Không chỉ có nghệ sĩ phải xin lỗi vì quảng cáo "lố"

Lê Thanh Phong |

Gần đây, báo chí lên tiếng về một số nghệ sĩ quảng cáo sản phẩm "quá đà", vì mục đích kiếm tiền mà tiếp tay cho hàng kém chất lượng, có thể gây nguy hiểm cho người tiêu dùng.

Nhiều nghệ sĩ tên tuổi từng xuất hiện để quảng cáo cho các sản phẩm, đó là câu chuyện của thị trường. Nhà sản xuất có nhu cầu bán được hàng hóa, còn nghệ sĩ cũng phải kiếm sống.

Xưa nay vẫn thế, nhưng khi nghệ sĩ "nhắm mắt" quảng cáo thì câu chuyện lại khác. Nhiều nhà sản xuất lợi dụng tên tuổi của nghệ sĩ để quảng cáo sản phẩm kém chất lượng, còn nghệ sĩ thì không quan tâm đến điều này. Họ giới thiệu sản phẩm theo kiểu chạy show, hết show này đến show khác vậy thôi.

Hậu quả của những show này chính là người tiêu dùng gánh chịu khi họ tin vào quảng cáo đi mua sản phẩm.

Không tin sao được khi nghệ sĩ là người của công chúng, lên các kênh truyền thông giới thiệu rõ ràng đàng hoàng như vậy. Chẳng lẽ nghệ sĩ nói xạo?

Có một điều rất đáng ghi nhận, đó là sau khi báo chí lên tiếng phản ánh, ngay lập tức, một số nghệ sĩ công khai xin lỗi người tiêu dùng một cách chân thành.

Diễn viên Diệu Nhi thừa nhận sai sót, xin lỗi khán giả vì quảng cáo thuốc giảm cân khi chưa kiểm chứng chất lượng, và cô xóa quảng cáo trên fanpage, đó là ảnh hai hộp thực phẩm chức năng giảm cân kèm theo thông tin về công dụng.

NSND Hồng Vân xin lỗi khán giả vì đã phạm sai lầm khi quảng cáo sản phẩm nhưng không tìm hiểu rõ nguồn gốc: "Vân xin cúi đầu nhận lỗi vì đã thiếu sót trong việc kiểm tra độ uy tín và cách thức bán hàng của sản phẩm mình quảng cáo. Là một nghệ sĩ nhận được nhiều tình cảm và sự ủng hộ, tin tưởng của công chúng, Vân vô cùng hối tiếc khi không ý thức được hết trách nhiệm của mình. Vân xin lỗi vì đã làm việc thiếu thận trọng".

Người lên tiếng xin lỗi sớm nhất là nghệ sĩ Quyền Linh: "Tôi đã thiếu tiết chế khi giới thiệu sản phẩm điều trị tốt gấp hơn 70 lần so với curcumin bình thường. Vụ việc quảng cáo vừa qua là bài học sâu sắc với tôi sau hơn 20 năm làm nghệ thuật. Tôi xin lỗi khán giả về sự thiếu tiết chế của mình".

Dư luận phê phán, chỉ trích, thậm chí nặng lời với những nghệ sĩ quảng cáo hàng kém chất lượng, nói "quá đà, "quá lố" để PR sản phẩm kiếm tiền. Nhưng cũng có nhiều trang tin điện tử, trang mạng xã hội, blog... cũng quảng cáo những sản phẩm tương tự thì sao?


Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

"Bệnh lười xin lỗi" của nghệ sĩ có đang được cải thiện?

ĐÔNG DU |

Nhiều nghệ sĩ Việt thường mắc "bệnh lười xin lỗi". Họ hay chọn cách im lặng trước mọi ồn ào và sau khi sóng gió qua đi thì trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên khi mà hàng loạt lùm xùm những ngày qua xảy ra dồn dập từ chuyện quảng cáo giả, phát ngôn gây sốc... khiến công chúng đồng loạt yêu cầu họ phải giải thích, xin lỗi thì một số nghệ sĩ mới đứng ra nhận trách nhiệm của mình.

Việc nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật: Luật pháp đã cũ kỹ, cần sửa đổi bổ sung

KHÁNH LINH - THANH VŨ |

Liên quan đến sự việc nhiều nghệ sĩ nhận quảng cáo tràn lan, sản phẩm kém chất lượng, LS. Hà Hải - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM thẳng thắn cho biết vẫn còn kẽ hở trong pháp luật khi không có quy định hay chế tài về quyền và nghĩa vụ của nghệ sĩ trong vai trò người truyền tải sản phẩm quảng cáo, khiến nghệ sĩ vẫn chưa thực sự thận trọng trong việc nhận hợp đồng quảng cáo.

NSND Hồng Vân: "Xin cúi đầu nhận lỗi vì quảng cáo gây hiểu nhầm"

ĐÔNG DU |

NSND Hồng Vân chia sẻ rằng chị thấy bản thân sai sót khi thiếu sót trong việc kiểm tra độ uy tín và cách thức bán hàng của sản phẩm mình quảng cáo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Bệnh lười xin lỗi" của nghệ sĩ có đang được cải thiện?

ĐÔNG DU |

Nhiều nghệ sĩ Việt thường mắc "bệnh lười xin lỗi". Họ hay chọn cách im lặng trước mọi ồn ào và sau khi sóng gió qua đi thì trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên khi mà hàng loạt lùm xùm những ngày qua xảy ra dồn dập từ chuyện quảng cáo giả, phát ngôn gây sốc... khiến công chúng đồng loạt yêu cầu họ phải giải thích, xin lỗi thì một số nghệ sĩ mới đứng ra nhận trách nhiệm của mình.

Việc nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật: Luật pháp đã cũ kỹ, cần sửa đổi bổ sung

KHÁNH LINH - THANH VŨ |

Liên quan đến sự việc nhiều nghệ sĩ nhận quảng cáo tràn lan, sản phẩm kém chất lượng, LS. Hà Hải - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM thẳng thắn cho biết vẫn còn kẽ hở trong pháp luật khi không có quy định hay chế tài về quyền và nghĩa vụ của nghệ sĩ trong vai trò người truyền tải sản phẩm quảng cáo, khiến nghệ sĩ vẫn chưa thực sự thận trọng trong việc nhận hợp đồng quảng cáo.

NSND Hồng Vân: "Xin cúi đầu nhận lỗi vì quảng cáo gây hiểu nhầm"

ĐÔNG DU |

NSND Hồng Vân chia sẻ rằng chị thấy bản thân sai sót khi thiếu sót trong việc kiểm tra độ uy tín và cách thức bán hàng của sản phẩm mình quảng cáo.