Không người dẫn đường, 98 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép được không?

Lê Thanh Phong |

Hà Nội: 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, lẩn trốn trong nhà vệ sinh, tin Lao Động đưa ngày 3.5.2021.

Và hôm nay 4.5, nhiều báo đưa tin Vĩnh Phúc bắt giữ 52 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Tổng cộng hai vụ đã có gần 100 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, chưa kể nhiều nơi khác và chưa kể có thể nhiều vụ không bị phát hiện, hoặc phát hiện nhưng chưa bắt giữ đối tượng nhập cảnh trái phép được. Ví dụ, ngày 4.5, Lao Động đưa tin Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh phát đi thông báo truy tìm 3 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Nghe thông tin mà giật mình sợ hãi. Nếu trong số người nhập cảnh trái phép này, chỉ cần một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 thì đã có bao nhiêu người là F1 đang đi lang thang trong cộng đồng. Với những trường hợp nhập cảnh trái phép, sự nguy hiểm chính là chỗ này đây.

Xin lưu ý, ngay cả những người nhập cảnh chính thức, được tổ chức cách ly đúng quy trình, ba lần xét nghiệm âm tính, vẫn bị rủi ro dương tính trở lại. Vậy thì, người nước ngoài nhập cảnh trái phép có thể là những người mang virus đi phát tán thành những "ổ dịch" COVID-19.

Trở lại với những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Hà Nội và Vĩnh Phúc. Họ không phải từ dưới đất chui lên hay từ trên trời rơi xuống. Họ phải đi từ Trung Quốc sang, họ cũng không thể tự đi vào Việt Nam, qua bao nhiêu chặng đường được, mà phải có người Việt Nam hỗ trợ.

Đã là trái phép thì không thể qua cửa khẩu chính thức, mà bằng các con đường bất hợp pháp. Nếu không có sự tiếp tay, của những người Việt Nam thì họ không thể tới được Hà Nội hay Vĩnh Phúc.

Cho nên, dứt khoát phải điều tra làm rõ những đường dây đưa những người Trung Quốc này vào Việt Nam. Phải chặt đứt những đường dây này thì mới dẹp được mối nguy phát tán virus thành ổ dịch như phân tích trên.

"Chống dịch như chống giặc", thì phải xem những kẻ đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam là bọn "Việt gian".

Ngoài bọn "Việt gian" dẫn người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào nhà, còn có những người cho thuê phòng trọ, giúp cho những người nhập cảnh trái phép trốn tránh cơ quan chức năng.

Xử lý theo pháp luật những người này cũng là biện pháp chống dịch.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Công an Móng Cái truy tìm 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Nguyễn Hùng |

Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa phát đi thông báo truy tìm ba đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vĩnh Phúc: Bắt giữ 52 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Vĩnh Yên

Thùy Linh |

Đại diện Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an thành phố Vĩnh Yên điều tra nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và cư trú trên địa bàn. Hiện lực lượng chức năng đã bắt giữ 52 người.

Vụ 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, thuê chung cư ở Hà Nội: Rà soát ngay công tác quản lý tạm trú khu chung cư

Việt Dũng - Tùng Giang - Bảo Chương |

Lực lượng chức năng đêm 2.5 đã phát hiện, bắt giữ 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, thuê nhà ở tại các căn hộ chung cư Glorence, số 28 Trần Hữu Dực - quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội. Điều đó không chỉ tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 mà còn cho thấy “lỗ hổng” trong công tác quản lý tạm trú trên địa bàn khu chung cư, cần phải siết chặt.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Công an Móng Cái truy tìm 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Nguyễn Hùng |

Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vừa phát đi thông báo truy tìm ba đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vĩnh Phúc: Bắt giữ 52 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Vĩnh Yên

Thùy Linh |

Đại diện Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an thành phố Vĩnh Yên điều tra nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và cư trú trên địa bàn. Hiện lực lượng chức năng đã bắt giữ 52 người.

Vụ 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, thuê chung cư ở Hà Nội: Rà soát ngay công tác quản lý tạm trú khu chung cư

Việt Dũng - Tùng Giang - Bảo Chương |

Lực lượng chức năng đêm 2.5 đã phát hiện, bắt giữ 46 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, thuê nhà ở tại các căn hộ chung cư Glorence, số 28 Trần Hữu Dực - quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội. Điều đó không chỉ tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 mà còn cho thấy “lỗ hổng” trong công tác quản lý tạm trú trên địa bàn khu chung cư, cần phải siết chặt.