Không đơn thuần là chuyện “Lớn lên thì phải chi nhiều hơn”

ANH ĐÀO |

Với mỗi 1% cắt giảm chi thường xuyên, chúng ta đã tiết kiệm được hơn 10.000 tỉ đồng - tính toán của Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trước Quốc hội.

Theo Trưởng ban Tổ chức Trung ương, với bộ máy cồng kềnh như hiện nay, năm 2017 chẳng hạn, chi thường xuyên chiếm 64% tổng chi ngân sách (tức là hơn 1 triệu tỉ đồng). Theo ông Chính, nếu năm nay giảm xuống trên 60% một chút thì giảm được chi tiêu thường xuyên, qua đó sẽ tăng chi tiêu cho đầu tư phát triển. Bởi “chỉ cần giảm 1% thôi chúng ta có hơn 10.000 tỉ đồng”.

Với ngót 11 triệu người hưởng lương từ NSNN, theo tính toán của Ủy ban Kinh tế, riêng với đề xuất tăng lương vào năm sau, sẽ phải dùng đến 40% khoản tăng thu của ngân sách địa phương, 50% khoản tăng thu của ngân sách Trung ương. Một khoản chi lớn mà dù khẳng định “vẫn là khoản đầu tư cho phát triển”, nhưng ĐBQH Bùi Sỹ Lợi cũng nhấn mạnh: “Chắc chắn sẽ đe dọa đến vấn đề đầu tư cho xây dựng cơ bản và hạ tầng cơ sở”. Logic rất đơn giản: Bộ máy quá cồng kềnh thì ngân sách không chịu nổi. Bởi chi thường xuyên nhiều có nghĩa phải giảm chi đầu tư phát triển.

Nhiệm vụ cắt giảm bộ máy, tinh giản biên chế, thật ra đã có Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, đã có chủ trương sáp nhập các khối cơ quan giữa Đảng, Hội đồng nhân dân và chính quyền và đã có các chỉ tiêu tinh giản cụ thể.

Nền tảng pháp lý và cả chủ trương không thiếu, cái thiếu, chỉ là sự quyết liệt, là tư tưởng giữ ghế. Chẳng phải ngay tại Quốc hội, trước câu chuyện giảm số cấp phó HĐND đã có đại biểu lo cả đến chuyện “không đủ người đi họp”.

Trong báo cáo tình hình nợ công gửi Quốc hội năm 2020, Chính phủ cho biết sẽ cần huy động khoảng 459.400 tỉ đồng, tức là gần nửa triệu tỉ đồng để cân đối ngân sách, trong đó, tới 217.000 tỉ đồng vay bù đắp bội chi ngân sách Trung ương.

Nói như ĐBQH ông Trần Hoàng Ngân: Vay nợ là chuyện bình thường. Bởi khi “Cơ thể mình lớn lên thì mình phải chi nhiều hơn”. Nhưng không ngẫu nhiên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM cũng nói: “Vấn đề là vay để làm gì!”.

Vay là bình thường nếu đó là vay để phát triển, là vay “đồng tiền cái”, để tiền đẻ ra tiền, nhưng sẽ rất thiếu hiệu quả nếu vay cho chi tiêu, với một trong những nguyên do là vì bộ máy quá cồng kềnh, thiếu hiệu quả. Bởi dù “bình thường”, nhưng vay vẫn là vay, nợ vẫn là nợ mà con cháu chúng ta sẽ phải trả.

Chính vì thế, việc cắt giảm chi thường xuyên, bằng cách tinh giản bộ máy cồng kềnh, thật ra mới là cách “để lại” hiệu quả và bền vững nhất cho con cháu.

ANH ĐÀO
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng nên dành ghế Đại biểu Quốc hội cho người chuyên trách

Anh Đào |

Bộ trưởng không nên là Đại biểu Quốc hội- Phát biểu nghị trường của ĐBQH Trần Hồng Hà. Mà ông Trần Hồng Hà thì đang đương kim Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường.

Những thầy cô “im lặng đáng sợ” có một lần tự vấn lương tâm?

ĐÀO TUẤN |

Trong ngày vị hiệu trưởng dâm ô nam sinh ra trước vành móng ngựa, lại có thêm vụ 2 nữ sinh 14 tuổi bị hãm hiếp.

Đường lưỡi bò và chuyện cắt cái chức Quyền Cục trưởng

Anh Đào |

Với việc giáng chức một quyền cục trưởng, không có gì đảm bảo trong tương lai không xảy ra những sự cố “Người tuyết bé nhỏ”, một bộ phim có đường lưỡi bò, nhưng chắc chắn sẽ là tiền lệ tốt để những sự cố nghiêm trọng như vậy chìm trong yên lặng.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Xa gia đình, 6.000 cán bộ đường sắt phục vụ trên những chuyến tàu xuyên Tết

BÙI THƠM - HẢI DANH- Hải Nguyễn |

Mặc dù xa gia đình, người thân vào thời khắc giao thừa thiêng liêng nhưng với 6.000 nhân viên cán bộ ngành đường sắt, niềm vui và tự hào cảm xúc nhiều hơn cả. Bởi sau 2 năm ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, vận tải đường sắt đã có nhiều khởi sắc trở lại.

Linh vật mèo sen trên Đất Sen Hồng

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tận dụng lá sen tại quê nhà, tỉnh Đồng Tháp - Đất Sen Hồng, đã tạo ra linh vật mèo vô cùng độc đáo.

Để 2023 may mắn, tham khảo ngay điểm đến cho 12 con giáp

Ý Yên |

Chọn hướng xuất hành may mắn có thể giúp bạn mở ra một năm 2023 hanh thông. Hãy tham khảo gợi ý hướng xuất hành theo tuổi cho hành trình du xuân Quý Mão.

Bộ trưởng nên dành ghế Đại biểu Quốc hội cho người chuyên trách

Anh Đào |

Bộ trưởng không nên là Đại biểu Quốc hội- Phát biểu nghị trường của ĐBQH Trần Hồng Hà. Mà ông Trần Hồng Hà thì đang đương kim Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường.

Những thầy cô “im lặng đáng sợ” có một lần tự vấn lương tâm?

ĐÀO TUẤN |

Trong ngày vị hiệu trưởng dâm ô nam sinh ra trước vành móng ngựa, lại có thêm vụ 2 nữ sinh 14 tuổi bị hãm hiếp.

Đường lưỡi bò và chuyện cắt cái chức Quyền Cục trưởng

Anh Đào |

Với việc giáng chức một quyền cục trưởng, không có gì đảm bảo trong tương lai không xảy ra những sự cố “Người tuyết bé nhỏ”, một bộ phim có đường lưỡi bò, nhưng chắc chắn sẽ là tiền lệ tốt để những sự cố nghiêm trọng như vậy chìm trong yên lặng.