Không nguồn lợi nào đánh đổi được gần vạn người chết vì tai nạn giao thông

Anh Đào |

Tỉ phú người Thái, ông chủ của Sabeco mất đến 1.300 tỉ chỉ sau 1 tuần Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực. Ngành bia sẽ đi xuống, tăng trưởng 2020 sẽ không đạt mức 2 con số. Nhưng trong một động thái khác, các bác sĩ “mừng rơn” vì tai nạn giao thông đã giảm ở mức “đáng kể”. Đến mức “cả tuần không có ca cấp cứu TNGT nào” vì ma men.

Những nhà hàng, những “thủ phủ” bia rượu trở nên vắng như chùa Bà Đanh là điều có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận được sau khi Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực, gắn kèm với mức xử phạt rất nghiêm khắc từ Nghị định 100.

Trên thị trường chứng khoán, Sabeco “dính đòn” nặng nhất. Cổ phiếu của thương hiệu bia này đã bốc hơi hơn 2.500 tỉ đồng giá trị vốn hóa với hơn 641,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Nắm quyền sở hữu 53,59% (tương đương 343,6 triệu cổ phần) ông chủ của Habeco, tỉ phú người Thái đã mất hơn 1.300 tỉ đồng.

Bộ phận Phân tích Chứng khoán SSI cũng đưa ra nhận định, do ảnh hưởng của luật, tăng trưởng sản lượng bia trong năm 2020 sẽ không đạt được mức 2 con số. Thậm chí, nếu mức thuế tiêu thụ đặc biệt có thể tăng hơn 65%, ngành sản xuất bia rượu sẽ còn lao dốc nữa.

Có thể, con số 55.000 tỉ đóng góp cho ngân sách của ngành bia rượu mỗi năm là cơ sở cho những lo lắng khi nền kinh tế, gần như chắc chắn, sẽ thất thu ít nhiều.

Nhưng ở đây, có những thiệt hại khác mà 55.000 tỉ hay 550.000 tỉ cũng không thể mua, không thể bù đắp được.

Đó là vấn nạn “cả sư đoàn” chết vì TNGT mỗi năm mà không ít trong số đó là hậu quả trực tiếp từ bia rượu. Đó là 79.000 người tử vong và hàng trăm nghìn người khác phải nhập viện điều trị vì các bệnh liên quan đến rượu, bia mỗi năm. Ngay cả về mặt kinh tế nữa, 55.000 tỉ có thể bị suy giảm ấy liệu có hơn việc 4 tỉ USD mà người dân đổ vào bia mỗi năm.

55.000 tỉ ấy có đổi được danh hiệu đáng xấu xí “quán quân bia rượu của thế giới” với những con số xấu hổ: Mỗi người Việt trưởng thành tiêu thụ trung bình 8,3 lít cồn nguyên chất, tương đương 470 chai bia mỗi năm.

55.000 tỉ ấy có thấm tháp gì so với các chi phí mà nhà nước và người dân phải bỏ ra để giải quyết các hậu quả liên quan đến sức khỏe, thường gấp đôi so với chi phí trực tiếp.

Hạn chế tác hại của rượu bia bằng cách phạt nặng, điều đó chắc chắn sẽ mang tới cái được, cái lợi trừ phi mức phạt nặng trở thành miếng mồi cho những cá nhân hành pháp trục lợi.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

"Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia nhận được sự đồng thuận rất cao"

Vương Trần - Phạm Đông |

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đi vào cuộc sống nhận được sự đồng thuận cao của người dân.

Phạt nặng lái xe uống rượu bia: Nhà hàng, quán nhậu phố Tây TPHCM vắng hoe

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Nhiều quán nhậu tại phố đi bộ Bùi Viện (quận 1, TPHCM) trở nên vắng khách sau khi Luật Phòng chống tác hại của rượu bia và những quy định mới về xử phạt theo Nghị định 100 có hiệu lực từ ngày 1.1.2020.

Sau Nghị định 100/2019, bệnh nhân tai nạn giao thông do rượu bia giảm

Cường Ngô |

Sau một tuần Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực, số ca tai nạn giao thông nhập viện do rượu bia giảm mạnh so với trước.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

"Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia nhận được sự đồng thuận rất cao"

Vương Trần - Phạm Đông |

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đi vào cuộc sống nhận được sự đồng thuận cao của người dân.

Phạt nặng lái xe uống rượu bia: Nhà hàng, quán nhậu phố Tây TPHCM vắng hoe

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Nhiều quán nhậu tại phố đi bộ Bùi Viện (quận 1, TPHCM) trở nên vắng khách sau khi Luật Phòng chống tác hại của rượu bia và những quy định mới về xử phạt theo Nghị định 100 có hiệu lực từ ngày 1.1.2020.

Sau Nghị định 100/2019, bệnh nhân tai nạn giao thông do rượu bia giảm

Cường Ngô |

Sau một tuần Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực, số ca tai nạn giao thông nhập viện do rượu bia giảm mạnh so với trước.