Khi số lượng học sinh giỏi cũng... đột biến!

Anh Đào |

Số học sinh giỏi mà tăng 50% ngay trong kỳ học bị ảnh hưởng bởi COVID-19 thì đúng là... đột biến. Nhưng nếu “đột biến” ở nghĩa quý hiếm như hoa lan thì thật ra giờ đây học sinh bị đúp mới thật sự là... đột biến.

Tin cực “khủng” là số lượng học sinh giỏi ở TP HCM tăng “đột biến”.

Đột biến là từ số lượng vọt lên tới 6.000, tức là tăng 2.000 học sinh so với nhiều năm trước.

Đột biến, là vì đây là số lượng học sinh giỏi lớn nhất trong 7 năm qua. 50%, một con số đúng là quá “khủng”.

Hãy chú ý đến chi tiết bối cảnh mà có tờ báo đã “mở ngoặc” ngay trên tít là con số này có ngay trong học kỳ ảnh hưởng bởi COVID-19.

Ngay trong học kỳ ảnh hưởng bởi COVID-19 mà số lượng học sinh giỏi tăng đột biến thì chỉ có thể có hai khả năng: Hoặc con cháu chúng ta giỏi đột biến ngay cả khi học online, khi giáo dục bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, hoặc là các thầy cô, các nhà trường quá giỏi.

Nói học sinh giỏi tăng vù vù như chứng khoán. Nói lạm phát học sinh giỏi, ra ngõ gặp học sinh giỏi có vẻ là cực đoan.

Nhưng đúng là có những vấn đề khiến dư luận và ngay cả các bậc phụ huynh cảm thấy không vui vẻ gì từ những con số rất khủng, rất đột biến này.

Không vui, bởi tỉ lệ tốt nghiệp luôn ở mức 95-97 thậm chí 99%.

Không vui, bởi giờ đây học sinh giỏi nhiều quá, phổ biến quá, bình thường quá, đến mức lớp nào đó, trường nào đó có một học sinh phải lưu ban hiếm không khác gì “lan đột biến”.

Năm ngoái dư luận nổi sóng khi một trường THCS ở Hà Nội bị 17 phụ huynh ký đơn “tố” bắt ép ký cam kết không cho con thi cấp 3 công lập vì học kém, sợ ảnh hưởng đến thành tích thi đua của nhà trường. Thậm chí, còn bị doạ ghi học bạ nếu các em vẫn cố thi.

Câu chuyện được chính người trong ngành bóc mẽ là vì "bệnh thành tích đã tồn tại rất lâu”. Vì nhiều nhà trường và giáo viên sợ bị cắt khen thưởng, ảnh hưởng thi đua nên tiếp tục cho học sinh yếu kém, thiếu sót được lên lớp bình thường. Vì đây chính là tình trạng "ngồi nhầm lớp" âm ỉ suốt nhiều năm. Và hậu quả là những năm cuối cấp, khi học sinh phải tham gia những kỳ thi quan trọng, sự yếu kém mới phát lộ.

Một nền giáo dục bình thường lẽ ra phải là một nền giáo dục không cào bằng về thành tích điểm số và danh hiệu. Bởi học sinh giỏi mà chỉ trên giấy tờ thì cũng vô nghĩa như thành tích không có học sinh lưu ban.

Thậm chí không chỉ vô nghĩa, điều đó còn tầm thường hoá nỗ lực của những học sinh giỏi thật sự, còn tước quyền được lưu ban của các em.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Đặc cách học sinh giỏi tại Hà Tĩnh: Có phá vỡ sự công bằng?

Thiều Trang - Bích Hà |

Việc Sở GDĐT Hà Tĩnh quyết định đặc cách công nhận 70 học sinh lớp 12 là học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Anh vì đạt điểm IELTS từ 6.5 trở lên đang nhận được sự quan tâm của nhiều giáo viên, phụ huynh và học sinh. Nhiều người đặt câu hỏi về sự công bằng cho học sinh khi thực hiện quy định đặc cách này.

Từ tháng 11: Tăng mạnh mức tiền thưởng cho học sinh giỏi quốc gia

Tú Quỳnh |

Từ ngày 1.11.2020, mức tiền thưởng cho học sinh giỏi quốc gia sẽ tăng mạnh.

Có nên duy trì kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp THCS?

Bạn đọc Nguyễn Văn Lực |

Vì sao nên bỏ kì thi chọn học sinh giỏi cấp THCS? Có nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đặc cách học sinh giỏi tại Hà Tĩnh: Có phá vỡ sự công bằng?

Thiều Trang - Bích Hà |

Việc Sở GDĐT Hà Tĩnh quyết định đặc cách công nhận 70 học sinh lớp 12 là học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Anh vì đạt điểm IELTS từ 6.5 trở lên đang nhận được sự quan tâm của nhiều giáo viên, phụ huynh và học sinh. Nhiều người đặt câu hỏi về sự công bằng cho học sinh khi thực hiện quy định đặc cách này.

Từ tháng 11: Tăng mạnh mức tiền thưởng cho học sinh giỏi quốc gia

Tú Quỳnh |

Từ ngày 1.11.2020, mức tiền thưởng cho học sinh giỏi quốc gia sẽ tăng mạnh.

Có nên duy trì kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp THCS?

Bạn đọc Nguyễn Văn Lực |

Vì sao nên bỏ kì thi chọn học sinh giỏi cấp THCS? Có nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này.