Khi 10- 20% tiền thuế dành cho việc... đi thu

Anh Đào |

1,8 triệu hộ gia đình sẽ chịu tác động của thuế Tài sản, trong khi tỷ lệ số thuế nhà phải nộp so với thu nhập của hộ nghèo (0,83%) lại cao hơn tỷ lệ của hộ gia đình giàu có (0,58%) và có thể 20% tổng thu phải dành cho việc đi thu thuế, theo tính toán của Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB).

Cuối tuần qua, Luật Thuế tài sản được đặt lại vấn đề với những khuyến cáo nghiêm túc từ Chuyên gia kinh tế trưởng của WB tại Việt Nam - ông Sebastian Eckardt. Và quả nhiên, có những con số, những tác động không thể xem nhẹ.

Chẳng hạn theo WB, có tới 1,8 triệu hộ gia đình sẽ chịu tác động của Luật Thuế tài sản chỉ riêng vào việc đánh trên nhà ở. Và trong khi con số thu, khoảng 3.000 tỉ vào ngân sách Nhà nước (NSNN), là không lớn, thì Luật Thuế tài sản, chỉ tính riêng đối với nhà ở sẽ tác động tới không ít hơn 23.000 hộ nghèo.

Căn cứ vào dự thảo chính sách thuế tài sản mà Bộ Tài chính mới công bố gần đây, Chuyên gia kinh tế trưởng của WB tại Việt Nam cho rằng, tỷ lệ số thuế nhà phải nộp so với thu nhập của hộ nghèo (0,83%) lại cao hơn tỷ lệ của hộ gia đình giàu có (0,58%).

Thực tế trên cho thấy đây là một sắc thuế đánh trên một giá trị tuyệt đối của tài sản không phân định đối tượng. Và tỷ lệ 0,83% và 0,58% cho thấy luật thuế đang có vấn đề cần cân nhắc thấu đáo.

Đúng là chúng ta còn “dư địa” để đánh sắc thuế này khi hiện thuế tài sản đề xuất chỉ chiếm 0,04% GDP trong khi ở các nước có nền kinh tế chuyển đổi tỷ lệ này là 0,5% và 2% là ở các nước đang phát triển. Nhưng rõ ràng, việc đặt ra luật thuế này phải xem xét trong tương quan hiệu quả/tác động và cả chi phí. Bởi từ một sắc thuế thu được “không lớn”, tác động sâu rộng, cả tới người nghèo trong khi chi phí quản lý thuế, WB tính toán chiếm từ 10-20% số thu, lại là quá lớn.

Huống chi ngoài thuế tài sản đánh trên nhà ở, có thể có thêm nhiều triệu gia đình phải đóng thuế cho một thứ tiêu sản mang tên ô tô dù giá trị thực chỉ của chiếc ô tô chỉ bằng 1/3 mức khởi điểm chịu thuế 1,5 tỉ.

Có một chi tiết nhỏ cho thấy sự tích cực, rằng đây là cuộc làm việc do Chính phủ chủ động đề xuất với sự tham gia của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tư pháp và Tổ tư vấn của Thủ tướng - những cơ quan liên quan trực tiếp đến dự án luật này. Có nghĩa rằng ít nhất cơ quan soạn thảo đã được khuyến nghị, cảnh báo trước cái được, cái mất, cái lợi, cái hại trong việc đề xuất sắc thuế này để có thể đong đếm thiệt hơn.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Đánh thuế tài sản nghi tham nhũng - không có cơ sở!

LÊ PHƯƠNG |

Sáng 31.5, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Các nội dung như: Mở rộng đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; giao Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản; đánh thuế hoặc thu hồi tài sản nghi tham nhũng;... nhận được nhiều quan tâm của đại biểu.

Infographic: Gánh nặng thuế phí xăng dầu ở Việt Nam như thế nào?

N.P - Đ.P |

Nếu tăng thuế xăng thêm 1.000 đồng/lít, mỗi tháng trung bình người tiêu dùng mất thêm khoảng 44.000 đồng.

Đại diện Tổng cục thuế phủ định đã nói: “Vui vẻ đóng mấy đồng thuế có sao đâu”?!

KH |

Trao đổi với báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ quản lý thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục thuế) khẳng định, ông không nói: "Chúng ta nhờ ơn xã hội nên mới có may mắn cơ hội kinh doanh và có sở hữu tài sản giá trị cao. Vậy nên, chúng ta vui vẻ đóng mấy đồng thuế có sao đâu" như một số thông tin truyền thông đưa tin đang gây xôn xao dư luận.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đánh thuế tài sản nghi tham nhũng - không có cơ sở!

LÊ PHƯƠNG |

Sáng 31.5, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Các nội dung như: Mở rộng đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; giao Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản; đánh thuế hoặc thu hồi tài sản nghi tham nhũng;... nhận được nhiều quan tâm của đại biểu.

Infographic: Gánh nặng thuế phí xăng dầu ở Việt Nam như thế nào?

N.P - Đ.P |

Nếu tăng thuế xăng thêm 1.000 đồng/lít, mỗi tháng trung bình người tiêu dùng mất thêm khoảng 44.000 đồng.

Đại diện Tổng cục thuế phủ định đã nói: “Vui vẻ đóng mấy đồng thuế có sao đâu”?!

KH |

Trao đổi với báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ quản lý thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục thuế) khẳng định, ông không nói: "Chúng ta nhờ ơn xã hội nên mới có may mắn cơ hội kinh doanh và có sở hữu tài sản giá trị cao. Vậy nên, chúng ta vui vẻ đóng mấy đồng thuế có sao đâu" như một số thông tin truyền thông đưa tin đang gây xôn xao dư luận.