Không chỉ mở rộng cửa cho công dân Việt Nam về nước

Lê Thanh Phong |

Công dân Việt Nam ở nước ngoài có thể về nước bằng các hình thức khác nhau mà không cần bất kể xét duyệt nào, chỉ cần tuân thủ các quy định về phòng chống dịch.

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đồng ý cho các hãng hàng không được phép thông báo và mở bán vé cho tất cả công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước. Quyết định này được đưa ra sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc nhanh chóng đưa công dân còn mắc kẹt ở nước ngoài về nước ngay trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Mở bán vé cùng với điều kiện "thông thoáng", bỏ hoàn toàn các hạn chế về nhập cảnh với công dân Việt Nam khi về nước, bằng đường hàng không, hàng hải, đường bộ, hình thức vận chuyển thường lệ và không thường lệ.

Như vậy là công dân Việt Nam, công nhân, người lao động người Việt đang bị "mắc kẹt" ở các nước đã có thêm được nhiều điều kiện và cơ hội để về nước. Từ nay, không cần huy động các chuyến bay giải cứu, họ có thể về nước với chiếc vé hành khách bình thường, không bị chặt chém với giá cao gấp nhiều lần.

Tuy nhiên, không chỉ với công dân Việt Nam ở nước ngoài, mà bà con kiều bào khắp năm châu, dù ở đâu cũng có thể nhập cảnh vào Việt Nam chỉ cần tuân thủ các quy định về phòng dịch. Đó mới là mở rộng cửa thực sự.

Theo Bộ Ngoại giao, khu vực Trung Đông-Châu Phi có khoảng hơn 600 công dân đang bị mắc kẹt, chưa thể về nước. Nhưng kiều bào mong muốn được trở về quê hương thăm thú sau hai năm dịch bệnh là hàng triệu người, mở cửa quốc tế, nối lại các chuyến thương mại với các nước là cấp bách, không thể chần chừ dù chỉ một ngày.

Và không chỉ thế, Việt Nam mở cửa quốc tế, đón tiếp du khách, doanh nhân, nhà đầu tư. Công dân Việt Nam cũng đi lại khắp thế giới như trước khi bùng dịch. Đến  lúc này, không có bất cứ lý do gì để ngăn sông cấm chợ, các loại quy định và tư duy quản lý lạc hậu sẽ ngăn cản đất nước phục hồi và phát triển.

Tuần qua, nhiều ý kiến cho rằng, cần mở cửa đón du khách quốc tế ngay lập tức, không nên kéo dài đến 1.5, nhưng vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Không ai trả lời lý do thuyết phục, có căn cứ khoa học vì sao phải kéo dài tới ngày 1.5, chỉ đưa ra một đề xuất cảm tính và phi lý.

Công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước, kiều bào ở nước ngoài về thăm quê hương, khách quốc tế, nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, các nhóm đối tượng này không khác nhau về "yếu tố dịch tễ", hãy cho phép nhập cảnh trên cơ sở tuân thủ các quy định nhập cảnh thông thường và quy định phòng dịch.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Bộ Ngoại giao: Còn hơn 600 công dân Việt Nam mắc kẹt ở Trung Đông-Châu Phi

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay, còn khá nhiều công dân Việt Nam đang bị mắc kẹt ở các nước, đặc biệt là tại khu vực Trung Đông-Châu Phi có khoảng hơn 600 công dân đang bị mắc kẹt, chưa thể về nước.

Mở cửa du lịch quốc tế: Còn chờ gì mà chưa mở ngay?

NHÓM PV |

3 năm dịch COVID-19 bùng phát cũng là 3 năm khó khăn chưa từng có của ngành du lịch toàn cầu. Có thể nói, ngành du lịch đã bị “đóng băng” bởi virus SARS-CoV-2. Vậy nên, khi đã có những tín hiệu lạc quan về độ phủ vaccine trên toàn thế giới, người dân kì vọng Việt Nam sẽ sớm mở cửa du lịch quốc tế. Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất mở cửa hoạt động du lịch quốc tế vào 1.5.2022, còn thành phố Hà Nội mạnh dạn đề xuất mở cửa vào thời điểm sớm hơn vào 1.4.2022. Liệu những dấu mốc mà các cơ quan quản lý đưa ra có phù hợp với tình hình dịch bệnh thời điểm hiện tại?

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, công bố lộ trình mở lại hoạt động du lịch

Phạm Đông |

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu các kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Việt Nam công bố cụ thể lộ trình mở lại hoạt động du lịch an toàn, khoa học, phù hợp, hiệu quả.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bộ Ngoại giao: Còn hơn 600 công dân Việt Nam mắc kẹt ở Trung Đông-Châu Phi

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay, còn khá nhiều công dân Việt Nam đang bị mắc kẹt ở các nước, đặc biệt là tại khu vực Trung Đông-Châu Phi có khoảng hơn 600 công dân đang bị mắc kẹt, chưa thể về nước.

Mở cửa du lịch quốc tế: Còn chờ gì mà chưa mở ngay?

NHÓM PV |

3 năm dịch COVID-19 bùng phát cũng là 3 năm khó khăn chưa từng có của ngành du lịch toàn cầu. Có thể nói, ngành du lịch đã bị “đóng băng” bởi virus SARS-CoV-2. Vậy nên, khi đã có những tín hiệu lạc quan về độ phủ vaccine trên toàn thế giới, người dân kì vọng Việt Nam sẽ sớm mở cửa du lịch quốc tế. Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất mở cửa hoạt động du lịch quốc tế vào 1.5.2022, còn thành phố Hà Nội mạnh dạn đề xuất mở cửa vào thời điểm sớm hơn vào 1.4.2022. Liệu những dấu mốc mà các cơ quan quản lý đưa ra có phù hợp với tình hình dịch bệnh thời điểm hiện tại?

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, công bố lộ trình mở lại hoạt động du lịch

Phạm Đông |

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu các kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Việt Nam công bố cụ thể lộ trình mở lại hoạt động du lịch an toàn, khoa học, phù hợp, hiệu quả.