Không bao giờ nhân nhượng

ĐÀO TUẤN |

Tại cuộc tiếp xúc cử tri hôm 15.10, khi được hỏi về tình hình biển Đông, Tổng bí thư - Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã nói rất kiên quyết: “Không nhân nhượng vấn đề lãnh thổ, độc lập, chủ quyền”.

Báo cáo trước Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục khẳng định: Đảng và Nhà nước luôn nhất quán chủ trương những gì thuộc về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ chúng ta không bao giờ nhân nhượng.

Có cái cảm giác gì đó rất khó tả khi nghe lời tuyên bố mạnh mẽ của Thủ tướng. Cái cảm giác ấy hình như mỗi người chúng ta đều đã bắt gặp từ chính mình, chẳng hạn khi đứng giữa đồng bào, tay trái đặt trên ngực và hát từ trái tim bài Tiến quân ca. Nó giúp chúng ta nhớ lại lời vua Lê “Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại tự tiện vứt bỏ”.

Nhân phát biểu của Thủ tướng, xin được kể lại “câu chuyện nhỏ” của Doanh nhân Cấn Đình Việt về quá trình in hai chữ “Hoàng Sa”, “Trường Sa” lên những quả địa cầu Columbus.

Câu chuyện bắt đầu từ tháng 4.2016 khi ông tình cờ phát hiện những quả cầu của trẻ con, một dụng cụ quan trọng để học tập và tìm hiểu thế giới vẫn “y như 20 năm trước” với “hình thức và chất lượng sản phẩm không có gì đổi mới”. Thậm chí những chữ tiếng Anh in trên đó vẫn theo kiểu phiên âm, chẳng hạn Australia, Kazakhstan...

Cấn Đình Việt sau đó đã bắt tay vào một việc chưa từng có tiền lệ là nhập khẩu những quả địa cầu từ Columbus- hãng sản xuất lâu đời nhất thế giới về bản đồ và địa cầu - về Việt Nam với yêu cầu trên cả ngàn địa danh ấy, phải có hai địa danh Hoàng Sa, Trường Sa.

Mất rất nhiều năm, với cả những tuyệt vọng, thậm chí kiệt quệ về tài chính, cuối cùng thì những quả địa cầu Columbus in trên đó hai chữ “Hoang Sa”, “Truong Sa” nhỏ xíu cũng về được tới Việt Nam tháng 8 năm nay.

Tuy lỗ hàng trăm triệu đồng, nhưng Cấn Đình Việt đã nhận ra một điều, rằng trong những thời điểm khó khăn nhất, luôn có cả những người không hề quen biết sẵn sàng trả tiền trước cho quả địa cầu, sẵn sàng giúp đỡ anh, vì hai chữ Hoàng Sa, Trường Sa.

Trong những dòng thời sự hàng ngày, đôi khi chúng ta phát buồn vì những câu chuyện chẳng đâu vào đâu từ chính mình. Một công ty du lịch nổi tiếng hồn nhiên phát những cuốn cẩm nang có hình lưỡi bò. Một bộ phim hoạt hình bị “cài cắm” và sau đó, một thành viên Hội đồng bảo: “Chỉ mấy giây”, bảo; “Cứ làm quá lên”.

Việc gìn giữ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ vì thế, còn phụ thuộc vào ý thức của mỗi người dân ngay từ những việc tưởng như là nhỏ.

Như Cấn Đình Việt, dù anh nói câu chuyện của anh chỉ là một cái đích nhỏ, cho hai cái chấm nhỏ “Hoang Sa”, “Truong Sa” có trong hàng ngàn địa danh có trên một quả địa cầu. Nhưng rõ ràng nó là những nỗ lực lớn cho một việc không hề là nhỏ.

ĐÀO TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Đường 9 đoạn phi lý tạo nguy cơ xung đột ở Biển Đông

Khánh Minh |

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Stilwell cho rằng, yêu sách đường 9 đoạn phi lý và phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông đang ngăn cản các nước tiếp cận nguồn dầu khí, tạo nguy cơ xung đột ở Biển Đông.

Malaysia lên tiếng về tình hình căng thẳng ở Biển Đông

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng Malaysia cho biết, các tàu hải cảnh Trung Quốc hiện diện gần như 24/24 giờ xung quanh bãi cạn Nam Luconia, phía đông Malaysia.

Phản ứng của ASEAN về tình hình Biển Đông tại hội nghị với Trung Quốc

Thanh Hà |

Việt Nam đã nêu vấn đề hiện nay trên Biển Đông tại Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc về Thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) lần thứ 18.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Đường 9 đoạn phi lý tạo nguy cơ xung đột ở Biển Đông

Khánh Minh |

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Stilwell cho rằng, yêu sách đường 9 đoạn phi lý và phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông đang ngăn cản các nước tiếp cận nguồn dầu khí, tạo nguy cơ xung đột ở Biển Đông.

Malaysia lên tiếng về tình hình căng thẳng ở Biển Đông

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng Malaysia cho biết, các tàu hải cảnh Trung Quốc hiện diện gần như 24/24 giờ xung quanh bãi cạn Nam Luconia, phía đông Malaysia.

Phản ứng của ASEAN về tình hình Biển Đông tại hội nghị với Trung Quốc

Thanh Hà |

Việt Nam đã nêu vấn đề hiện nay trên Biển Đông tại Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc về Thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) lần thứ 18.