Khiếu nại 32 năm mới được giải quyết: Ai sai phải bỏ tiền túi ra đền

Linh Anh |

Ông Nguyễn Ngọc Lợi - nguyên là quân nhân, thuộc diện cán bộ đi B đã bỏ ra 32 năm trời để đi tìm sự công bằng và quyền lợi cho chính mình. Đến nay, vụ việc đã có kết luận, những khiếu nại của ông Lợi đã phần nào được giải quyết nhưng câu hỏi là: Vì sao một người dân phải mất gần nửa cuộc đời để đòi quyền lợi và trách nhiệm cá nhân, tập thể để xảy ra vụ việc này sẽ như thế nào?

Báo Lao Động dẫn kết luận của Thanh tra Chính phủ: Ông Lợi thuộc diện cán bộ đi B sau khi giải ngũ được cử đi học, được công nhận tốt nghiệp Phân hiệu Đại học Y khoa miền núi năm 1988.

Tuy nhiên, do việc bàn giao hồ sơ của Trường với Sở Y tế khi tách nhập tỉnh chưa đúng, bị thất lạc nên ông Lợi không được phân công công tác, không thể xin được việc làm chính thức và không được hưởng chính sách, chế độ theo quy định.

Từ năm 1990 đến năm 2019, ông Lợi đã liên tục gửi Trường và nhiều cơ quan: Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT, Sở Y tế Vĩnh Phú, Sở Y tế Phú Thọ, Văn phòng Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Mặc dù đã được Thủ tướng Chính phủ qua các thời kỳ có ý kiến chỉ đạo nhưng không được các cơ quan có trách nhiệm giải quyết thoả đáng.

Cũng cần nhắc lại rằng, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành thanh tra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc tới trường hợp này: “Bác sĩ Nguyễn Ngọc Lợi đã khiếu nại hơn 32 năm nay và gần đây được Thanh tra Chính phủ báo cáo Thủ tướng, có cách giải quyết. Chúng ta có những vụ việc kéo dài như vậy, có đáng không?”

“Có đáng không?” Câu hỏi của Thủ tướng đặt ra rất nhiều vấn đề. Một quân nhân, một cán bộ đi chiến trường lẽ ra phải được ưu tiên nhưng cả cuộc đời bác sĩ Lợi bị thiệt thòi chỉ vì sao sót của cơ sở, địa phương. Việc chứng minh, xác minh, làm lại giấy tờ thất lạc hoàn toàn có thể làm được nếu được cơ sở quan tâm, xử lý, giải quyết.

Điều đáng nói, vụ việc ở cơ sở 32 năm đùn đẩy không giải quyết được thì lên tới Thanh tra Chính phủ chỉ mất đúng 15 ngày.

Còn bao nhiêu mảnh đời như ông Lợi khi còn tình trạng “trên nóng dưới còn lạnh”? Khi mà ở nhiều địa phương vẫn còn thái độ lơ là, không thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân; chưa dành thời gian thỏa đáng cho việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; chưa thông báo công khai lịch tiếp dân, hoặc có công khai nhưng ít tiếp dân với những lý do bận họp. Đặc biệt, chưa đối thoại công khai, đối thoại trực tiếp với người dân để có phương án giải quyết hợp tình, hợp lý.

Niềm tin của ông Lợi đã được đền đáp, nhưng thiệt hại phải được chi trả. Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Phú Thọ kiểm điểm và chỉ đạo Thanh tra Bộ Y tế, Thanh tra Bộ GĐ&ĐT, Sở Y tế Phú Thọ, Trường Đại học Y- Dược, Đại học Thái Nguyên tổ chức kiểm điểm nghiêm khắc, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và có hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Để vụ việc kéo dài hàng chục năm thì kể cả những người đã nghỉ hưu, “hạ cánh an toàn” cũng phải bị kiểm điểm, xử lý. Hơn nữa, chính những người làm sai phải có trách nhiệm xin lỗi công khai, bỏ tiền túi đền bù những thiệt hại về tinh thần và vật chất cho ông Lợi mà lẽ ra ông được hưởng trong hàng chục năm trời.

Linh Anh
TIN LIÊN QUAN

Thanh tra Chính phủ thông báo về vụ khiếu nại hơn 30 năm của 1 cán bộ đi B

Vương Trần |

Ngày 23.2.2021, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo về kết quả kiểm tra, rà soát lại vụ việc khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Lợi - nguyên là quân nhân, thuộc diện cán bộ đi B.

Gây khó khăn khi giải quyết khiếu nại, bị kỷ luật thế nào?

phương dung |

Tôi nộp đơn giải quyết khiếu nại, nhưng nhiều lần bị cán bộ xã gây khó khăn. Hành vi trên có bị xử lý kỷ luật không, nếu có thế nào?

Ai giải quyết khiếu nại trong đơn vị sự nghiệp công lập?

phạm hằng |

Con tôi đang học tại trường tiểu học công lập. Vừa qua, cháu bị cô giáo có hành vi bạo hành. Trường hợp này, tôi khiếu nại đến đâu?

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Thanh tra Chính phủ thông báo về vụ khiếu nại hơn 30 năm của 1 cán bộ đi B

Vương Trần |

Ngày 23.2.2021, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo về kết quả kiểm tra, rà soát lại vụ việc khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Lợi - nguyên là quân nhân, thuộc diện cán bộ đi B.

Gây khó khăn khi giải quyết khiếu nại, bị kỷ luật thế nào?

phương dung |

Tôi nộp đơn giải quyết khiếu nại, nhưng nhiều lần bị cán bộ xã gây khó khăn. Hành vi trên có bị xử lý kỷ luật không, nếu có thế nào?

Ai giải quyết khiếu nại trong đơn vị sự nghiệp công lập?

phạm hằng |

Con tôi đang học tại trường tiểu học công lập. Vừa qua, cháu bị cô giáo có hành vi bạo hành. Trường hợp này, tôi khiếu nại đến đâu?