Khi phản thịt lợn bị hắt chất thải

Lê Thanh Phong |

Người phụ nữ gánh thịt lợn ra bán ở chợ Lương Văn Can, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Chưa biết bán được bao nhiêu, nhưng tội nghiệp cho chị, người ta hắt dầu luyn trộn chất thải lên phản thịt và cả lên người của chị.

Tóc tai, áo quần của chị bị nhuốm chất bẩn. Chị ngồi thẫn thờ, cay đắng, bất lực. Cả một phản thịt coi như vứt đi. Chị im lặng nhưng có thể đọc được suy nghĩ của chị, họ tuyệt đường sinh sống thì lấy gì nuôi con đây.

>>>Lời kể của người phụ nữ bị hắt dầu nhớt trộn nước cống lên thịt lợn

Cộng đồng mạng tức giận trước hành vi của những người tấn công chị. Chị không có tội gì cả, chỉ vì lợn ở quê không bán được, phải xẻ thịt đưa lên chợ, lên phố mới bán được. Có thể là lợn nhà chị, cũng có thể chị mua lợn giá rẻ ở quê rồi lên chợ bán kiếm tiền chênh lệch. Vì giá thịt của chị rẻ hơn các hàng thịt lợn khác, nên người ta tấn công vì cho rằng chị bán phá giá.

Cạnh tranh theo lối này chẳng khác gì côn đồ.

Nhiều  tiểu thương  ở chợ Lương Văn Can thấy chuyện bất bằng, báo với công an để xử lý những kẻ có hành vi xấu. Bạn đọc  “Son Luong” comment trên báo Lao Động: “Trong khi cả nước chung tay hỗ trợ người chăn nuôi lợn thì có những kẻ dã tâm như vậy. Phải nghiêm trị dù bất kể lý do gì”.

Không phải một mình người phụ nữ này, nhiều bà con ở vùng nông thôn, nuôi lợn không bán được hoặc có giá quá rẻ, họ xẻ thịt đi bán dạo khắp nơi trên các phố, chợ. Nhưng họ có thể không may gặp phải người ác tâm, bị xua đuổi, bị đe dọa hoặc phá hoại mà vụ đổ dầu luyn lên phản thịt ở chợ Lương Văn Can là một ví dụ.

Dân mình có truyền thống nhường cơm xẻ áo, “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân”, nhưng các giá trị đó ngày càng bị mai một. Dường như người ta cư xử với nhau xấu hơn, vì miếng ăn có thể chà đạp lên đạo đức, tình người. Gần đây, xảy ra nhiều vụ cạnh tranh xe ôm, taxi, người ta lao vào đánh nhau đến mức có người nhập viện. Như vậy, thử hỏi có còn nhường cơm xẻ áo hay “nghèo cho sạch, rách cho thơm” nữa không?

Cách đây một tháng, một quầy thịt ở chợ Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vừa khai trương buổi sáng, tối bị phóng hỏa, sau đó bị xịt sơn đen lên bảng hiệu, bàn, kệ đựng thịt.

Một số người cạnh tranh bằng cách vô lương tâm như vậy đó.

Trước khi xây lại sự tử tế trong lòng con người, phải xử lý những kẻ có hành vi phá hoại tài sản của người khác. Có những người, không trị bằng luật không xong.

(Đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ bần thần sau khi bị hắt chất bẩn vào người và chỗ thịt lợn mình đang bán)


Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Điều tra vụ đổ chất thải lên thịt lợn của người bán rẻ hơn

H.H |

Sáng ngày 12.5, một lãnh đạo quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) cho biết, Quận đang chỉ đạo công an điều tra, làm rõ vụ đổ chất thải lên thịt của một tiểu thương vì người này bán giá rẻ hơn, xảy ra vào sáng ngày 11.5.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Để sống lại những phế tích ở vương quốc những lò gạch cũ Mang Thít

Thanh Hải |

Giữ di tích để bảo tồn văn hóa và tính đến việc phát triển du lịch - đó là "con đường" mà chính quyền, ngành Văn hóa tỉnh Vĩnh Long đã lựa chọn để làm "sống lại" vương quốc những lò gạch cũ - Mang Thít...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Ấm áp những chuyến xe mùa xuân đưa công nhân về quê ăn Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dù tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 không hiệu quả, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn tổ chức những chuyến xe nghĩa tình, đưa người lao động về quê ăn Tết.

Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở An Giang đóng cửa vì hết xăng

Thành Nhân |

Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) đóng cửa vì hết xăng khiến người dân xôn xao, phải lấy can nhựa đi mua xăng trong dịp gần Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Hải Phòng: Điều tra vụ đổ chất thải lên thịt lợn của người bán rẻ hơn

H.H |

Sáng ngày 12.5, một lãnh đạo quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) cho biết, Quận đang chỉ đạo công an điều tra, làm rõ vụ đổ chất thải lên thịt của một tiểu thương vì người này bán giá rẻ hơn, xảy ra vào sáng ngày 11.5.