Khi nào học sinh tới trường?

Đào Tuấn |

Bao giờ thì được đi học hả bố?” Câu hỏi phổ biến hậu dịch. Nhưng phụ huynh làm sao trả lời được khi ngay cả thầy bộ trưởng Giáo dục còn không biết.

Chủ đề “trẻ con học online” và câu hỏi “bao giờ đi học trở lại” không ngày nào là không có thảo luận.

Bạn tôi, 3 đứa con, trong đó 2 đứa sinh đôi, phải “thông chốt”, “ship mẹ” từ quê lên phố khi Hà Nội cho phép 100% cán bộ công chức đi làm trở lại. Đến ngày thứ 5 thì đến lượt bà già lăn ra ốm vì không chịu nổi “cái sở thú”, không đứa nào chịu ngồi yên quá 10 phút.

Nhóm từ 5-19 tuổi đang chiếm khoảng 21% tổng dân cư. Nhưng vaccine cho trẻ em đang được bàn. Trường học vẫn đóng cửa. Phải chăng là chúng ta đang “bỏ quên” nhóm dân cư chiếm tới 20% dân số này?

Và liệu có công bằng với trẻ con không khi người lớn, sau 3-4 tháng cả trăm ngày phong toả, giờ dần quay lại với bình thường mới. Còn 20% dân số trẻ em ấy- vẫn 4 bức tường, hàng ngày, và chưa thấy đâu là ánh sáng cuối đường hầm.

Trở lại với câu hỏi “bao giờ”! Không chỉ những người làm cha làm mẹ, đến ngay thầy Bộ trưởng Bộ Giáo dục cũng không thể trả lời.

Hôm 14.10, chính Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, trong mối quan ngại về việc “điều tiết lại đời sống tinh thần”- cũng đề xuất Hà Nội nên xem xét việc cho học sinh đi học trở lại.

Một bộ trưởng, nhưng cũng chỉ là đề xuất- như mong muốn từ mỗi phụ huynh, là vì thẩm quyền quyết định việc mở cửa trường học trở thuộc về các bác chủ tịch.

Phụ huynh hoàn toàn hiểu sự lo lắng của các bác chủ tịch trước bài toán khó; giữa nhu cầu và khả năng, giữa lợi ích và rủi ro, giữa sức ép bình thường mới và trách nhiệm.

Mở cửa trường học trở lại có nguy cơ lây nhiễm, nhất là khi bộ phận 20% dân số này chưa thậm chí 1 mũi vaccine. Điều đó đúng. Nhưng với những vùng xanh, với các biện pháp chống dịch chặt chẽ, đâu đến nỗi khoá chặt, khoá tất, kìm kẹp tất cả.

Hôm qua, thầy Lê Xuân Trung, Hiệu trưởng trường Lê Lợi, Hà Đông nói đã là tuần thứ 7 học trực tuyến và hiệu quả rất khó đánh giá, chỉ đạt khoảng 30%.

Thầy Trung đầy day dứt: Học trực tuyến kéo dài nảy sinh rất nhiều vấn đề mà chúng ta còn chưa hình dung hết được.

Và thầy nhắc lại đề nghị của rất nhiều hiệu trưởng là nên cho học sinh đầu cấp, cuối cấp đi học trước. Nếu an toàn sẽ tiếp tục mở dần.

Đề nghị rất hợp lý, ở chỗ rút cục thì cũng phải có sự mở đầu chứ không thể chờ Zero Covid.

Vậy là các thầy cô, cũng có chung câu hỏi như 20% dân số trẻ con “Bao giờ được tới trường”. Một câu hỏi mà giờ chưa thấy Ai trả lời !!!

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Mở cửa trường học: Cần linh hoạt và phân cấp đến từng địa phương

Tường Vân |

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc thực hiện Nghị quyết 128 cần có sự linh hoạt, phân cấp rõ hơn, đặc biệt là trong việc nới lỏng từng bước để đưa học sinh trở lại trường.

“Chìa khóa” để mở cửa trường học, sớm đưa trẻ trở lại trường

Đặng Chung |

Trường học sẽ mở cửa trở lại khi nào và như thế nào?” là vấn đề đang được đặt ra ở nhiều quốc gia, bởi không thể cứ đóng cửa trường học, để học sinh ở nhà và học trực tuyến mãi. Tại Việt Nam, nhiều ý kiến cho rằng trong bộ tiêu chí về trường học an toàn rất cần thêm tiêu chí quan trọng là "tiêm phủ vaccine", để học sinh sớm trở lại trường và học tập an toàn trong điều kiện dịch bệnh.

Công nhân trông chờ mở cửa trường học trở lại

Bảo Hân |

Dù còn khá lo lắng về dịch bệnh, nhưng nhiều công nhân có con nhỏ tại khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) vẫn mong mở cửa trường học để có thể đưa con đến trường.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Mở cửa trường học: Cần linh hoạt và phân cấp đến từng địa phương

Tường Vân |

Nhiều chuyên gia cho rằng, việc thực hiện Nghị quyết 128 cần có sự linh hoạt, phân cấp rõ hơn, đặc biệt là trong việc nới lỏng từng bước để đưa học sinh trở lại trường.

“Chìa khóa” để mở cửa trường học, sớm đưa trẻ trở lại trường

Đặng Chung |

Trường học sẽ mở cửa trở lại khi nào và như thế nào?” là vấn đề đang được đặt ra ở nhiều quốc gia, bởi không thể cứ đóng cửa trường học, để học sinh ở nhà và học trực tuyến mãi. Tại Việt Nam, nhiều ý kiến cho rằng trong bộ tiêu chí về trường học an toàn rất cần thêm tiêu chí quan trọng là "tiêm phủ vaccine", để học sinh sớm trở lại trường và học tập an toàn trong điều kiện dịch bệnh.

Công nhân trông chờ mở cửa trường học trở lại

Bảo Hân |

Dù còn khá lo lắng về dịch bệnh, nhưng nhiều công nhân có con nhỏ tại khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) vẫn mong mở cửa trường học để có thể đưa con đến trường.