Khi điện thoại cấp cứu 115 "đột tử"!

Anh Đào |

Nguyên nhân người dân Quảng Ngãi gọi cấp cứu 115 không ai nghe máy hóa ra là vì “ca trực áp lực căng thẳng”, là bận, đến mức “không còn thời gian để làm việc gì khác, kể cả nghe điện thoại cấp cứu”.

Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu Quảng Ngãi xác minh câu chuyện người dân gặp tai nạn giao thông (TNGT) nguy kịch nhưng gọi 115 không ai nghe máy.

Văn bản, đề nghị làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, có biện pháp khắc phục chấn chỉnh và xử lý sai phạm (nếu có) của các tập thể, cá nhân có liên quan.

Câu chuyện đau lòng xảy ra vào tối 17.4, anh Nguyễn Thanh Vũ, mới chỉ 18 tuổi, gặp TNGT trên đường Hoàng Sa, Thành phố Quảng Ngãi. Chứng kiến vụ tai nạn, người dân nhiều lần gọi vào số cấp cứu 115, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, đề nghị hỗ trợ nhưng không ai nghe máy. Những người dân đã phải sử dụng xe cá nhân đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Nhưng rồi tới bệnh viện thì anh Vũ đã không qua khỏi.

Theo giải trình của bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi: Thời điểm xảy ra vụ TNGT, Khoa Cấp cứu có 6 điều dưỡng và 2 bác sĩ trực. Họ dồn sức cấp cứu 5 bệnh nhân vừa nhập viện đều trong tình trạng nguy kịch. Trong số này có một cụ già ở xã Tịnh Châu (TP Quảng Ngãi) bị tai nạn lòi ruột, mất nhiều máu cần cấp cứu khẩn cấp.

Hiện một kíp trực cấp cứu kéo dài 12 tiếng. Mỗi ngày đêm, phòng cấp cứu phải tiếp nhận và cấp cứu cho khoảng 120 bệnh nhân, hầu hết trong tình trạng nguy hiểm và cần được chăm sóc y tế kịp thời.

Phải nói rằng rất cần thông cảm cho công việc, cực kỳ căng thẳng của các y bác sĩ trực cấp cứu.

Căng thẳng, vì tình trạng bệnh nhân. Căng thẳng, vì áp lực người nhà. Căng thẳng vì tỉ lệ bệnh nhân so với số lượng.

Áp lực, căng thẳng đến mức một bác sĩ ở đây nói họ phải “chạy đua với thời gian, không còn thời gian để làm việc gì khác, kể cả nghe điện thoại cấp cứu”.

Thế nhưng, còn cái chết của cậu thanh niên 18 tuổi kia?

Thế còn sự cần kíp của 115, của đường dây nóng, của những người dân mong manh giữa sống và chết.

Huống chi, nếu chỉ nại lý do, thì liệu người dân còn biết trông cậy vào đâu, thì liệu 115 còn thật sự là cấp cứu, là đường dây nóng.

Quảng Ngãi đang thiếu một Trung tâm cấp cứu độc lập khiến việc cấp cứu ngoại viện đổ hết lên Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Hy vọng sau trường hợp đau lòng này, cái Trung tâm ấy nhanh chóng được thành lập, để không còn nữa, những hi hữu. Hy vọng đây sẽ là lý do mang tính chất giọt nước đầy ly để Bộ Y tế rà soát lại các trung tâm cấp cứu 115 trên cả nước.

Bởi nói cho cùng, 115 không thể viện dẫn bất cứ lý do gì, dù hợp lý hay không, dù đặc thù hay không, để không cả nghe điện thoại cấp cứu.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Tai nạn giao thông gọi 115 Quảng Ngãi không được: Bộ Y tế yêu cầu làm rõ

Thanh Chung |

Ngày 20.4, ông Nguyễn Xuân Mến – Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã nhận được văn bản của Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) và đang yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi báo cáo sự việc.

Tai nạn giao thông trong 10 ngày cách ly xã hội vì dịch COVID-19 giảm sâu

Việt Dũng |

Về nguyên nhân tai nạn vẫn xuất phát từ lỗi của người điều khiển phương tiện như: đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định... trong những ngày cách ly xã hộidịch COVID-19.

TP.Hồ Chí Minh: Đường thông thoáng nhưng tai nạn giao thông tăng 33%

Cao Huân |

Trong thời điểm dịch COVID-19, các tuyến đường tại TP.Hồ Chí Minh đều vắng vẻ, thông thoáng, nhưng tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ và tai nạn giao thông trong tháng 3.2020 lại tăng so với cùng kỳ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tai nạn giao thông gọi 115 Quảng Ngãi không được: Bộ Y tế yêu cầu làm rõ

Thanh Chung |

Ngày 20.4, ông Nguyễn Xuân Mến – Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã nhận được văn bản của Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) và đang yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi báo cáo sự việc.

Tai nạn giao thông trong 10 ngày cách ly xã hội vì dịch COVID-19 giảm sâu

Việt Dũng |

Về nguyên nhân tai nạn vẫn xuất phát từ lỗi của người điều khiển phương tiện như: đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định... trong những ngày cách ly xã hộidịch COVID-19.

TP.Hồ Chí Minh: Đường thông thoáng nhưng tai nạn giao thông tăng 33%

Cao Huân |

Trong thời điểm dịch COVID-19, các tuyến đường tại TP.Hồ Chí Minh đều vắng vẻ, thông thoáng, nhưng tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ và tai nạn giao thông trong tháng 3.2020 lại tăng so với cùng kỳ.