Khởi tố người cố tình làm lây lan dịch bệnh là xác đáng

Lê Thanh Phong |

Có rất nhiều người không khai báo y tế trung thực, đó là hành vi cố tình lây lan dịch bệnh cho người khác.

Công an TP.Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”- quy định tại khoản 1, điều 240, Bộ luật Hình sự” - đối với bà N.T.T, bệnh nhân 2278, sinh năm 1969, trú tại phường Hải Tân, TP.Hải Dương nhiễm COVID-19.

Trước đó, trong 3 ngày 15-17.2, TP.Hải Dương phát hiện 11 ca bệnh, trong đó, tất cả các ca bệnh đều xảy ra trong cộng đồng.

Với các ca bệnh không có người khai báo trung thực, sẽ gây khó khăn cho cơ quan y tế trong truy vết dịch tễ. Càng khó khăn hơn khi khai lệch lạc, khiến cho chệch hướng truy vết, càng nguy hiểm hơn.

Cứ một F0 "lưu lạc" trong dân gian thì số người nhiễm COVID-19 sẽ tăng lên. Truy được vết để đưa đi cách ly, điều trị thì ngăn được lây lan, dập được dịch. Cho nên, về lý thuyết cũng như thực tế, nhiễm bao nhiêu ca cũng không đáng lo, nếu như kiểm soát được dịch tễ, khoanh được vùng dịch để xử lý.

Nhưng bà N.T.T đã khai báo không thành thật. Không biết F0 thì không thể truy ra F1, đơn giản là như vậy. Và F0, F1 cứ sinh hoạt trong cộng đồng thì bùng lên một ổ dịch là chuyện đương nhiên. Lây nhiễm cộng đồng ở Hải Dương hiện nay chính là hậu quả của việc không biết F0 đang tồn tại trong cộng đồng.

Đối với trường hợp bà N.T.T, cho dù không khai báo y tế trung thực, cơ quan y tế địa phương vẫn lần ra được vết, đó là một thành công đáng ghi nhận. Thử hình dung, nếu không truy được vết bệnh nhân này, để thêm một thời gian ngắn, hậu quả thật khó lường. Bởi vì, bà N.T.T đã làm lây lan dịch bệnh cho chồng, con và một người giúp việc.

Và thử hình dung, nếu không truy ra vết, để những người này "lưu lạc" trong dân gian thì còn bao nhiêu người nữa bị nhiễm bệnh?

Bà N.T.T bị khởi tố là xác đáng, vì chính bà đã gây ra hậu quả. Một khu vực dân cư bị phong tỏa, cách ly và gây thiệt hại kinh tế, gây hoang mang trong cộng đồng. Bao nhiêu người đang sinh sống bình thường đột nhiên bị cách ly, buôn bán làm ăn bị đình trệ, chỉ vì một người vô ý thức, thiếu trách nhiệm.

Và tất cả mọi người cùng thấy rằng, nếu không khai báo y tế, thực hiện các quy định phòng dịch như bà N.T.T, thì trước hết là lây bệnh cho chính người thân, gia đình của mình, sau đó là "phá hoại" xã hội, ít nhất là khu vực bà T cư trú.

Và bản thân bà T bị khởi tố, đối diện với pháp luật và coi chừng vào tù.

"Nói người chẳng ngẫm đến ta, Cái gương tày liếp để mà soi chung" (ca dao).

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh COVID-19

Luân Chi |

Tối 22.2, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương xác nhận, Công an TP.Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Sợ bị cách ly, một công nhân làm việc ở Hải Dương bị phạt 15 triệu đồng

Văn Đức |

Huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái vừa xử phạt trường hợp khai báo y tế không trung thực do sợ bị cách ly.

Hải Dương: Những khu vực nào được dỡ bỏ cách ly ở Kinh Môn, Ninh Giang

Mai Chi |

Nhiều địa bàn, khu dân cư ở huyện Ninh Giang và thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) được chính thức dỡ bỏ cách ly sau thời gian theo dõi y tế.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hải Dương khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh COVID-19

Luân Chi |

Tối 22.2, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương xác nhận, Công an TP.Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Sợ bị cách ly, một công nhân làm việc ở Hải Dương bị phạt 15 triệu đồng

Văn Đức |

Huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái vừa xử phạt trường hợp khai báo y tế không trung thực do sợ bị cách ly.

Hải Dương: Những khu vực nào được dỡ bỏ cách ly ở Kinh Môn, Ninh Giang

Mai Chi |

Nhiều địa bàn, khu dân cư ở huyện Ninh Giang và thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) được chính thức dỡ bỏ cách ly sau thời gian theo dõi y tế.