Không ai được phép bao che

ĐÀO TUẤN |

Năm 2015, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công an điều tra, sớm có kết luận vụ việc làm phân bón giả tại Cty CP Thuận Phong- Đồng Nai. Mới đây, vụ làm hàng giả đó được đưa hẳn ra Quốc hội để chất vấn Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình.

Vụ việc rất đơn giản: Ngày 24.4.2015, Đoàn kiểm tra đặc biệt gồm các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và Cơ quan thanh kiểm tra Bộ Quốc phòng đã bắt quả tang Cty Thuận Phong sản xuất, đóng gói phân bón giả với số lượng rất lớn ngay trên phần đất thuê của kho K888 phường Long Bình, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Kết quả 2 lần giám định chất lượng sản phẩm phân bón của Cty Thuận Phong đều cho thấy đa số mẫu thử đạt tiêu chí... hàng giả. Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng: Thuận Phong sản xuất hàng giả.

Cụ thể: Giả mạo địa điểm không có thật; sản xuất không có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón, sản xuất kinh doanh hàng giả; số lượng và khối lượng hàng vi phạm lớn, hậu quả làm ảnh hưởng trực tiếp đến nông dân nghèo.

Bộ Quốc phòng cũng cho rằng, chuỗi sai phạm có hệ thống của Cty Thuận Phong gây ra “hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”, đủ yếu tố cấu thành tội phạm sản xuất buôn bán phân bón giả. Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai lại ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Chỉ một vụ phân bón giả đã làm tốn bao nhiêu giấy mực, bao nhiêu cuộc họp, bao lần giám định, bao nhiêu công văn giấy tờ, để rồi cuối cùng sự việc tưởng hai năm rõ mười được đưa ra đến tận Quốc hội.

Đã đành việc hình sự hoá các quan hệ dân sự kinh tế là tối kỵ. Tuy nhiên, với những hành vi làm giả cũng chẳng có lý do gì để xử lý theo kiểu “phạt cho tồn tại” như cách làm của Đồng Nai.

Cũng vào năm 2015, ở Nghệ An xảy ra câu chuyện cười ra nước mắt. Năm ấy, người dân xã Diễn Trường (huyện Diễn Châu) dùng thuốc diệt chuột để bẫy chuột phá hoại hoa màu, nhưng chuột… không chết. Thậm chí khi họ tiêm, có người đổ thuốc vào miệng chuột nhưng chuột ăn xong vẫn sống.

Và cái kết rất đắng là hàng chục hecta ngô bị thiệt hại nặng nề.

Có thể, chai thuốc rởm không làm người nông dân chết ngay, nhưng họ sẽ còn đau khổ hơn cả chết khi rơi vào cảnh nợ nần, tán gia bại sản.

Có thể, những bao phân giả không làm họ trắng tay tức thì, nhưng sẽ muôn đời không thể thoát khỏi cảnh nghèo khổ cơ cực.

Hãy cứu nông dân, hãy để xã hội lành mạnh hơn bằng việc kiên quyết với những hành vi làm giả rất táng tận lương tâm.

ĐÀO TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.