Khi các đại gia cầm kim cương trên tay cũng khóc

Anh Đào |

Bỏ ra cả ngàn tỉ để có mảnh đất kim cương, “cách Bờ Hồ 100m”, nhưng mảnh đất kim cương ấy phải bỏ hoang suốt 15 năm qua, vì “có ai cho tôi xây đâu” - lời Chủ tịch Tân Hoàng Minh.

Đất kim cương chỉ là một cách nói, cho một mảnh đất - đến 4.000m2, ngay ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng, đối diện đối diện Tràng Tiền Plaza, cách hồ Hoàn Kiếm khoảng 100m.

Để có “kim cương”, doanh nghiệp phải bỏ tiền di dời nguyên một nhà máy nhựa. Phải đền bù với giá cao ngất, có hộ dân lên đến 1 tỉ đồng/m2. Chi phí giải phóng mặt bằng lên tới 1.000 tỉ.

Và suốt 15 năm, đất kim cương quây tôn bỏ hoang ở đó.

Cục kim cương đã trở thành cục nợ.

Ông chủ Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng hôm qua vừa kể lại trên Dân Việt hành trình từ cục kim cương thành cục nợ như sau:

Trong 4.000m2 đó có 300m2 đất nhà dân. Ông Dũng mua từ 2007, tới 2011 mới giải tỏa xong. Nhưng giải phóng mặt bằng xong phải mất thêm 4 năm để có thủ tục giao đất. Tới 2015, Tân Hoàng Minh đã nộp hồ sơ tính tiền đất. Tuy nhiên, đến giờ vẫn chưa tính xong.

"15 năm vì sao tôi không xây. Vì có ai cho tôi xây đâu. Vì không tính tiền đất thì làm sao có giấy phép để xây" - lời ông Dũng.

Và cuối cùng, vị đại gia có mảnh đất kim cương ấy nói, đầy ẩn ý: "Thủ tục hành chính làm ngắn gọn vào. Cho chúng tôi làm thủ tục dự án 1 năm thôi”.

Không ai, ngoài các vị đại gia, các doanh nghiệp biết đằng sau sự chậm trễ đó là gì. Bởi vấn đề có khi lại là tế nhị, nhạy cảm nếu sổ toẹt tất cả.

Nhưng cũng có những con số thống kê ngõ hầu giúp chúng ta trả lời được câu hỏi tại sao.

CPI vừa được công bố đầu tháng 5 cho biết, tỉ lệ doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức trong điều tra PCI 2019 là 53,6%.

Tỉ lệ chung 53,6%, tức là hơn một nửa, tuy đã giảm mạnh so với 70% (năm 2006) nhưng ngành nào, lĩnh vực nào giảm thì giảm chứ đất đai thì không.

Tỉ lệ doanh nghiệp cho biết phải chi trả chi phí không chính thức để đẩy nhanh thủ tục đất đai sau khi giảm từ mức 32% của năm 2017 xuống còn 30,8% của năm 2018, thì đã lại gia tăng lên mức 36% của năm 2019.

Phải trả đến hơn 10% doanh thu cho các chi phí không chính thức là một cái gánh rất nặng.

Mảnh đất kim cương nằm đó 15 năm. 1.000 tỉ đồng, và chắc hơn thế nữa, đang bị lãng phí. Xét cho cùng, đó chính là nguồn lực xã hội đang bị bỏ hoang.

Lẽ ra, phải có ai đó áy náy chứ!?

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Tin Hà Nội 24h: Chân đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội "bỏ hoang" thành nơi đổ rác

Anh Thư (T.H) |

Chân đường sắt trên cao Nhổn - Ga Hà Nội biến thành nơi đổ rác; Học sinh Hà Nội thi thử tốt nghiệp THPT trên máy tính: Lỗi font, nghẽn mạng... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Hà Nội 24h: Cận cảnh bên trong biệt thự tiền tỉ "bỏ hoang" cho thuê giá rẻ

Anh Thư (T.H) |

Cuộc sống của hàng chục lao động trong căn biệt thự tiền tỉ ở Hà Nội; Đưa vụ án vi phạm đấu thầu tại CDC Hà Nội vào diện T.Ư theo dõi, chỉ đạo... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Đất dự án bị bỏ hoang làm nhà xưởng, bãi trông xe: Lỗi quy hoạch, quản lý

TIẾN NGUYỄN |

Hàng nghìn hécta đất cấp cho các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, căn hộ cao cấp, tòa nhà trung tâm thương mại, văn phòng trên địa bàn các quận, huyện ở Hà Nội đang bị “hô biến” thành các nhà xưởng tạm, bãi trông giữ xe, gara ôtô, gây ra nhiều hệ lụy về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, đất đai, nhưng không có cơ quan nào xử lý.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tin Hà Nội 24h: Chân đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội "bỏ hoang" thành nơi đổ rác

Anh Thư (T.H) |

Chân đường sắt trên cao Nhổn - Ga Hà Nội biến thành nơi đổ rác; Học sinh Hà Nội thi thử tốt nghiệp THPT trên máy tính: Lỗi font, nghẽn mạng... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Hà Nội 24h: Cận cảnh bên trong biệt thự tiền tỉ "bỏ hoang" cho thuê giá rẻ

Anh Thư (T.H) |

Cuộc sống của hàng chục lao động trong căn biệt thự tiền tỉ ở Hà Nội; Đưa vụ án vi phạm đấu thầu tại CDC Hà Nội vào diện T.Ư theo dõi, chỉ đạo... là những tin nổi bật trong 24h qua.

Đất dự án bị bỏ hoang làm nhà xưởng, bãi trông xe: Lỗi quy hoạch, quản lý

TIẾN NGUYỄN |

Hàng nghìn hécta đất cấp cho các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, căn hộ cao cấp, tòa nhà trung tâm thương mại, văn phòng trên địa bàn các quận, huyện ở Hà Nội đang bị “hô biến” thành các nhà xưởng tạm, bãi trông giữ xe, gara ôtô, gây ra nhiều hệ lụy về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, đất đai, nhưng không có cơ quan nào xử lý.