Không phải bất cứ loại vaccine nào cũng được cấp “hộ chiếu”

Lê Thanh Phong |

Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải việc triển khai áp dụng hộ chiếu vaccine với khách nhập cảnh. Theo đó, hành khách có hộ chiếu vaccine và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với COVID-19 sẽ được nhập cảnh Việt Nam.

Phòng dịch COVID-19 vẫn tiếp tục, phải nghiêm ngặt, nhưng không thể ngồi bó tay không làm gì. Mục tiêu kép vừa phòng dịch vừa phát triển kinh tế đã đặt ra và quyết tâm phải thực hiện thành công. Một trong những cách để phát triển kinh tế là phải mở cửa đón khách đến đầu tư, du lịch, buôn bán làm ăn. Đóng cửa cài then thì không chết vì dịch thì “chết vì đói”, cho nên áp dụng quy định cho người tiêm vaccine COVID-19 được nhập cảnh vào Việt Nam là phù hợp với tình hình hiện nay.

Nói phù hợp là vì nhiều quốc gia trên thế giới đã triển khai tiêm vaccine cho công dân của họ. Tính tới ngày 26.3, toàn cầu đã tiêm được hơn 508 triệu liều vaccine, trong đó đáng kể nhất có 133 triệu liều tại Mỹ và 91 triệu liều tại Ấn Độ. Riêng Mỹ chiếm hơn 1/4 tổng số những người đã được tiêm toàn cầu. Với tốc độ này, chỉ cần đến mùa hè này, số người được tiêm vaccine sẽ tăng lên đáng kể và tất nhiên, cơ hội cho công dân các quốc gia đi lại cũng được tăng theo.

Các nước ở khu vực Đông Nam Á đã tung nhiều chương trình quảng bá về quốc gia an toàn để đón làn sóng du khách trong năm nay, điều đó chứng tỏ nếu Việt Nam không có sự chuẩn bị các kế hoạch thu hút khách, thì sẽ bị mất cơ hội phục hồi ngành Du lịch khi dịch COVID-19 đang được khống chế trên phạm vi toàn cầu.

Đừng tính đâu xa, chỉ riêng người Việt định cư tại Mỹ và các nước trên thế giới, nếu được về nước thì chắc chắn rất nhiều người lên máy bay, chỉ còn chờ bật đèn xanh. Với những người đã tiêm vaccine, họ tự tin để nhập cảnh, nhưng Việt Nam đã sẵn sàng hay không thôi... Với công nghệ hiện nay, nước nào cũng có thể áp dụng các ứng dụng để quản lý người nhập cảnh, đã nói đến 4.0 thì đây chính là lúc cần phải thực hiện trong lĩnh vực y tế, kiểm soát dữ liệu cá nhân về đã tiêm vaccine hoặc xác nhận âm tính với COVID-19.

Nhưng vấn đề đặt ra là không phải loại vaccine nào cũng được cấp “hộ chiếu”. Việt Nam có thể mở cửa đón khách quốc tế với hộ chiếu vaccine, nhưng phải là những loại vaccine được ngành Y tế của Việt Nam công nhận đạt chuẩn chất lượng, thông qua thẩm định của Tổ chức Y tế Thế giới. Đối với vaccine “vô danh”, thì phải từ chối cho nhập cảnh để không phải trả giá cho sự mất kiểm soát dịch bệnh. Ngược lại, công dân Việt Nam muốn ra nước ngoài cũng phải có loại hộ chiếu vacicine phù hợp với loại vaccine được nước đến chấp nhận.

Ủng hộ việc áp dụng hộ chiếu vaccine, nhưng không phải bất cứ loại vaccine nào cũng cấp “hộ chiếu”.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị cho phép nhập cảnh khi có hộ chiếu vaccine

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải việc triển khai áp dụng hộ chiếu vaccine với khách nhập cảnh. Theo đó, hành khách có hộ chiếu vaccine và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với COVID-19 sẽ được nhập cảnh Việt Nam.

Tin SÁNG 1.4: Hộ chiếu vaccine, nữ sinh bắt trộm và 2 tỉ USD cho ĐBSCL

Thành An |

Việt Nam sẽ sớm có “hộ chiếu vaccine”, Hải Dương chính thức “bình thường mới” từ hôm nay, ĐBSCL được “bơm” 2 tỉ USD, khen thưởng cho nữ sinh lớp 9 tham gia bắt trộm… là những thông tin tích cực sáng nay, 1.4

Thứ trưởng Bộ Y tế thông tin về cơ chế áp dụng hộ chiếu vaccine

Hà Liên - Phạm Đông |

Bộ Y tế cho biết đang chuẩn bị các kịch bản, kế hoạch cho việc sử dụng hộ chiếu vaccine trong tương lai. Trước hết có các phương án cách ly phù hợp với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine như quy định.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Kiến nghị cho phép nhập cảnh khi có hộ chiếu vaccine

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải việc triển khai áp dụng hộ chiếu vaccine với khách nhập cảnh. Theo đó, hành khách có hộ chiếu vaccine và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với COVID-19 sẽ được nhập cảnh Việt Nam.

Tin SÁNG 1.4: Hộ chiếu vaccine, nữ sinh bắt trộm và 2 tỉ USD cho ĐBSCL

Thành An |

Việt Nam sẽ sớm có “hộ chiếu vaccine”, Hải Dương chính thức “bình thường mới” từ hôm nay, ĐBSCL được “bơm” 2 tỉ USD, khen thưởng cho nữ sinh lớp 9 tham gia bắt trộm… là những thông tin tích cực sáng nay, 1.4

Thứ trưởng Bộ Y tế thông tin về cơ chế áp dụng hộ chiếu vaccine

Hà Liên - Phạm Đông |

Bộ Y tế cho biết đang chuẩn bị các kịch bản, kế hoạch cho việc sử dụng hộ chiếu vaccine trong tương lai. Trước hết có các phương án cách ly phù hợp với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine như quy định.