Khi ngành hải quan dẹp nạn “tham nhũng vặt”

LÊ THANH PHONG |

Kỷ luật hạ bậc lương đối với công chức, cán bộ hải quan lợi dụng trách nhiệm, nhiệm vụ được giao nhũng nhiễu, vòi vĩnh, nhận tiền, quà hoặc các lợi ích khác ngoài quy định gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh ngành hải quan. Áp dụng hình thức kỷ luật giáng chức, cách chức, buộc thôi việc đối với vi phạm một trong những quy định này nhưng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng - đó là nội dung quy định tại Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành hải quan vừa được Tổng cục Hải quan ban hành tại Quyết định 2799/QĐ-TCHQ.

Những quy định này là một bước đột phá trong việc chấn chỉnh đạo đức công chức của ngành hải quan, nếu áp dụng cương quyết thì sẽ hạn chế được những hành vi nhũng nhiễu, tham nhũng vặt tồn tại nhức nhối nhiều năm nay.

Nhưng điều quan trọng là áp dụng như thế nào để những quy định này chỉ mang tính hình thức.

Cán bộ hải quan nhận tiền, quà ở đâu, nếu ở nhà hoặc một nơi riêng tư thì làm sao phát hiện được, bởi vì người đưa hối lộ không bao giờ tự tố cáo mình.

Ngay ở nơi làm việc, phải đảm bảo cán bộ hải quan không thể nhận tiền và nếu nhận thì sẽ bị phát hiện, có camera hay máy móc, con người giám sát, kiểm soát công việc của hải quan, đừng chờ đợi những người cùng làm việc tại đơn vị đó phát hiện và tố cáo nhau.

Tháng 4 vừa qua, sau bài viết: “Nườm nượp cảnh kẹp tiền, đưa - nhận tại hải quan Hải Phòng” trên báo Lao Động, phản ánh tình trạng người dân và doanh nghiệp phải chi tiền “bôi trơn” cho cán bộ hải quan khi đến làm thủ tục thông quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, Cục Hải quan Hải Phòng đã chủ động kiểm tra, xác minh thông tin và ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với một số công chức có hành vi tiêu cực, được báo 
phản ánh.

Tổng cục Hải quan cũng phản ứng rất tích cực, tuy nhiên không phải lúc nào cũng có báo chí điều tra phát hiện sai phạm, phải làm sao để hoạt động của ngành hải quan công khai, minh bạch và không có cơ hội để sách nhiễu. Đó mới là chống tiêu cực có hiệu quả lâu dài.

Nhưng chỉ ngành hải quan chấn chỉnh tham nhũng vặt thì chưa đủ.

Người dân, doanh nghiệp kêu ca nhiều về tình trạng tham nhũng vặt của cán bộ, công chức trong bộ máy nhà nước. Doanh nghiệp mất sức vì những chi phí cho cán bộ của nhiều ngành, trong đó có hải quan. Nếu ngành hải quan làm được thì các ngành khác cũng cần có quy định tương tự, bớt được cho người dân, doanh nghiệp một đồng tiền tham nhũng vặt thì cũng tích lũy được sức dân để phát triển đất nước.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Xét xử cựu cán bộ hải quan TP. Hà Nội "rút ruột" ngà voi và sừng tê giác đem bán

Phạm Đông |

Do có nhu cầu chi tiêu cá nhân, cần tiền trả nợ nên Hoàng và những người khác đã lấy ngà voi trong kho tang vật thuộc Cục Hải quan TP Hà Nội đem bán, sau đó dùng ngà voi giả thay thế, tránh bị phát hiện.

Yêu cầu rà soát, xử lý cán bộ hải quan nhận tiền bồi dưỡng khi thực thi công vụ

TS |

Báo cáo mới nhất của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ nhắc đến 20 vụ việc tiêu cực đã được chuyển đến Bộ Tài chính xem xét xử lý theo thẩm quyền trong đó phần lớn liên quan đến cán bộ, công chức hải quan nhận tiền bồi dưỡng trong quá trình thực thi công vụ, gây bức xúc cho doanh nghiệp. 

Ngành hải quan, thuế: Quyết liệt loại bỏ chi phí không chính thức

Lê Phương |

Sau khi Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình báo cáo trước Quốc hội về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018, Chủ nhiệm UB Kinh tế Vũ Hồng Thanh nhất trí với kết quả nhưng lo ngại môi trường kinh doanh tuy được cải thiện nhiều nhưng vẫn còn giấy phép “con, cháu”.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Xét xử cựu cán bộ hải quan TP. Hà Nội "rút ruột" ngà voi và sừng tê giác đem bán

Phạm Đông |

Do có nhu cầu chi tiêu cá nhân, cần tiền trả nợ nên Hoàng và những người khác đã lấy ngà voi trong kho tang vật thuộc Cục Hải quan TP Hà Nội đem bán, sau đó dùng ngà voi giả thay thế, tránh bị phát hiện.

Yêu cầu rà soát, xử lý cán bộ hải quan nhận tiền bồi dưỡng khi thực thi công vụ

TS |

Báo cáo mới nhất của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ nhắc đến 20 vụ việc tiêu cực đã được chuyển đến Bộ Tài chính xem xét xử lý theo thẩm quyền trong đó phần lớn liên quan đến cán bộ, công chức hải quan nhận tiền bồi dưỡng trong quá trình thực thi công vụ, gây bức xúc cho doanh nghiệp. 

Ngành hải quan, thuế: Quyết liệt loại bỏ chi phí không chính thức

Lê Phương |

Sau khi Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình báo cáo trước Quốc hội về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018, Chủ nhiệm UB Kinh tế Vũ Hồng Thanh nhất trí với kết quả nhưng lo ngại môi trường kinh doanh tuy được cải thiện nhiều nhưng vẫn còn giấy phép “con, cháu”.