Khoảng cách từ Văn phòng Thủ tướng tới thực tế

Anh Đào |

"Tôi thấy sự sẵn sàng, năng lượng của ngài Thủ tướng trong cam kết hỗ trợ doanh nghiệp. Điều quan trọng là phải xoá bỏ khoảng cách triển khai từ Văn phòng Thủ tướng tới cấp tỉnh với các cấp chính quyền khác"- Chủ tịch EuroCham Alain Cany nói.

Phát biểu được ông Alain Cany đưa ra sau cuộc gặp của Thủ tướng với đại diện các doanh nghiệp (DN) Châu Âu.

VOV sau đó dẫn lời TS Nguyễn Đức Kiên - Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng - nhấn mạnh: Quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng là không để đứt gãy các chuỗi cung ứng... Cố gắng hạn chế tối đa giảm thị phần xuất khẩu của Việt Nam tại các thị trường truyền thống.

Ví dụ, ông Kiên đưa ra là hàng dệt may, nếu “không sang kịp mùa Noel năm nay, đặc biệt vụ xuân hè sang năm, chắc chắn thị trường Mỹ không ngồi đợi chúng ta mà sẽ tìm ở những nơi khác, chúng ta sẽ mất thị phần”.

Dệt may, mũi nhọn của kinh tế đang cực kỳ khó khăn. Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết: Hơn 30% nhà máy dệt may đã phải đóng cửa và xuất khẩu đã giảm 5,4% trong tháng 8.

Khảo sát của Đại học Kinh tế Quốc dân cho thấy, chuỗi cung ứng của dệt may đã đứt gãy. Do thiếu lao động vì bị giãn cách, do điều kiện “3 tại chỗ” hay “1 cung đường 2 điểm đến” không phù hợp.

Và đứt gãy, đối với không chỉ dệt may hay da giày, còn vì những “cái barie” nữa.

Còn nhớ trong buổi làm việc gỡ khó cho lưu thông hàng hoá, trước các quy định “làm khó” của Cần Thơ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã “không kìm được bức xúc” đến mức “ước gì cái cầu Cần Thơ được ở tỉnh khác”. Khi mà cái cầu, như yết hầu giao thông khiến hàng hoá cả khu vực miền Tây bị “chất lên, chất xuống, chờ đợi cả 10 tiếng đồng hồ, tốn bao chi phí cho DN”.

Trường hợp Cần Thơ là rất điển hình cho chuyện “phép vua thua lệ làng”: Chính phủ có văn bản 1015 quy định xe có mã QR là không chốt nào được phép dừng. Thế mà “Các anh mà "đẻ" ra các chỉ đạo trái với chỉ đạo của Thủ tướng”- lời bộ trưởng.

Chủ tịch EuroCham đã đúng (tất nhiên là không phải với tất cả các cấp chính quyền địa phương). Đang có những khoảng cách từ Văn phòng Thủ tướng tới một số cấp chính quyền ở việc triển khai. Đang có khoảng cách thậm chí là khác biệt giữa năng lượng và sự sẵn sàng của người đứng đầu Chính phủ và một số lãnh đạo địa phương hoặc thái quá trong việc “đẻ” ra các rào cản, hoặc đủng đỉnh như thể "sốt ruột" không có trong từ điển.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, trong buổi họp hôm đó đã dừng lại một nhịp giữa chừng để “Tôi rất kiềm chế”.

Giá mà bộ trưởng đừng kiềm chế. Giá mà các tư lệnh ngành, các vị lãnh đạo địa phương đừng kiềm chế. Sao mà phải kiềm chế một cái sai khiến DN khốn đốn như thế!

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Cần ưu tiên vaccine cho nhóm logistic (chuỗi cung ứng) ở Đà Nẵng

Trung Hiếu |

Vài tháng gần đây, Đà Nẵng đã triển khai việc tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trên địa bàn, trong đó không ít người  được tiêm mũi 2 do thuộc nhóm có nguy cơ vì tiếp xúc với nhiều người. Tuy vậy có nhóm đối tượng hoạt động trong dịch vụ logistic (chuỗi cung ứng) quan trọng không kém, chưa nhận được quan tâm từ ngành Y tế.

Đảm bảo chuỗi cung ứng thông suốt, các địa phương không ra quy định riêng

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh các địa phương hỗ trợ để doanh nghiệp không bị đứt gẫy chuỗi sản xuất; đảm bảo chuỗi cung ứng thông suốt theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, các địa phương không đưa ra quy định riêng.

Lo lắng “đứt gãy” chuỗi cung ứng

Trung Hiếu |

Những ngày qua, doanh nghiệp vận tải hàng hoá căng như dây đàn vì yêu cầu ra - vào hầu hết các địa phương đều cần phải có “Giấy thông hành”, test âm tính COVID-19 giá trị 3 ngày, thậm chí một số tỉnh giờ rút xuống 1 ngày. Trước sự cứng nhắc của nhiều địa phương, nhiều doanh nghiệp lo ngại sẽ diễn ra hiện tượng đứt gãy chuỗi cung ứng, nếu tình trạng này không có cách giải quyết linh hoạt hơn…

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Chiêu thức huy động vốn, chiếm đoạt hơn 300 tỉ của đa cấp Gold Time

Việt Dũng |

Nguyễn Khắc Đồi - Chủ tịch Công ty Gold Time - lập công ty, cùng đồng phạm huy động vốn theo hình thức đa cấp, chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng của nhà đầu tư.

Quảng Ninh: Bốc thăm để xác minh tài sản, thu nhập của 65 cán bộ

Đoàn Hưng |

Quảng NinhThanh tra tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức bốc thăm danh sách người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 đối với các đối tượng có nghĩa vụ kê khai hằng năm thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh.

Cuộc tháo chạy của phụ nữ ở Thung lũng Silicon

Thanh Hà |

Việc giám đốc điều hành YouTube Susan Wojcicki từ chức sau 25 năm làm việc tại Google là ví dụ mới nhất về xu hướng đáng lo ngại ở Thung lũng Silicon: Những phụ nữ có địa vị cao đang rời đi.

Cần ưu tiên vaccine cho nhóm logistic (chuỗi cung ứng) ở Đà Nẵng

Trung Hiếu |

Vài tháng gần đây, Đà Nẵng đã triển khai việc tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trên địa bàn, trong đó không ít người  được tiêm mũi 2 do thuộc nhóm có nguy cơ vì tiếp xúc với nhiều người. Tuy vậy có nhóm đối tượng hoạt động trong dịch vụ logistic (chuỗi cung ứng) quan trọng không kém, chưa nhận được quan tâm từ ngành Y tế.

Đảm bảo chuỗi cung ứng thông suốt, các địa phương không ra quy định riêng

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh các địa phương hỗ trợ để doanh nghiệp không bị đứt gẫy chuỗi sản xuất; đảm bảo chuỗi cung ứng thông suốt theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, các địa phương không đưa ra quy định riêng.

Lo lắng “đứt gãy” chuỗi cung ứng

Trung Hiếu |

Những ngày qua, doanh nghiệp vận tải hàng hoá căng như dây đàn vì yêu cầu ra - vào hầu hết các địa phương đều cần phải có “Giấy thông hành”, test âm tính COVID-19 giá trị 3 ngày, thậm chí một số tỉnh giờ rút xuống 1 ngày. Trước sự cứng nhắc của nhiều địa phương, nhiều doanh nghiệp lo ngại sẽ diễn ra hiện tượng đứt gãy chuỗi cung ứng, nếu tình trạng này không có cách giải quyết linh hoạt hơn…