Khi mà “chi thường xuyên” là tiền ăn nhậu

Anh Đào |

Tháng trước, vừa xảy ra chuyện hi hữu: Một người dân khởi kiện chính quyền vì khoản vay 150 triệu để “chi thường xuyên” mà suốt 10 năm không trả. Hôm qua, khoản “chi thường xuyên” 2019 được Quốc hội (QH) thông qua với tỉ lệ “gần nửa tổng chi” ngân sách TƯ.

Khoản nợ 150 triệu của chính quyền xã Quỳnh Lộc, Hoàng Mai, Nghệ An đã xuất hiện từ 2007 khi Chủ tịch xã bấy giờ vay tiền dân cho mục đích “chi thường xuyên”, có khế ước đàng hoàng.

Đương nhiệm lãnh đạo xã Quỳnh Lộc xác nhận: Nguyên tắc kế thừa nên nhiệm kỳ trước vay thì nhiệm kỳ sau phải trả. Tuy nhiên, Quỳnh Lộc là địa phương khó khăn nhất của thị xã Hoàng Mai, không có nguồn thu đáng kể. Nguồn thu từ bán đất chỉ được dùng cho đầu tư xây dựng hạ tầng... Trong khi “Số tiền vay này chủ yếu đã chi vào mục chi thường xuyên, nên theo quy định không thể lấy nguồn khác để trả”.

Vay thì phải trả. Nhưng vấn đề là ngay cả khi chẳng hạn tòa tuyên phải trả thì chính quyền cũng không biết lấy đâu ra tiền mà trả.

Câu chuyện dân kiện chính quyền nợ tiền là khá hi hữu, nhưng phản ánh một thực tế không hi hữu. Hi hữu ở tình trạng pháp lý phải cần đến một lá đơn kiện, cho một khoản nợ đã 10 năm. Không hi hữu ở sự “chi thường xuyên” nhiều khi bừa phứa và không thể quản lý.

Biên bản nợ tiền nhậu của xã Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Ảnh VNE.
Biên bản nợ tiền nhậu của xã Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Ảnh VNE.

Nhìn ngay sang “hàng xóm” Hà Tĩnh. Lãnh đạo huyện Kỳ Anh vừa cho biết đã yêu cầu một số xã báo cáo việc nợ tiền của quán nhậu để đưa ra hướng xử lý. Và quan điểm là "Các xã làm vậy là không được, khách về nếu có tiền thì tiếp, không thì thôi chứ không ai yêu cầu. Nếu cá nhân nợ thì không vấn đề gì, còn liên quan đến tổ chức thì sắp tới huyện sẽ xác minh. Nếu xã không làm rõ được các khoản nợ, tùy theo tính chất và mức độ sẽ xem xét trách nhiệm”.

Xử lý trách nhiệm, cũng giống như bản án của tòa, nếu có thì cũng chẳng lấy đâu tiền ra để trả.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8.2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thực hiện nghiêm kỷ luật thu-chi ngân sách nhà nước, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là đối với chi thường xuyên, mua sắm, hội họp. Chính phủ cũng đã không ít lần đặt vấn đề tiết kiệm chi thường xuyên.

Nhưng rõ ràng, việc tiết kiệm chi tiêu, thực hiện kỷ luật chi phải bắt đầu từ chính quyền cấp cơ sở, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất: bữa nhậu tiếp khách. Bởi có như vậy thì khoản 454.748 tỉ đồng chi thường xuyên mà QH vừa thông qua cho năm 2019 mới không bị vượt.

Vài chục, trăm triệu không lớn trong tổng chi, nhưng sẽ thật thảm họa nếu địa phương nào cũng lôi khách khứa, nhậu nhẹt làm lý do chi. Sẽ thật tai hại khi chính quyền trở thành những con nợ chỉ vì bữa nhậu.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

"Vẫn còn vị Chủ tịch tỉnh tiếp dân được 9 phút rồi... đi nhậu"

Xuân Hùng - Thành Trung |

Một nội dung quan trọng được các ĐBQH quan tâm thảo luận tại hội trường Quốc hội ngày 14.11 là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Những con số khiến "dân nhậu" giật mình

Thành Trung |

Năm 2017, chi phí của người Việt cho tiêu thụ chỉ riêng với bia là gần 4 tỉ USD. Rượu, bia là nguyên nhân gián tiếp dẫn tới ít nhất 200 loại bệnh, trong đó có rất nhiều bệnh nguy hiểm.

Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương

P.V |

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

"Vẫn còn vị Chủ tịch tỉnh tiếp dân được 9 phút rồi... đi nhậu"

Xuân Hùng - Thành Trung |

Một nội dung quan trọng được các ĐBQH quan tâm thảo luận tại hội trường Quốc hội ngày 14.11 là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Những con số khiến "dân nhậu" giật mình

Thành Trung |

Năm 2017, chi phí của người Việt cho tiêu thụ chỉ riêng với bia là gần 4 tỉ USD. Rượu, bia là nguyên nhân gián tiếp dẫn tới ít nhất 200 loại bệnh, trong đó có rất nhiều bệnh nguy hiểm.

Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương

P.V |

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.