Khi trẻ mầm non giao vào tay ác mẫu

LÊ THANH PHONG |

Một cô giáo ở Trường mầm non tư thục Trẻ Thơ (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) nhồi nhét thức ăn và đánh đập bé hơn 2 tuổi. Không chối cãi gì được, vì tất cả hành vi độc ác của cô giáo này được camera giám sát của trường ghi lại.

Một đứa bé bị nhét thức ăn đến mức phải nôn, nhưng cô giáo còn tàn nhẫn đánh đập, không thể không căm giận khi nhìn những hình ảnh như vậy. Người nhà của cháu bé nói: “Nhìn cháu bị nhồi nhét thức ăn và bị đánh, gia đình tôi ai cũng xót xa. Có camera giám sát mà họ còn làm như vậy với cháu tôi. Thử hỏi, những lúc không có camera họ còn hành hạ các cháu như thế nào?”.

Mạng xã hội lan truyền clip một bảo mẫu của Nhà trẻ Sắc màu tuổi thơ ở thành phố Long Xuyên (An Giang) vừa cho ăn vừa đánh đập một số bé. Nhiều người không đủ “can đảm” để xem hết clip vì quá kinh hoàng. Không thể hiểu nổi tại sao những bảo mẫu này lại có thể ác đến như vậy.

Trẻ em không tự vệ được, ngay cả cách tự vệ tối thiểu là kể lại với bố mẹ việc mình bị đánh, bị hành hạ. Nếu như không có những vết thương để lại trên cơ thể, hoặc không có những clip, camera ghi hình, thì các cháu chịu sự hành hạ ngày này qua tháng khác, vô cùng thê thảm.

Bị đánh đập, đau đớn thể xác là đương nhiên, nhưng tổn thương ghê gớm nhất, nguy hiểm nhất là tinh thần. Các cháu bị khủng bố, căng thẳng vì sợ hãi, thần kinh bị tổn thương nặng nề. Bị cô giáo, bảo mẫu đánh đập, mắng chửi thường xuyên, sau này các cháu bị ảnh hưởng đến tâm lý, có thể khép kín tự ti, hoặc cư xử độc ác như mình đã từng chịu đựng.

Những trẻ em con công nhân, lao động nghèo là đối tượng dễ gặp nguy cơ bạo hành này. Bởi vì họ không có tiền để gửi con vào các nhà trẻ có chất lượng, cô giáo, bảo mẫu được đào tạo bài bản, có đầy đủ các công cụ máy móc để giám sát việc chăm sóc và giáo dục trẻ. Công nhân nghèo bắt buộc gửi con cho bảo mẫu giữ trẻ tự phát, hoặc cơ sở mầm non chất lượng thấp. Và cái giá phải trả cho “sự nghèo” là con bị hành hạ, đánh đập.

Cuối tháng 7 vừa qua, TAND quận 12 (TPHCM) xét xử sơ thẩm 3 bảo mẫu cơ sở mầm non Mầm xanh về tội “hành hạ người khác”. Bị cáo khai đã dùng tay chân, bình nước rửa chén và dao để đánh các cháu bé. Thật hãi hùng.

Phải xử theo pháp luật những bảo mẫu này, nhưng xây dựng được hệ thống nhà trẻ có chất lượng, giáo viên đạt chuẩn sư phạm để lo cho mầm non của đất nước mới là căn bản.

Có biết bao đứa trẻ đang bị bảo mẫu bạo hành hằng ngày nhưng không ai biết.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Đuổi việc cô giáo nhồi nhét thức ăn và đánh trẻ ở Hà Nội

HUYÊN NGUYỄN |

Lãnh đạo Phòng GDĐT huyện Sóc Sơn cho biết sự việc cô giáo nhồi nhét thức ăn và đánh trẻ xảy ra ở cơ sở trông giữ trẻ Ngôi nhà Tuổi thơ (Sóc Sơn, Hà Nội). Hiện giáo viên này đã bị cho nghỉ việc.

Bị tung clip “bạo hành”, một cơ sở giữ trẻ tư nhân tự đóng cửa

Lục Tùng |

Sáng 25.8, cơ sở Nhóm trẻ Sắc màu tuổi thơ (phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang) đã chính thức thông báo tạm ngưng hoạt động không thời hạn. Quyết định này được đưa ra sau khi clip quay lại cảnh bảo mẫu của cơ sở có hành động bạo hành trẻ xuất hiện trên mạng xã hội đêm 24.8.

Một trường mầm non bất ngờ đóng cửa vì bà chủ "mất tích"

THUỲ TRANG |

Chủ đầu tư của Trường Mầm non Chú Ếch Con, cơ sở Lê Văn Đức ở Đà Nẵng bỗng dưng "mất tích", nhà trường buộc phải đóng cửa.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Đuổi việc cô giáo nhồi nhét thức ăn và đánh trẻ ở Hà Nội

HUYÊN NGUYỄN |

Lãnh đạo Phòng GDĐT huyện Sóc Sơn cho biết sự việc cô giáo nhồi nhét thức ăn và đánh trẻ xảy ra ở cơ sở trông giữ trẻ Ngôi nhà Tuổi thơ (Sóc Sơn, Hà Nội). Hiện giáo viên này đã bị cho nghỉ việc.

Bị tung clip “bạo hành”, một cơ sở giữ trẻ tư nhân tự đóng cửa

Lục Tùng |

Sáng 25.8, cơ sở Nhóm trẻ Sắc màu tuổi thơ (phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang) đã chính thức thông báo tạm ngưng hoạt động không thời hạn. Quyết định này được đưa ra sau khi clip quay lại cảnh bảo mẫu của cơ sở có hành động bạo hành trẻ xuất hiện trên mạng xã hội đêm 24.8.

Một trường mầm non bất ngờ đóng cửa vì bà chủ "mất tích"

THUỲ TRANG |

Chủ đầu tư của Trường Mầm non Chú Ếch Con, cơ sở Lê Văn Đức ở Đà Nẵng bỗng dưng "mất tích", nhà trường buộc phải đóng cửa.