Không ai đứng ngoài cuộc trong trận chiến với COVID-19

Lê Thanh Phong |

Ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TPHCM - đã bày tỏ thái độ xin lỗi chân thành trước nhân dân bằng một câu “Xin nhân dân lượng thứ”. Ông Nguyễn Văn Nên cho rằng, việc kiểm soát dịch chưa tốt là khuyết điểm của hệ thống chính trị, khuyết điểm của người đứng đầu các cấp.

Thực ra, đã có nhiều vị quan chức lên tiếng xin lỗi dân, xin nhận trách nhiệm, nhưng dân chúng thông minh “đọc” được từng sự chân thành hay không trong từng lời, từng chữ.

Đúng là người đứng đầu từng bộ phận, từng cấp chính quyền phải chịu trách nhiệm. Những người chưa làm tròn trách nhiệm, kiểm soát dịch trên địa bàn chưa tốt, cần phải chấn chỉnh, thay đổi cách làm. Và người cần thay đổi nhất vẫn là lãnh đạo giữ trọng trách tại địa phương.

Xin lỗi nhân dân là một việc cần làm, nhưng việc cần làm hơn là phải đưa ra được giải pháp, biện pháp phòng dịch hiệu quả. Người dân cảm thông với khó khăn của chính quyền, chống dịch không phải việc đơn giản, các quốc gia văn minh cũng phải trả giá rất đắt như chúng ta đã chứng kiến. Việt Nam cũng không thể khác, nhưng chúng ta đặt ra mục tiêu cao hơn, tốt hơn trong từng thời điểm để sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Ví dụ như trước đây chưa có tổ tư vấn thì nay đã có sự thay đổi. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa ký quyết định thành lập Tổ Tư vấn về chính sách phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế tại TP. Mong rằng Tổ tư vấn đưa ra sách lược phù hợp, đóng góp có hiệu quả, đừng để người dân thất vọng.

Việc chăm sóc người nhiễm dịch chưa tốt thì nay thành phố đã đưa thêm giải pháp. Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đề xuất Trung ương hỗ trợ 12.000 nhân viên y tế. Phải có đủ người mới lo chăm sóc F0, F1 tốt được, chưa kể cần bổ sung các nguồn lực khác.

Kiểm soát dịch chưa tốt một phần do chủ quan, lơ là, để dân ra đường nhiều, không chấp hành quy định giãn cách, thì nay chính quyền đưa ra quy định chặt hơn, siết lại kỷ luật. Bắt đầu từ tối ngày 26.7, người dân không ra đường từ 18h đến 6h sáng hôm sau. Tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố tạm dừng, trừ cấp cứu và theo yêu cầu điều phối để phòng chống dịch.

Đối với việc chăm lo cho người yếu thế, trước đây công tác hỗ trợ tiền cho lao động tự do được tổ chức thực hiện rất nhanh. Nhưng không chỉ thế, thành phố có các chương trình hỗ trợ dân kịp thời hơn, để đảm bảo không có ai bị bỏ lại phía sau.

Lãnh đạo thành phố đang cố gắng để làm thật tốt nhiệm vụ của mình, nhưng mỗi người dân phải tự ý thức, chấp hành tốt các quy định phòng dịch.

Không ai đứng ngoài cuộc trong trận chiến với COVID-19.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Nguồn cung thịt lợn, gia cầm cho TPHCM giảm sút do dịch bệnh COVID-19

Vũ Long |

Nguồn cung thịt lợn, thịt gia cầm tại TPHCM đang giảm do một số cơ sở giết mổ, chế biến thực phẩm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Những người đội mưa xuyên đêm với mong ước đẩy lùi dịch COVID-19

TRẦN LƯU |

Mặc cho mưa tầm tả, các chiến sĩ công an, cán bộ y tế, tình nguyện viên... vẫn đi đi lại lại, kiểm soát từng dòng phương tiện đổ về thành phố. Giữa thời khắc đó, ai lại chẳng muốn về nhà. Nhưng họ chia sẻ rằng: "Tụi em thà không về nhà đêm nay, còn hơn cả sau này không về được, vì dịch COVID-19đang bùng phát chưa có điểm dừng". Mưa vẫn nặng hạt, trời đã quá đêm, nhiều người trong số họ vẫn chưa có gì trong bụng.

