Không tặng quà, không chiêu đãi sẽ tiết kiệm cả đống tiền

Lê Thanh Phong |

“Các hoạt động lễ kỷ niệm được thực hiện thống nhất, đảm bảo an toàn, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, lãng phí”, “không tặng quà, biểu trưng, biểu tượng và chiêu đãi trong các hoạt động kỷ niệm, lễ kỷ niệm”.

Trên đây là hai trong các quy định tại Điều 4, dự thảo Nghị định “Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống của các bộ, ngành, địa phương”, nếu thực hiện đúng theo quy định này, mỗi năm cả nước tiết kiệm được một số tiền rất lớn cho ngân sách, và quan trọng hơn, đó là chống được lãng phí. Giáo dục toàn dân lối sống văn minh.

Cả nước có hơn 200 ngày thành lập, ngày truyền thống của các bộ, ngành, các tổ chức thuộc T.Ư và địa phương, trong đó: Kỷ niệm cấp quốc gia có 7 ngày; ngày thành lập của các bộ, ngành, địa phương có 87 ngày; ngày truyền thống của các bộ, ngành, địa phương có 121 ngày; 63/63 tỉnh, TP có kỷ niệm ngày thành lập, tái lập tỉnh, thành.

Mỗi một lễ kỷ niệm mời khách khắp nơi từ Trung ương đến địa phương, quan chức đi máy bay, ở khách sạn sang, tiệc tùng chiêu đãi, quà cáp, phong bì đủ loại. Tiền đó lấy đâu ra, lại cũng móc từ hầu bao nhà nước. Nước nghèo là phải.

Tổ chức yến tiệc, đãi đằng là một sự lãng phí rất lớn. Một bàn tiệc dọn ra linh đình, nhưng ăn uống mâm cao cỗ đầy. Chai nước ngọt, nước suối bóc ra chỉ để uống một ngụm, bia bọt tràn lan khui ra uống không hết chỉ đem đi đổ. Nhìn những bàn tiệc thừa mứa đó và nghĩ tới “bữa cơm có thịt” của học sinh miền núi, mới thấy cái tội rất lớn của sự lãng phí.

Phần lễ cũng tốn kém vì ai cũng muốn oai, truyền hình trực tiếp, xây dựng chương trình văn nghệ hoàng tráng, huy động nhiều ca sĩ, diễn viên múa, dàn nhạc hiện đại. Chi tiêu cho các chương trình biểu diễn nghệ thuật này bằng xây một trường học tử tế.

Cho dù nước mạnh, dân giàu, cũng không nên cho phép tổ chức những lễ kỷ niệm tốn kém nhưng không có hiệu quả về tuyên truyền, thậm chí phản tác dụng trước dư luận. Không dân nào đồng tình trước sự xa hoa phù phiếm khi dân đang còn nghèo.

Rất đồng tình ủng hộ hai quy định trên của dự thảo, nhưng quyết liệt hơn, Thủ tướng Chính phủ nên chăng ra quyết định trong vòng vài năm, ít nhất là từ nay cho đến hết nhiệm kỳ, tuyệt đối không tổ chức các lễ kỷ niệm theo hình thức tốn kém. Dành tiền đó lo cho việc quốc kế dân sinh. Lo cho dân bằng chính những hành động như vậy.

Có nhiều cách tổ chức lễ kỷ niệm hoành tráng, ý nghĩa và hiệu quả. Ví dụ kỷ niệm thành lập tỉnh, phát động toàn quân, toàn dân đi dọn rác để làm sạch đẹp quê hương.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.