Khi người Hà Nội được giải tỏa cơn "nhịn phở"

Anh Đào |

Sau giãn cách, chiếc quẩy như “gầy hơn”. Trong khi, không cần để ý cũng thấy sự áy náy trong lời cáo lỗi của anh hàng phở: Nước hôm nay chưa được ngọt như cũ.

Như cũ, có nghĩa là trước giãn cách, trước lockdown.

Mạng xã hội sáng nay tràn ngập phở, cứ như thể cả Hà Nội đi ăn phở vậy.

Chẳng có gì lạ cả, người ta đã “nhịn” phở “bảy bảy bốn chín ngày rồi”.

Tin vui là phở Hà Nội, sau nới lỏng, đã không tăng giá. Tin không vui là chiếc quẩy, hình như “gầy hơn”. Nước dùng chưa được ngọt như cũ…

Cơn “nhịn phở” của Hà Nội có liên quan đến một chỉ số quan trọng trong kinh tế: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng- một chỉ số như là huyết áp với con người, đo lường sức khoẻ nền kinh tế,

Tháng 8, chỉ số này đã giảm 10,5% so với tháng 7, và giảm sâu, tới 33,7% so với cùng kỳ năm trước. (Phải mở ngoặc đối với một nền kinh tế bình thường, chỉ số này tăng từ 9-10%)

Sức mua giảm sâu... kéo theo nó là chuỗi dịch vụ, lưu thông, sản xuất...

Sức mua giảm sâu, phản ánh cả sự eo hẹp trong túi tiền người dân, cả sự suy kiệt của nền kinh tế.

Vừa xong, hôm qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc xác nhận trước Thường vụ Quốc hội tình trạng khó khăn, đến mức ngân sách trung ương "gần như không còn đồng nào".

TP.Hồ Chí Minh, một đầu tàu kinh tế thu bình quân 1.400 tỉ/ngày mà tháng 8 còn chỉ khoảng 800 tỉ, trong khi “tiếp tục xu hướng giảm”. Và giãn cách xã hội ở 23 tỉnh, thành đang khiến các doanh nghiệp khó khăn, phản ảnh ngay trong tiền thuế, đang giảm khoảng 50%...

Cơn nhịn phở ở Hà Nội, nhịn tiêu ở TP.Hồ Chí Minh, nhịn mua sắm ở khắp nơi đang khiến nền kinh tế... nhịn tiền. Như một tất yếu.

Biện pháp, Thủ tướng luôn nhất quán, và vừa xong, ông tiếp tục phê phán sự lạm dụng đến cực đoan việc phong toả tràn lan không mục đích... ở các địa phương: “...Một khu phố có F0, phong toả luôn cả phường, một xã có F0, phong toả luôn cả huyện. Phong toả để làm gì thì không đặt ra.. Phong toả xong 14 ngày, thấy có F0 trong cộng đồng lại phong toả. Rồi lại tiếp tục phong toả...”.

Việc Hà Nội nới lỏng giãn cách, trả phở lại cho dân, vì thế, không chỉ có ý nghĩa về mặt tinh thần, với một món ăn quen thuộc đã bị đình đốn suốt hơn 7 tuần qua, mà việc mua/bán bát phở còn là biện pháp để hồi sinh sản xuất, hồi sinh nền kinh tế.

Dân, hạnh phúc vì được bỏ tiền ra ăn bát phở, tức là họ tiêu dùng, đóng thuế, duy trì chuỗi sản xuất lưu thông, mang hơi thở đến cho thị trường chứ không chỉ là việc sướng cái miệng đâu

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế 24h: Hàng quán Hà Nội cháy hàng sau khi mở cửa; Giá thực phẩm giảm

Khương Duy |

Sóng vàng nổi lên sau báo cáo của Mỹ; Giá thực phẩm giảm mạnh, hàng hóa dồi dào; Hàng quán Hà Nội cháy hàng sau khi mở cửa... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Đúng 12h hàng quán mở bán mang về, Hà Nội bừng tỉnh sau "giấc ngủ" dài

Nhóm PV Trung tâm Đa phương tiện |

Đúng 12h ngày 16.9, nhiều chủ cửa hàng đã mở bán trở lại sau thời gian dài tạm đóng cửa do dịch COVID-19. Trước đó, ngay từ sáng, nhiều khách hàng đã ghé vào hỏi mua, song nhiều chủ quán chấp hành quy định của Hà Nội, đợi đến đúng giờ mới bắt đầu bán hàng.

Xuyên đêm dọn dẹp hàng quán để bán mang về sau "lệnh" nới lỏng ở Hà Nội

Cường Ngô |

Nhiều chủ quán tại Hà Nội chia sẻ, mới đón khách đến ăn được vài ngày, có cửa hàng còn chưa kịp khai trương lại phải đóng cửa vì dịch COVID-19 quay trở lại. Chính vì vậy, khi nghe tin được bán mang về, nhiều tiểu thương rất vui mừng.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tuyển nữ Việt Nam chạm trán Bồ Đào Nha ở World Cup 2023

Thanh Vũ |

Bồ Đào Nha là đối thủ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng World Cup nữ 2023.

Kinh tế 24h: Hàng quán Hà Nội cháy hàng sau khi mở cửa; Giá thực phẩm giảm

Khương Duy |

Sóng vàng nổi lên sau báo cáo của Mỹ; Giá thực phẩm giảm mạnh, hàng hóa dồi dào; Hàng quán Hà Nội cháy hàng sau khi mở cửa... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Đúng 12h hàng quán mở bán mang về, Hà Nội bừng tỉnh sau "giấc ngủ" dài

Nhóm PV Trung tâm Đa phương tiện |

Đúng 12h ngày 16.9, nhiều chủ cửa hàng đã mở bán trở lại sau thời gian dài tạm đóng cửa do dịch COVID-19. Trước đó, ngay từ sáng, nhiều khách hàng đã ghé vào hỏi mua, song nhiều chủ quán chấp hành quy định của Hà Nội, đợi đến đúng giờ mới bắt đầu bán hàng.

Xuyên đêm dọn dẹp hàng quán để bán mang về sau "lệnh" nới lỏng ở Hà Nội

Cường Ngô |

Nhiều chủ quán tại Hà Nội chia sẻ, mới đón khách đến ăn được vài ngày, có cửa hàng còn chưa kịp khai trương lại phải đóng cửa vì dịch COVID-19 quay trở lại. Chính vì vậy, khi nghe tin được bán mang về, nhiều tiểu thương rất vui mừng.