Khó xác định hành vi "nịnh bợ trong sáng" và "nịnh bợ không trong sáng"

Lê Thanh Phong |

Có những hành vi xác định được ngay như hút thuốc, uống rượu bia trong giờ làm việc hay phụ nữ mặc váy ngắn không quá đầu gối khi làm việc ở công sở. Nhưng có những hành vi rất khó xác định, ví dụ như "nịnh bợ cấp trên không trong sáng".

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành và có hiệu lực ngay từ ngày ký Bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ.

Về chuyện ăn mặc, quy định không mặc váy dài quá đầu gối, không xẻ tà quá cao, không được mặc quần bò, áo phông không có ve cổ. Trang phục lịch sự, đầu tóc gọn gàng, đi giày hoặc dép có quai hậu. Riêng các khoản này thì xác định được vì có thể "cân đo đong đếm".

Không làm việc riêng, không hút thuốc lá tại cơ quan, phòng làm việc; không sử dụng đồ uống có cồn trước và trong giờ làm việc, không đeo tai nghe, mở nhạc, nghe nhạc, chơi điện tử và các thiết bị giải trí cá nhân trong giờ làm việc. Quy định này cũng dễ xác định, vì nhìn thấy được, khó chối cãi.

Nhưng có những quy định rất khó xác định hành vi, ví dụ như:

Đối với công chức, viên chức giữ vị trí lãnh đạo, quản lý tự xin thôi chức nếu vướng vào tư duy nhiệm kỳ.

Trên thực tế, "tư duy nhiệm kỳ" là thứ trong đầu người khác. Cho nên, cũng khó để thuyết phục họ thôi chức vụ vì cho rằng cán bộ có tư duy nhiệm kỳ.

Thêm một quy định cũng rất cảm tính, đó là công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo không nịnh bợ cấp trên lấy lòng vì động cơ không trong sáng. Quả thực đây là một thách thức cho việc xác định thế nào là nịnh bợ trong sáng và nịnh bợ không trong sáng.

Các quy định trong Bộ Quy tắc ứng xử đều rất hay, rất cần thiết, nhưng khi áp dụng vào thực tế, có những quy định khó xác định vì nặng cảm tính.

Bộ Nội vụ quy định trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm quy tắc, tùy theo mức độ sẽ bị nhắc nhở, phê bình; trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật và quy định của Bộ Nội vụ.

Vi phạm pháp luật thì rõ rồi, vì có căn cứ, chứng cứ, nhưng đối với những quy định còn cảm tính thì không thể dễ dàng xác định hành vi vi phạm để xử lý.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Công chức của Bộ Nội vụ không được mặc quần bò, thắp hương tại công sở

LƯƠNG HẠNH |

Đây là Quyết định 758/QĐ-BNV về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ vừa được ban hành.

Còn "khoảng trống" trong chính sách tiền lương của công chức nhà nước

LƯƠNG HẠNH |

Một bạn đọc giấu tên gửi đến Báo Lao Động ý kiến về việc xây dựng chính sách tiền lương làm thêm giờ đối với cán bộ công chức, viên chức nhà nước.

Ta đang mắc bệnh nan y là “rất thích nịnh”

Anh Đào |

Khi đưa ra quy định “không nịnh bợ, lấy lòng cấp trên vì động cơ không trong sáng”, Bộ Nội vụ không hề giải thích thế nào là “nịnh”, thế nào là “không trong sáng”, vì thế, đó chỉ là một quy định giấy, chết yểu ngay từ khi ban hành.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Công chức của Bộ Nội vụ không được mặc quần bò, thắp hương tại công sở

LƯƠNG HẠNH |

Đây là Quyết định 758/QĐ-BNV về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ vừa được ban hành.

Còn "khoảng trống" trong chính sách tiền lương của công chức nhà nước

LƯƠNG HẠNH |

Một bạn đọc giấu tên gửi đến Báo Lao Động ý kiến về việc xây dựng chính sách tiền lương làm thêm giờ đối với cán bộ công chức, viên chức nhà nước.

Ta đang mắc bệnh nan y là “rất thích nịnh”

Anh Đào |

Khi đưa ra quy định “không nịnh bợ, lấy lòng cấp trên vì động cơ không trong sáng”, Bộ Nội vụ không hề giải thích thế nào là “nịnh”, thế nào là “không trong sáng”, vì thế, đó chỉ là một quy định giấy, chết yểu ngay từ khi ban hành.