Khoảng cách 0,25 điểm, Bộ GDĐT đang nợ một lời xin lỗi

Anh Đào |

Trong khi có những thủ khoa gian lận chỉ 1 điểm/3 môn thì có những thí sinh 2 lần rớt đại học chỉ vì thiếu 0,75 điểm, thậm chí chỉ thiếu 0,25 điểm. Sự bất công ấy, rõ ràng, không thể bù đắp chỉ bằng một lời xin lỗi, lại càng không thể mãi im lặng.

Trước bàn học của Ngọc ở một vùng quê nghèo Hà Tĩnh có một bức tranh cậu tự vẽ. Và giờ đây, khi những gian lận thi cử khủng khiếp bị lộ sáng, bức tranh ấy giống như biểu tượng của sự bất công, một biểu tượng cay đắng.

Năm 2017, Ngọc bước vào kỳ thi THPT với ước mơ là Trường sĩ quan chính trị. Cuộc đời thật nghiệt ngã. Cho dù đạt tới 26,75 điểm khối C với 7,75 điểm môn văn, 9 điểm môn sử và 10 điểm môn địa lý nhưng Ngọc vẫn trượt ĐH vì thiếu đúng 0,25 điểm.

Chỉ biết tự trách mình vì đã tiêu tốn biết bao nhiêu tiền bạc, mồ hôi nước mắt của cha mẹ, nhưng không hề nản chí, cậu tiếp tục học tập và ôn thi.

Kỳ thi THPT quốc gia 2018, Ngọc tiếp tục thi vào trường Sĩ quan chính trị. Và thật oan nghiệt, cậu tiếp tục trượt vì thiếu 0,75 điểm. Và 2019, trong kỳ thi tới, cậu sẽ lại một lần nữa “lều chõng” đi thi. Lần thứ 3, cho một ước mơ.

0,75 điểm; thậm chí chỉ 0,25 điểm, khoảng cách quá gần để đạt điểm chuẩn, nhưng lại quá xa để vươn tới ước mơ.

0,25 điểm tới cánh cửa trường ĐH, và những thí sinh gian dối bước vào trường quân đội với chỉ 1 điểm/3 bài thi, và ít nhất 53 sinh viên đã bị “trả về địa phương” do gian lận thi cử. Và ít nhất đã có tới 108 thí sinh ở Sơn La, ở Hòa Bình được xác định “nâng” điểm. Quá nghiệt ngã. Và dư luận đã đúng. Những gian lận khủng khiếp trong kỳ thi THPT 2018 đã thực sự tước đoạt cơ hội của biết bao thí sinh học thật, thi thật như Ngọc.

Nhưng rồi thì sao? Rồi chẳng biết sao cả khi đến giờ, sự “lên tiếng” duy nhất của Bộ Giáo dục chỉ là vấn đề “nhân đạo” khi từ chối cung cấp danh sách các thí sinh gian lận.

Xét ra, những người đáng được “nhân đạo” phải là những thí sinh bị tước đoạt cơ hội như Ngọc, như hàng trăm thí sinh khác bị loại oan nghiệt khi bị chiếm chỗ bởi sự gian dối.

Trên báo chí, TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, cho rằng Bộ nên “có lời” với những thí sinh đã trượt oan uổng.

Một lời xin lỗi có thể là chưa đủ với những thí sinh như Ngọc, nhưng điều đó là cần thiết, để ít nhất những thí sinh như Ngọc còn có thể tin tưởng vào những kỳ thi tới sẽ không còn có những gian lận tương tự.

Và một lời xin lỗi, thuyết phục nhất, bằng cách công khai, minh bạch với những gian lận chứ không thể chỉ im lặng như thể đó không phải là việc của mình.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Gian lận thi cử: Nên công khai danh tính phụ huynh "chạy" điểm

Linh Chi |

Liên quan đến vụ gian lận thi cử từng gây xôn xao, sau khi chấm thẩm định tại Sơn La, Hà Giang đã phát hiện ra nhiều thí sinh được nâng điểm "bất thường". Nhiều độc giả cho rằng nên công khai danh tính thí sinh và phụ huynh thí sinh được nâng điểm để xử lí nghiêm.

Đừng lấy “nhân văn” làm bình phong cho gian lận thi cử

LÊ THANH PHONG |

Bộ Công an đã chuyển 28 thí sinh gian lận điểm thi hiện đang theo học các khối trường trực thuộc Bộ về đơn vị sơ tuyển tại Hòa Bình và xử lý theo đúng quy định.

28 sinh viên gian lận thi cử bị Bộ Công an trả về địa phương

HUYÊN NGUYỄN |

Trong 28 thí sinh Hòa Bình gian lận điểm, có 17 thí sinh trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát Nhân dân; 9 thí sinh trúng tuyển vào Học viện An ninh Nhân dân và 2 thí sinh trúng tuyển vào trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. 

Giờ thứ 9: Lừa chồng - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Nhân vô thập toàn. Chúng ta cũng chỉ là những con người và chúng ta cũng có những sai lầm trong cuộc sống. Nếu bạn tha thứ cho người khác thì người khác cũng có thể tha thứ cho chính bạn.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 19.2 đến 1.3 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 19.2.2023 - 1.3.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Man United có đang bị thổi phồng so với thực lực?

Văn An |

Erik Ten Hag và Man United đang trải qua mùa giải thành công ngoài mong đợi tại Premier League, nhưng cuộc cách mạng của họ chưa thể dừng lại...

Ôtô bay Nhật Bản thực hiện chuyến bay chở người đầu tiên ngoài trời

Ngọc Vân |

Nhật Bản đặt mục tiêu thương mại hóa ôtô bay ở những vùng xa xôi.

Nhiều cơ sở y tế công lập sẽ phải tuyển dụng thêm người để đáp ứng quy định mới

Thùy Linh |

Bộ Y tế yêu cầu tỉ lệ nhân lực/giường bệnh sẽ từ 0,5-2 người/giường bệnh tuỳ theo các hạng bệnh viện và các chuyên khoa khác nhau. Trong đó, các khoa hồi sức tích cực ở cơ sở khám chữa bệnh từ hạng I trở lên bố trí 2 nhân lực/giường.

Gian lận thi cử: Nên công khai danh tính phụ huynh "chạy" điểm

Linh Chi |

Liên quan đến vụ gian lận thi cử từng gây xôn xao, sau khi chấm thẩm định tại Sơn La, Hà Giang đã phát hiện ra nhiều thí sinh được nâng điểm "bất thường". Nhiều độc giả cho rằng nên công khai danh tính thí sinh và phụ huynh thí sinh được nâng điểm để xử lí nghiêm.

Đừng lấy “nhân văn” làm bình phong cho gian lận thi cử

LÊ THANH PHONG |

Bộ Công an đã chuyển 28 thí sinh gian lận điểm thi hiện đang theo học các khối trường trực thuộc Bộ về đơn vị sơ tuyển tại Hòa Bình và xử lý theo đúng quy định.

28 sinh viên gian lận thi cử bị Bộ Công an trả về địa phương

HUYÊN NGUYỄN |

Trong 28 thí sinh Hòa Bình gian lận điểm, có 17 thí sinh trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát Nhân dân; 9 thí sinh trúng tuyển vào Học viện An ninh Nhân dân và 2 thí sinh trúng tuyển vào trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.