Khi xã hội đen hành động như phim hành động

LÊ THANH PHONG |

Ông M.T.D, một chủ doanh nghiệp ở xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) bị xã hội đen giam giữ trong căn biệt thự tại khu Sea Link City, đánh đập dã man, buộc ông D phải viết giấy nợ 40 tỉ đồng, gọi vợ chuyển tiền. Vợ ông D phải chuyển 1,1 tỉ đồng thì băng nhóm này mới thả ông D.

Vụ việc xảy ra ngày 15.11, dù đã được thả, nhưng ông D sợ quá phải tạm trú trong cơ quan công an, còn vợ con phải chuyển chỗ ở. Ông D phải làm như vậy vì khi thả ra, băng nhóm này bắt ông D cam kết không được trình báo công an, nếu không tính mạng cả gia đình ông không an toàn.

Ông D lựa chọn việc báo công an là đúng khi lựa chọn pháp luật, chính quyền. Trước mắt, Công an tỉnh Bình Thuận phải bảo vệ ông D và gia đình ông an toàn.

Đã có nhiều vụ xã hội đen đòi nợ thuê, đâm chém, bắt giữ người trái pháp luật, nhưng vụ việc này quá táo tợn, những người tham gia bắt giữ và đánh đập ông D quá xem thường chính quyền. Toàn bộ chuỗi hành động của họ diễn ra y như trong phim hành động.

Cho nên, Công an tỉnh Bình Thuận không chỉ bảo vệ an toàn cho ông D và gia đình ông D, mà phải truy bắt cho được những người tham gia bắt cóc, đánh đập và ép ông D viết giấy nợ. Không truy bắt và xử lý theo pháp luật vụ này, không thể khẳng định sự tôn nghiêm của pháp luật và không răn đe được tội phạm.

Truy bắt được nhóm giang hồ này mới điều tra ra ngọn nguồn của vụ đòi nợ thuê, liên quan đến chuyện làm ăn của một số người, ai là chủ mưu đứng đằng sau?

Tại Hội thảo công bố báo cáo thực hiện Nghị quyết 19 và 35 về cải cách môi trường kinh doanh và phát triển doanh nghiệp: Góc nhìn từ doanh nghiệp, diễn ra vào sáng 20.11 tại Hà Nội, ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng ban Pháp chế VCCI - phát biểu: “Những doanh nghiệp đã từng tiếp xúc với tòa án có cái nhìn tiêu cực hơn, hệ thống tư pháp không hiệu quả khiến doanh nghiệp có xu hướng không sử dụng, mà thay bằng các biện pháp khác như trọng tài thương mại, xã hội đen...”.

Có phải vì vậy nên tình trạng xã hội đen đi đòi nợ ngày càng nhiều hay không?

Điển hình như vụ Phạm Thanh Liêm - nguyên cán bộ Phòng Tài chính huyện Bắc Bình, đã bị CQĐT Công an tỉnh Bình Thuận bắt giam ngày 14.11. Ông Phạm Thanh Liêm có hành vi giả mạo sổ đỏ lừa bán cho nhiều người hơn 70 tỉ đồng, và đã có nhiều nhóm giang hồ, xã hội đen đến nhà Liêm để đòi nợ. Cũng từ chuyện giang hồ đòi nợ này mà liên lụy đến ông D.

Chỉ khi pháp luật không có sự tôn nghiêm thì cái vô pháp mới tác oai tác quái như vậy.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Vì sao đại gia bất động sản bị giang hồ bắt cóc ép viết giấy nợ 40 tỉ đồng?

MINH CHÂU |

Ngày 20.11, Phòng Cảnh sát hình sự PC 02 – Công an tỉnh Bình Thuận đang tích cực xác minh truy bắt nhóm bắt giữ người trái pháp luật.

“Đại gia” bất động sản cầu cứu công an vì bị giang hồ bắt cóc, ép viết giấy nợ 40 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 19.11, Công an tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhận thông tin trình báo của ông M.T.D (ngụ tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình) đến cơ quan công an cầu cứu và trình báo sự việc bị bắt người trái pháp luật với mục đích đòi nợ.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Vì sao đại gia bất động sản bị giang hồ bắt cóc ép viết giấy nợ 40 tỉ đồng?

MINH CHÂU |

Ngày 20.11, Phòng Cảnh sát hình sự PC 02 – Công an tỉnh Bình Thuận đang tích cực xác minh truy bắt nhóm bắt giữ người trái pháp luật.

“Đại gia” bất động sản cầu cứu công an vì bị giang hồ bắt cóc, ép viết giấy nợ 40 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 19.11, Công an tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhận thông tin trình báo của ông M.T.D (ngụ tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình) đến cơ quan công an cầu cứu và trình báo sự việc bị bắt người trái pháp luật với mục đích đòi nợ.