Không biết thì đừng làm nữa!

Anh Đào |

Cái khó trong sự đình trệ của thị trường bất động sản TP HCM hóa ra có nguyên nhân từ những “ông giám đốc sở”, “ông trưởng phòng”, thậm chí “ông chuyên viên”. Đến mức, chính Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phải tỏ thái độ: “Anh không biết làm thế nào thì đừng làm nữa”.

Có một bi kịch được bà chủ của Quốc Cường Gia Lai kể ra trong buổi Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ 100 DN bất động sản hôm qua. Ấy là khi dự án của DN đến giai đoạn trình UBND TP, một “ông chuyên viên” đã hoạnh họe là tại sao không khẳng định “hoàn thành” mà chỉ là “cơ bản hoàn thành” (phê duyệt của Sở Xây dựng).

Thế là chỉ vì một câu chữ của cơ quan nhà nước mà dự án phải làm lại gần như toàn bộ. Chỉ vì một ông chuyên viên mà DN khốn đốn, công việc ngừng trệ, thậm chí nữ doanh nhân đã “nghĩ đến chuyện tự tử”.

Thị trường bất động sản TP HCM đang đóng băng, đang khủng hoảng. Nguồn cung căn hộ sụt giảm đến 34% theo quý và 57% theo năm; Sự sụt giảm ở mức “kỷ lục” kéo theo thu ngân sách giảm 22,5% trong năm 2018 và 2 tháng đầu năm 2019 giảm đến 76% so cùng kỳ.

Trong vô số những nguyên nhân thì rõ ràng đang có những nguyên nhân tự thân khi sự làm khó đến từ những “ông giám đốc sở”, “ông trưởng phòng”, thậm chí “ông chuyên viên”.

Bí thư Thành ủy hôm qua đã khẳng định không thể để xảy ra tình trạng giám đốc sở nói muốn giúp doanh nghiệp nhưng không biết làm thế nào. Ông cũng yêu cầu “chuyên viên không biết thì phải hỏi phó phòng. Phó phòng không được thì trình trưởng phòng. Không được thì trình phó giám đốc phụ trách rồi giám đốc. Tình trạng nhân viên chưa biết làm thế nào rồi không trình lên cấp trên ngay không được xảy ra”.

Và ông khẳng định “anh không biết làm thế nào thì đừng làm nữa. Không được nói không biết rồi khoan chưa làm, để đấy cái đã. Nhân viên không có quyền không trình. Đừng nói tôi không nắm vững rồi ngâm ra đó".

Còn nhớ chính Chủ tịch TP Nguyễn Thành Phong cũng từng kể lại bản thân ông đã phải “xấu hổ” không dám ký một quyết định cho một DN khi mất gần một năm rưỡi hồ sơ của DN tham gia chương trình kích cầu mới đến tay ông.

Không thể võ đoán đằng sau câu chuyện “từ từ”, “để đó”, đằng sau “một câu chữ” hay chuyện “ngâm hồ sơ” cả năm giời là sách nhiễu, vòi vĩnh là “làm luật”. Nhưng rõ ràng, đó là những rào cản làm nản lòng nhà đầu tư. Rõ ràng, đó là nguyên nhân khiến hàng trăm dự án đang bị “treo ở đó”, và xa hơn, là nguyên nhân khiến thị trường bất động sản gặp khủng hoảng.

Việc tổ chức một hội nghị mang tính gỡ khó là tín hiệu cho thấy lãnh đạo TP cầu thị, lắng nghe, mong muốn gỡ khó cho DN. Nhưng trước khi giải quyết “lý do khách quan” thì đúng là phải xử lý những nhân tố mang “tính chất lô cốt” đang gây khó cho DN kể cả vì họ “không biết” hay vì những lý do mà cả DN, người dân đều thừa biết.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo TPHCM gỡ “điểm nghẽn” cho doanh nghiệp bất động sản

M.Q-B.C |

Ngày 10.4, lãnh đạo TPHCM đã gặp gỡ các doanh nghiệp bất động sản (BĐS) để lắng nghe nhằm tháo gỡ những vướng mắc về pháp lý và thủ tục hành chính dẫn đến tình trạng ách tắc của nhiều dự án trên địa bàn.

Chặn "cục máu đông" và trách nhiệm các nhà băng

Anh Đào |

Các ngân hàng đổ ra 750 tỉ đồng cho một dự án nhà máy thép. Và giờ đây, khi dự án chỉ còn là một “đống thép han gỉ”, cái giá khởi điểm được đưa ra đấu giá chỉ 108 tỉ đồng. Đây chính là một trong những nguyên do làm nên “cục máu đông nợ xấu”.

Xa rồi thời chờ doanh nghiệp đến xin - cho

LÊ THANH PHONG |

Theo ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng ban Pháp chế (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI), hơn 58,2% doanh nghiệp cho biết, còn hiện tượng nhũng nhiễu từ cán bộ cơ quan nhà nước, địa phương khi giải quyết các thủ tục cho doanh nghiệp. Mặc dù giảm so với mức cao nhất là 65,6% ghi nhận trong năm 2014, tuy nhiên đây vẫn là mức cao.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Lãnh đạo TPHCM gỡ “điểm nghẽn” cho doanh nghiệp bất động sản

M.Q-B.C |

Ngày 10.4, lãnh đạo TPHCM đã gặp gỡ các doanh nghiệp bất động sản (BĐS) để lắng nghe nhằm tháo gỡ những vướng mắc về pháp lý và thủ tục hành chính dẫn đến tình trạng ách tắc của nhiều dự án trên địa bàn.

Chặn "cục máu đông" và trách nhiệm các nhà băng

Anh Đào |

Các ngân hàng đổ ra 750 tỉ đồng cho một dự án nhà máy thép. Và giờ đây, khi dự án chỉ còn là một “đống thép han gỉ”, cái giá khởi điểm được đưa ra đấu giá chỉ 108 tỉ đồng. Đây chính là một trong những nguyên do làm nên “cục máu đông nợ xấu”.

Xa rồi thời chờ doanh nghiệp đến xin - cho

LÊ THANH PHONG |

Theo ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng ban Pháp chế (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI), hơn 58,2% doanh nghiệp cho biết, còn hiện tượng nhũng nhiễu từ cán bộ cơ quan nhà nước, địa phương khi giải quyết các thủ tục cho doanh nghiệp. Mặc dù giảm so với mức cao nhất là 65,6% ghi nhận trong năm 2014, tuy nhiên đây vẫn là mức cao.