Khi cảnh sát Cần Thơ xuống đường nhặt rác

Lê Thanh Phong |

Gần 100 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động và cảnh sát trật tự - Công an thành phố Cần Thơ cặm cụi nhặt từng mẩu rác, phát quang bụi rậm trên đường phố vào ngày cận tết. Đây là hoạt động trong kế hoạch của Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Người dân nhìn thấy cảnh sát dọn rác, lên tiếng khen ngợi, và còn gì nữa?

Có người cho rằng, cảnh sát giao thông thì cứ đi làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, trật tự giao thông cho tốt, dọn rác để công ty môi trường lo, liệu suy nghĩ nay có đúng không?

Xuống đường dọn rác là công việc của cộng đồng, bất cứ lực lượng nào cũng cần phải tham gia, từ trường học, các đoàn thể, thanh niên, sinh viên, phụ nữ đến các cơ quan nhà nước. Cho nên, việc huy động cảnh sát xuống đường dọn rác không chỉ để xây dựng hình ảnh của lực lượng công an nhân dân trong mắt người dân, mà còn kêu gọi cộng đồng hưởng ứng xây dựng nếp sống văn minh, không xả rác, đó là điều tốt đẹp nên khuyến khích.

Người khác nhìn cảnh sát lượm rác, vậy thì họ sẽ thay đổi nhận thức, không nên xả rác. Học sinh, con em chúng ta, nhìn thấy các cô chú cảnh sát giao thông lượm rác thì các cháu cũng có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, các cháu sẽ không xả rác. Giáo dục là nêu gương và lực lượng công an nhân dân nêu gương cho cộng đồng là đúng là cần thiết.

Sáng kiến đưa lực lượng công an ra dọn rác của Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ rất đáng ghi nhận, đây là sự thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, đồng thời ý thức rất rõ phải hành động để nêu gương trong việc bảo vệ môi trường.

Chúng ta hãy hình dung, nếu công an tất cả các tỉnh thành đều tham gia dọn rác, kêu gọi người dân bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị thì hình ảnh của lực lượng công an nhân dân sẽ rất đẹp trong mắt người dân, quan trọng hơn là tham gia vào công việc giáo dục cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Không chỉ làm một lần trong dịp tết, mà nên tổ chức thường xuyên mới có tác động lâu bền và hiệu quả.

Và không chỉ công an nhân dân, nhiều tổ chức khác cùng tham gia. Một tổ chức, đoàn thể, cơ quan, trường học, mỗi năm xuống đường dọn rác vài lần, chắc chắn sẽ có thay đổi tích cực đối với môi trường sống cũng như nhận thức của người dân.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Ấn tượng với chàng trai Mỹ tình nguyện nhặt rác ngày Táo quân dưới cầu Long Biên

Cường Ngô |

Chàng trai Quốc tịch Mỹ cùng nhóm tình nguyện Cá chép có mặt tại cầu Long Biên (Hà Nội) từ sớm nay (8.2) dọn dẹp rác thải dưới chân cầu.

Các bạn trẻ nhặt rác sau giao thừa: "Thấy vui dù việc rất nhỏ"

NBT |

Phố đi bộ Nguyễn Huệ tràn ngập rác thải sau màn pháo hoa mừng năm mới và một vài nhóm bạn trẻ đã cùng nhau nhặt rác để làm sạch con phố.

TP.Vũng Tàu: 400 sinh viên đi bộ tuần hành nhặc rác vì ngày môi trường

CHÍ VĂN |

Ngày 19.11, tại TP.Vũng Tàu đã diễn ra chương trình phát động cuộc thi “Biến đổi khí hậu với cuộc sống” với chủ đề: Lũ lụt, hạn hán và hành động của chúng ta. Hưởng ứng cuộc thi, gần 400 sinh viên của trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu đã cùng đi bộ tuần hành và nhặt rác vì ngày môi trường.

Cổng chào năm mới ở TP Nha Trang bất ngờ gãy, sập xuống đường

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cổng chào mừng năm mới 2023 ở TP Nha Trang bỗng dưng gãy sập làm đôi. Địa phương đã nhanh chóng khắc phục sự cố để đảm bảo giao thông.

300 lao động không vào làm việc ngày đầu năm vì chưa nhận đủ thưởng Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, khoảng 300 lao động công ty may mặc đã không vào nhà máy làm việc ngày đầu năm vì công ty chưa trả đủ tiền thưởng Tết bằng tháng lương cơ bản.

VPF và HAGL sẽ giải quyết tranh cãi việc quảng bá tài trợ ở V.League 2023

AN NGUYÊN |

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ có buổi gặp mặt vào ngày 28.1. Buổi gặp này nhằm đối thoại và giải quyết tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của đôi bên tại V.League 2023.

Vũ Hán đón Tết sau 3 năm dịch bệnh, tận hưởng khoảnh khắc bình thường

Quý An (theo Global Times) |

Ba năm sau khi đại dịch bắt đầu, người dân Vũ Hán bày tỏ hy vọng về tương lai tốt đẹp khi bước vào năm âm lịch mới.

Báo Lao Động nhận Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Sáng 27.1, Báo Lao Động tổ chức gặp mặt đầu xuân Quý Mão toàn bộ cán bộ, phóng viênÔng Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Báo Lao Động- đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2022.

Ấn tượng với chàng trai Mỹ tình nguyện nhặt rác ngày Táo quân dưới cầu Long Biên

Cường Ngô |

Chàng trai Quốc tịch Mỹ cùng nhóm tình nguyện Cá chép có mặt tại cầu Long Biên (Hà Nội) từ sớm nay (8.2) dọn dẹp rác thải dưới chân cầu.

Các bạn trẻ nhặt rác sau giao thừa: "Thấy vui dù việc rất nhỏ"

NBT |

Phố đi bộ Nguyễn Huệ tràn ngập rác thải sau màn pháo hoa mừng năm mới và một vài nhóm bạn trẻ đã cùng nhau nhặt rác để làm sạch con phố.

TP.Vũng Tàu: 400 sinh viên đi bộ tuần hành nhặc rác vì ngày môi trường

CHÍ VĂN |

Ngày 19.11, tại TP.Vũng Tàu đã diễn ra chương trình phát động cuộc thi “Biến đổi khí hậu với cuộc sống” với chủ đề: Lũ lụt, hạn hán và hành động của chúng ta. Hưởng ứng cuộc thi, gần 400 sinh viên của trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu đã cùng đi bộ tuần hành và nhặt rác vì ngày môi trường.