Khen thưởng học sinh xuất sắc như Hải Phòng cũng là một cách khuyến học

Lê Thanh Phong |

Thành phố Hải Phòng vừa quyết định chi hơn 4,8 tỉ đồng thưởng cho học sinh, Ban Giám hiệu, giáo viên có học sinh đoạt giải quốc gia và học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc tế.

Thưởng học trò nhưng không quên công ơn của người thầy. Nếu không có những thầy cô tận tâm với nghề, giỏi chuyên môn để đào tạo, thì sẽ không có những hoa trái như vậy.

2,68 tỉ đồng cho các học sinh có thành tích đoạt giải, 2,144 tỉ đồng thưởng cho Ban Giám hiệu, tập thể giáo viên giảng dạy trực tiếp, giáo viên tham gia hướng dẫn học sinh đoạt giải.

Tin vui không chỉ với các thầy cô và học sinh đoạt các giải thưởng, mà cho cả xã hội.

Bởi lẽ, từ trước đến nay, xem ra các giải thưởng về học tập bị xếp dưới các giải khác, nhất là các cuộc thi người đẹp, từ sàn quốc gia cho đến sàn làng xã. Giải người đẹp được thưởng to, người đoạt giải được ca ngợi, được đón tiếp về quê như ngày xưa đỗ Trạng nguyên “vinh quy bái tổ”, được báo chí “réo” cả năm chưa phai tên trên các trang báo. Cho nên, thích làm đẹp hơn thích học giỏi cũng là một xu hướng của giới trẻ khi xã hội có những “định giá” như vậy.

Tất nhiên, một người đẹp cũng rất đáng được tôn vinh, nhưng hãy chú tâm đến những người học giỏi. Người tài giỏi không chỉ giỏi cho mình, mà đem cái tài của mình để cống hiến cho xã hội.

Cho nên, thành phố Hải Phòng bỏ tiền ra thưởng cho các học sinh đoạt giải là tôn vinh người học giỏi, khuyến khích thanh thiếu niên chăm chỉ học hành. Học giỏi không chỉ trong lớp, ở trường, mà giật được các giải thưởng quốc gia, quốc tế, mang lại vinh quang cho địa phương, cho đất nước. Và không chỉ là những chiếc huy chương kỷ niệm, mà trong tương lai, sẽ có một lớp trí thức trẻ, tài năng trẻ sở hữu vốn liếng tri thức tầm quốc tế, đóng góp hữu ích cho đất nước.

Thưởng cho thầy cô là sự ghi nhận, nhưng cũng khuyến khích những giáo viên giỏi, đầu tư chuyên môn, tận tâm đào tạo tài năng trẻ cho địa phương. Công lao thì phải được đáp đền. Khen thưởng và biểu dương một cách trân trọng để cho cộng đồng xã hội cũng quan tâm đến chuyện học tập, nhất là giới trẻ. Thi sắc đẹp thì được hàng triệu người chú ý, còn những học sinh đoạt giải quốc tế, về đến sân bay chỉ có phụ huynh, thầy cô và bạn bè thân đón. Tất nhiên so sánh giữa hai lĩnh vực không chung “số đo” thì khập khiễng, nhưng từ đó cũng thấy “thước đo” về nhận thức của giới trẻ đối với việc học. Vậy thì, phải tìm đủ mọi cách để khuyến học.

Khen thưởng học sinh xuất sắc như Hải Phòng cũng là một cách khuyến học.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Khen thưởng học sinh trả lại 30,5 triệu đồng cho người đánh rơi

TRẦN TUẤN |

Nhặt được 30,5 triệu đồng, một học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đã trả lại cho người đánh rơi.

Giáo dục 24/7: Bất ngờ rút lại 3,5 tỉ đồng khen thưởng học sinh tốt nghiệp

Tuấn Anh - Minh Quang |

Tin tức giáo dục mới nhất 27.12: Bất ngờ rút lại 3,5 tỉ đồng khen thưởng học sinh tốt nghiệp năm 2020; Gần 6.000 học sinh Hải Phòng tham gia tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2021...

Khen thưởng học sinh là con đoàn viên, người lao động nhân dịp năm học mới

Tú Quỳnh |

Nhân dịp năm học mới (2020 - 2021), LĐLĐ tỉnh Lai Châu đã biểu dương, khen thưởng 5 giáo viên và 7 học sinh là con đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Khen thưởng học sinh trả lại 30,5 triệu đồng cho người đánh rơi

TRẦN TUẤN |

Nhặt được 30,5 triệu đồng, một học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đã trả lại cho người đánh rơi.

Giáo dục 24/7: Bất ngờ rút lại 3,5 tỉ đồng khen thưởng học sinh tốt nghiệp

Tuấn Anh - Minh Quang |

Tin tức giáo dục mới nhất 27.12: Bất ngờ rút lại 3,5 tỉ đồng khen thưởng học sinh tốt nghiệp năm 2020; Gần 6.000 học sinh Hải Phòng tham gia tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2021...

Khen thưởng học sinh là con đoàn viên, người lao động nhân dịp năm học mới

Tú Quỳnh |

Nhân dịp năm học mới (2020 - 2021), LĐLĐ tỉnh Lai Châu đã biểu dương, khen thưởng 5 giáo viên và 7 học sinh là con đoàn viên, công nhân viên chức lao động.