiệm của chính quyền. Không ngăn chặn, dẹp loạn ngay trừ đầu thì các băng nhóm đó ngày càng lộng hành, manh động, càng coi thường chính quyền.

Các băng nhóm đó bảo kê, cướp giật được, hoạt động bất hợp pháp được mà không bị trấn áp, thì tất yếu đến ngày bọn chúng đi cướp đất công khai. Cho nên, phòng bao giờ cũng hơn chống, nếu tiêu diệt tội phạm từ trong trứng nước thì sẽ không có chuyện các băng nhóm công khai xách dao đi chiếm đất của dân.

Chính quyền quận Hải An không thể bất lực trước tội phạm, chính quyền thành phố Hải Phòng càng không thể để dân kêu cứu mãi được, hãy ra tay thật mạnh, truy quét tận cùng những ai có hành vi chiếm đất của dân.

Các địa phương khác cũng vậy, triệt phá các loại tội phạm hình sự, mang lại sự bình yên cho nhân dân. Đó là trách nhiệm và cũng là công lao đối với dân.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Giang hồ ngang nhiên đập phá hàng loạt nhà dân để chiếm đất

Hoàng Hoan |

Hàng chục người dân trên địa bàn phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng đã bị giang hồ ngang nhiên đập nhà để lấn chiếm đất mà chính quyền gần như bất lực, không ngăn chặn được.

Bắt nhóm giang hồ xăm trổ gây sức ép để chiếm đất kiểu "Giang 36"

MINH CHÂU |

Ngày 19.7, Công an huyện Trảng Bom đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Ngọc (38 tuổi, ngụ Đồng Nai) và Nguyễn Văn Việt (29 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi “hủy hoại tài sản”.

Giám đốc công ty lâm nghiệp “mượn” chứ không phải chiếm đất rừng?

HƯNG THƠ |

Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) tỉnh Quảng Trị căn cứ trên những “báo cáo” do Cty TNHH MTV Lâm nghiệp đường 9 (gọi tắt Cty đường 9) cung cấp, và đưa ra nhận định giám đốc Nguyễn Hồng Thái - Giám đốc Cty Đường 9 không chiếm đất rừng, mà chỉ “mượn đất” rừng để làm trang trại riêng.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hải Phòng: Giang hồ ngang nhiên đập phá hàng loạt nhà dân để chiếm đất

Hoàng Hoan |

Hàng chục người dân trên địa bàn phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng đã bị giang hồ ngang nhiên đập nhà để lấn chiếm đất mà chính quyền gần như bất lực, không ngăn chặn được.

Bắt nhóm giang hồ xăm trổ gây sức ép để chiếm đất kiểu "Giang 36"

MINH CHÂU |

Ngày 19.7, Công an huyện Trảng Bom đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Ngọc (38 tuổi, ngụ Đồng Nai) và Nguyễn Văn Việt (29 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi “hủy hoại tài sản”.

Giám đốc công ty lâm nghiệp “mượn” chứ không phải chiếm đất rừng?

HƯNG THƠ |

Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) tỉnh Quảng Trị căn cứ trên những “báo cáo” do Cty TNHH MTV Lâm nghiệp đường 9 (gọi tắt Cty đường 9) cung cấp, và đưa ra nhận định giám đốc Nguyễn Hồng Thái - Giám đốc Cty Đường 9 không chiếm đất rừng, mà chỉ “mượn đất” rừng để làm trang trại riêng.