Không để lao động thiếu việc làm sau Tết

HOÀNG LÂM |

Một trong những chỉ đạo nổi bật của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong phiên họp của Thường trực Chính phủ ngày hôm qua (11.2) là yêu cầu Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương nắm tình hình lao động sau Tết, nhất là các khu công nghiệp, không để tình trạng bỏ việc, thiếu lao động, làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhiều năm trước tình trạng công nhân “nhảy việc” sau Tết được nêu ra như một thực trạng xã hội. Năm ngoái, thống kê của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TPHCM cho thấy số lượng lao động cần tuyển thêm của các DN trên địa bàn thành phố là khoảng 30.000 người.

Số lượng lao động “thiếu hụt” này rải rác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có những ngành nghề “đinh” như: Công nghệ thông tin, điện - điện tử, bất động sản, kế toán, quản lý nhân sự… Tìm hiểu nguyên nhân, thì đa số người lao động cho rằng: Nhảy việc đầu năm là do người lao động muốn tìm môi trường mới để khám phá năng lực bản thân, đồng thời cũng “phát chán” về những khoản lương thưởng ít ỏi được trả dịp trước Tết.

Người lao động nhảy việc khiến doanh nghiệp lao đao, đình trệ sản xuất. Bản thân người lao động cũng không chắc ở nơi làm mới mức đãi ngộ có được như ở nơi cũ.

Chủ trương của Chính phủ trong năm 2019 là “bứt phá” ngay từ những ngày đầu năm. Nếu để tình trạng công nhân thiếu việc, nhảy việc thì mục tiêu này chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Năm nay, nhiều doanh nghiệp đã chủ động giữ chân người lao động bằng nhiều cách, trong đó nổi bật vẫn là tạo ra những khoản phúc lợi để người lao động yên tâm, cảm thấy công sức, trí tuệ của mình được doanh nghiệp trân trọng, được trả công xứng đáng và sẵn sàng quay trở lại làm việc. Điều đó cho thấy, đừng đổ lỗi cho người lao động, mà doanh nghiệp cũng cần thấy rõ trách nhiệm của mình để chăm lo cho người lao động tốt hơn, có chiều sâu và thực chất.

Ở chiều ngược lại, chính người lao động cần coi sự ổn định của doanh nghiệp chính là đảm bảo tốt nhất cho tương lai của mình.

“Không để tình trạng bỏ việc, thiếu lao động” sau Tết là yêu cầu cấp bách, kịp thời từ người đứng đầu Chính phủ, đòi hỏi trách nhiệm từ nhiều phía. Với những động thái dứt khoát của Chính phủ cũng như những khâu chuẩn bị của doanh nghiệp và từng bước triển khai thực hiện mục tiêu “năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” do Tổng LĐLĐVN đã và đang triển khai thực hiện thì tình trạng thiếu việc, nhảy việc chắc chắn sẽ được cải thiện, góp phần vào mục tiêu chung tạo ra một năm đột phá trong sản xuất, kinh doanh.

HOÀNG LÂM
TIN LIÊN QUAN

Đừng dại “ném tiền”

Anh Đào |

Không ai thống kê, kiểm soát được số tiền lẻ công đức, “giọt dầu” hàng năm tại các nhà chùa, nhưng chắc chắn đó là một nguồn lực lớn của nền kinh tế đang không được kiểm soát.

Chỉ 10 cán bộ nhưng cũng đủ “đinh, điền, tiền, triện”

Anh Đào |

90% đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương có biên chế dưới 30 người. Có những đơn vị chỉ có 10 người thôi nhưng cũng đủ “đinh, điền, tiền, triện”, tức là có biên chế, có đất, có kinh phí riêng, rồi có con dấu, có thủ trưởng, cấp phó, có thư ký, lái xe, bảo vệ… Đây là nhìn nhận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.

Cú tát tai và phản ứng của cộng đồng trước cái xấu, cái ác

Lê Thanh Phong |

Cộng đồng mạng không chịu nổi chuyện bất bằng, nên đã cùng nhau truy tìm cho ra người đàn ông vô cớ tát một người phụ nữ. Bao giờ cũng thế, con người phản ứng trước cái xấu, cái ác, và luôn muốn hướng về cái thiện, cái mỹ.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Đừng dại “ném tiền”

Anh Đào |

Không ai thống kê, kiểm soát được số tiền lẻ công đức, “giọt dầu” hàng năm tại các nhà chùa, nhưng chắc chắn đó là một nguồn lực lớn của nền kinh tế đang không được kiểm soát.

Chỉ 10 cán bộ nhưng cũng đủ “đinh, điền, tiền, triện”

Anh Đào |

90% đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương có biên chế dưới 30 người. Có những đơn vị chỉ có 10 người thôi nhưng cũng đủ “đinh, điền, tiền, triện”, tức là có biên chế, có đất, có kinh phí riêng, rồi có con dấu, có thủ trưởng, cấp phó, có thư ký, lái xe, bảo vệ… Đây là nhìn nhận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.

Cú tát tai và phản ứng của cộng đồng trước cái xấu, cái ác

Lê Thanh Phong |

Cộng đồng mạng không chịu nổi chuyện bất bằng, nên đã cùng nhau truy tìm cho ra người đàn ông vô cớ tát một người phụ nữ. Bao giờ cũng thế, con người phản ứng trước cái xấu, cái ác, và luôn muốn hướng về cái thiện, cái mỹ.