Không nhầm lẫn gì hết, đó là một cú đánh, thẳng vào mặt

Anh Đào |

Vụ thượng úy cảnh sát ném xúc xích, tát vào mặt nhân viên một trạm dừng nghỉ đang được giải thích là “do hai bên hiểu lầm”, đang được xử lý theo hướng “đã ngồi lại, đã xin lỗi, đã giải quyết xong”. Nhưng không có nhầm lẫn gì hết, đó là một cú tát thẳng vào mặt một người vô tội.

Trong cái clip đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt kia, người đàn ông rõ ràng đá ném chiếc xúc xích vào mặt nữ nhân viên. Rõ ràng đã vung tay - không chút nương nhẹ - tát vào mặt một nhân viên khác.

Và nguyên do, chỉ là bởi 2 nhân viên trạm dừng nghỉ này đã đề nghị con trai anh ta thanh toán tiền chiếc xúc xích mà cậu bé đã lấy.

Hiểu lầm gì ở đây?

Nóng giận, mất bình tĩnh, không thể kiểm soát hành vi - để dẫn tới bạo lực - là vì lý do gì?

Hãy thử đặt câu hỏi, trước thanh thiên bạch nhật, có camera ghi hình và cả dư luận xã hội chứng kiến đó còn là hiểu lầm thì liệu nếu không có chiếc camera, không có đoạn clip thì sự thể sẽ là gì? Tung trả lại chiếc xúc xích? Giơ tay vuốt má?- như bao sự việc khác.

Hành vi bạo lực của một cá nhân trong cuộc sống không đại diện cho hình ảnh ngành. Nhưng rõ ràng, đó là cách không thể tệ hơn, làm xấu, làm hư, làm ảnh hưởng đến hình ảnh ngành công an mà biết bao hi sinh, và cả máu - có khi cũng không đủ để đổi lại được.

Bởi trong hành vi bạo lực mang tính chất cá nhân ngoài cuộc sống ấy, người ta thấy rất rõ yếu tố lạm dụng quyền lực.

Nhưng cũng cần phải nói, lý do vẫn còn tồn tại những cú xúc xích bay, những cái tát- thẳng vào mặt người khác, vẫn còn thói côn đồ trong cách hành xử là bởi cách xử lý của chúng ta chưa thể gọi là nghiêm, chưa khiến người dân tâm phục nể phục, chưa thực sự có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa những vi phạm tương tự.

Dân còn chưa quên đâu, vụ việc một nữ đại úy “đại náo sân bay”, chửi bới thô tục, gây rối trị an nhưng rồi cũng chỉ bị đề nghị (chưa có quyết định chính thức) hạ  cấp!

Giữa thái độ phách lối với người dân và cách hành xử thô bạo trong đời sống thật ra có chung căn nguyên. Đó là việc lạm dụng quyền lực. Nó tất yếu nảy sinh khi quyền lực không được kiểm soát. Và khi có lỗi, thì được xử lý nương nhẹ.

Hôm qua, báo chí dẫn lời Công an xã Tân Phú, Thái Nguyên, cho biết là “do hai bên hiểu lầm”, và vụ việc đang được xử lý theo hướng “đã ngồi lại, đã xin lỗi, đã giải quyết xong”. Nhưng không có nhầm lẫn gì hết, đó là một cú tát thẳng vào mặt một công dân vô tội. Và nếu sự vụ này tiếp tục chìm xuồng hay nương nhẹ thì trong tương lai không gì đảm bảo sẽ không tái lặp các vụ việc mà dân đang nhạo báng là “bố đời”, là “mẹ thiên hạ”.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Thượng úy công an Nguyễn Xô Việt hành động như côn đồ

Lê Thanh Phong |

Là Thượng úy công an mà xúc phạm đến nhân phẩm, sức khỏe của người khác. Ông Nguyễn Xô Việt đương nhiên hiểu rõ luật pháp, nhưng hành động rất coi thường pháp luật.

Tạm đình chỉ công tác với Thượng úy Công an tát nhân viên trạm dừng nghỉ

Vương Trần - Vân Giang |

Thượng uý Nguyễn Xô Việt - cán bộ Công an Thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) bị tạm đình chỉ 1 tháng để xác minh thông tin tố cáo trên mạng xã hội.

Nữ đại úy công an "đại náo" sân bay sẽ bị giáng 2 cấp, chuyển công tác

Thanh Hà - Trần Vương |

Công an Thành phố Hà Nội dự kiến hạ cấp bậc hàm của bà Lê Thị Hiền từ Đại úy xuống Trung úy đồng thời chuyển bà Hiền xuống nhận công tác ở vị trí không tiếp dân.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Thượng úy công an Nguyễn Xô Việt hành động như côn đồ

Lê Thanh Phong |

Là Thượng úy công an mà xúc phạm đến nhân phẩm, sức khỏe của người khác. Ông Nguyễn Xô Việt đương nhiên hiểu rõ luật pháp, nhưng hành động rất coi thường pháp luật.

Tạm đình chỉ công tác với Thượng úy Công an tát nhân viên trạm dừng nghỉ

Vương Trần - Vân Giang |

Thượng uý Nguyễn Xô Việt - cán bộ Công an Thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) bị tạm đình chỉ 1 tháng để xác minh thông tin tố cáo trên mạng xã hội.

Nữ đại úy công an "đại náo" sân bay sẽ bị giáng 2 cấp, chuyển công tác

Thanh Hà - Trần Vương |

Công an Thành phố Hà Nội dự kiến hạ cấp bậc hàm của bà Lê Thị Hiền từ Đại úy xuống Trung úy đồng thời chuyển bà Hiền xuống nhận công tác ở vị trí không tiếp dân.