Nóng Sài Gòn: Các cụ già vui mừng vì được tiêm vaccine COVID-19

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM có thêm 1.955 bệnh nhân COVID-19 xuất viện; Các cụ già vui mừng vì được tiêm vaccine COVID-19; Dịch COVID-19 đã ngấm rộng và sâu, cần có giải pháp là những thông tin đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 27.7.

Đáp lời kêu gọi, Phú Thọ cử cán bộ chi viện Bình Dương chống dịch COVID-19

An Trịnh |

Ngày 27.7, tỉnh Phú Thọ đã cử đoàn 52 cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế chi viện cho tỉnh Bình Dương, chung sức chống dịch COVID-19.

Tiếp nhận gần 60 tấn hàng tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ công nhân chống COVID-19

Nam Dương |

Tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ người dân, công nhân các khu chế xuất, khu công nghiệp TPHCM 10 tấn gạo, 1 tấn lạp xưởng, 150 thùng mì, 1.000 trứng gà, 10 tấn củ cải trắng và hàng chục tấn rau củ, trái cây để chống dịch COVID-19.

Các trường đại học cùng san sẻ yêu thương, vượt qua COVID-19

Huyên Nguyễn |

Dịch bệnh COVID-19 kéo dài, rất nhiều cá nhân, gia đình gặp khó khăn khi thu nhập bị giảm sút, nhiều sinh viên tại các tỉnh đang học tập và sinh sống tại TPHCM kẹt lại thành phố không thể về quê đã nhận được hỗ trợ từ các trường đại học với tinh thần san sẻ yêu thương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Nguồn cung thịt lợn, gia cầm cho TPHCM giảm sút do dịch bệnh COVID-19

Vũ Long |

Nguồn cung thịt lợn, thịt gia cầm tại TPHCM đang giảm do một số cơ sở giết mổ, chế biến thực phẩm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Những người đội mưa xuyên đêm với mong ước đẩy lùi dịch COVID-19

TRẦN LƯU |

Mặc cho mưa tầm tả, các chiến sĩ công an, cán bộ y tế, tình nguyện viên... vẫn đi đi lại lại, kiểm soát từng dòng phương tiện đổ về thành phố. Giữa thời khắc đó, ai lại chẳng muốn về nhà. Nhưng họ chia sẻ rằng: "Tụi em thà không về nhà đêm nay, còn hơn cả sau này không về được, vì dịch COVID-19đang bùng phát chưa có điểm dừng". Mưa vẫn nặng hạt, trời đã quá đêm, nhiều người trong số họ vẫn chưa có gì trong bụng.

Nóng Sài Gòn: Các cụ già vui mừng vì được tiêm vaccine COVID-19

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM có thêm 1.955 bệnh nhân COVID-19 xuất viện; Các cụ già vui mừng vì được tiêm vaccine COVID-19; Dịch COVID-19 đã ngấm rộng và sâu, cần có giải pháp là những thông tin đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 27.7.

Đáp lời kêu gọi, Phú Thọ cử cán bộ chi viện Bình Dương chống dịch COVID-19

An Trịnh |

Ngày 27.7, tỉnh Phú Thọ đã cử đoàn 52 cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế chi viện cho tỉnh Bình Dương, chung sức chống dịch COVID-19.

Tiếp nhận gần 60 tấn hàng tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ công nhân chống COVID-19

Nam Dương |

Tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ người dân, công nhân các khu chế xuất, khu công nghiệp TPHCM 10 tấn gạo, 1 tấn lạp xưởng, 150 thùng mì, 1.000 trứng gà, 10 tấn củ cải trắng và hàng chục tấn rau củ, trái cây để chống dịch COVID-19.

Các trường đại học cùng san sẻ yêu thương, vượt qua COVID-19

Huyên Nguyễn |

Dịch bệnh COVID-19 kéo dài, rất nhiều cá nhân, gia đình gặp khó khăn khi thu nhập bị giảm sút, nhiều sinh viên tại các tỉnh đang học tập và sinh sống tại TPHCM kẹt lại thành phố không thể về quê đã nhận được hỗ trợ từ các trường đại học với tinh thần san sẻ yêu thương.