Khi thành viên phòng chống COVID-19 "rải lông ngỗng" cho dịch vào nhà

Lê Thanh Phong |

Hàng vạn đường mòn lối mở dọc theo đường biên giới Việt Nam và các nước, bộ đội biên phòng dù canh phòng nghiêm ngặt cũng khó có thể kiểm soát hết, phải phối hợp với các lực lượng khác.

Nhưng có trường hợp, lực lượng phối hợp lại là nội gián, dẫn đường cho những người nhập cảnh trái phép lọt qua biên giới.

Tay "nội gián" điển hình là Lý Chừ - thôn đội trưởng thôn Na Lốc 1, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai - tham gia tổ tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch cùng lực lượng biên phòng tại khu vực mốc giới 108 (2) và 110 (2). Lý Chừ tiếp tay cho Giàng Mỉ (cầm đầu phía Việt Nam) và Vũ Minh Toàn (23 tuổi, ở xã Minh Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, cầm đầu phía Trung Quốc) trong việc đưa người xuất nhập cảnh trái phép.

Là người trong tổ tuần tra, là dân địa phương, nên Lý Chừ thông thạo địa hình, đường tắt lối ngang, đặc biệt là biết rõ cách thức tuần tra, lịch sinh hoạt của các cán bộ, chiến sĩ trong tổ, nên Lý Chừ canh chừng để dẫn đường cho người nhập cảnh trái phép qua biên giới dễ dàng.

Nhờ Lý Chừ “rải lông ngỗng", nên bọn cầm đầu đường dây đã đưa được 200 người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Không ai có thể biết được trong những người Lý Chừ đưa vào Việt Nam, có bao nhiêu người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Và không ai biết có bao nhiêu Lý Chừ đang "rải lông ngỗng" khắp các tuyến biên giới. Chúng ta chỉ biết được những tên nội gián khi chúng đã bị phát hiện, đó mới là điều đáng lo ngại.

Trong khi đại dịch đang có nguy cơ bùng phát trở lại, phải tập trung dập các ổ dịch bên trong, thì vẫn còn những kẻ đưa dịch từ bên ngoài vào. Chỉ cần một vài người trong số người nhập cảnh trái phép dương tính với SARS-CoV-2, thì chúng ta sẽ rất mệt mỏi để chống đỡ.

Thử liên hệ sẽ thấy, từ một ca bệnh ở Hà Nam, đã lây lan ra nhiều địa phương, đảo lộn sinh hoạt của biết bao nhiêu con người, chính quyền phải huy động nhiều lực lượng để truy vết, kiểm soát dịch bệnh.

Cho nên, phải nghiêm trị những kẻ tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép, điều tra làm rõ hành vi vi phạm và xét xử ngay lập tức để làm gương.

Và cũng qua vụ Lý Chừ, cho thấy cần phải tập trung lực lượng, siết chặt hơn nữa các tuyến biên giới.

Mỗi người dân, khi đọc những thông tin về các trường hợp nhập cảnh trái phép, phải nhận thức rõ rằng, có thể có nhiều ca dương tính trong cộng đồng, nên không được chủ quan.

Hãy tự bảo vệ mình để bảo vệ gia đình mình trước khi chính quyền bảo vệ. Hãy tự cứu mình trước khi bệnh viện cứu.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Truy tìm 3 trường hợp nhập cảnh trái phép trốn khỏi khu cách ly tập trung

MINH CHÂU |

3 trường hợp nhập cảnh trái phép đang cách ly tại cơ sở 2 Trung tâm Y tế H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã trốn cách ly. Hiện cơ quan công an đang phối hợp truy tìm những đối tượng này.

Đối tượng đưa 200 người xuất nhập cảnh trái phép là thôn đội trưởng

Văn Đức |

Liên quan đến đường dây đưa 200 người xuất nhập cảnh trái phép tại Bản Lầu (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) vừa bị triệt phá, thêm nhiều thủ đoạn tinh vi của các đối tượng đã được làm rõ.

Phú Thọ: Thanh niên trốn khỏi khu cách ly đã bị bắt

Văn Đức |

Sau khi trốn khỏi khu cách ly tập trung nhiều ngày, Hùng đã bị Công an thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ bắt giữ.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Truy tìm 3 trường hợp nhập cảnh trái phép trốn khỏi khu cách ly tập trung

MINH CHÂU |

3 trường hợp nhập cảnh trái phép đang cách ly tại cơ sở 2 Trung tâm Y tế H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã trốn cách ly. Hiện cơ quan công an đang phối hợp truy tìm những đối tượng này.

Đối tượng đưa 200 người xuất nhập cảnh trái phép là thôn đội trưởng

Văn Đức |

Liên quan đến đường dây đưa 200 người xuất nhập cảnh trái phép tại Bản Lầu (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) vừa bị triệt phá, thêm nhiều thủ đoạn tinh vi của các đối tượng đã được làm rõ.

Phú Thọ: Thanh niên trốn khỏi khu cách ly đã bị bắt

Văn Đức |

Sau khi trốn khỏi khu cách ly tập trung nhiều ngày, Hùng đã bị Công an thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ bắt giữ.