Khẳng định quyền làm chủ của nhân dân

Hoàng Lâm |

Cùng với sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là cuộc vận động chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, sáng 21.1, Tổng Bí thư - Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Đây là cơ hội để nhân dân ta thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Đây cũng là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”.

Quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được khẳng định. Người dân được tham gia, bày tỏ ý kiến vào những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Đối với Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các tầng lớp nhân dân được tham gia đóng góp vào các dự thảo văn kiện của Đại hội.

Bên cạnh khái niệm quen thuộc “dân biết, dân làm, dân kiểm tra” thì ngay trong dự thảo đã thêm các các cụm từ “dân giám sát”, “dân thụ hưởng”. Vị thế của dân đã được nâng tầm, chú trọng và cụ thể. Đặc biệt “dân thụ hưởng” được Đảng xác định không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực để hành động.

Quyền của nhân dân còn được thể hiện ở quyết tâm “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trong đó có Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trong sạch, vững mạnh; nhất là về công tác cán bộ, để lựa chọn bầu ra những đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp thật sự xứng đáng, có đủ trình độ, phẩm chất và năng lực ngang tầm nhiệm vụ”.

Cũng trong ngày hôm qua, ngay trước thềm Đại hội XIII của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đã có thông tin báo chí liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII. Ông Nguyễn Thanh Bình khẳng định: “Kiên quyết không để lọt những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương nhưng cũng không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và trong nhân dân”.

Bên cạnh công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của Đảng thì vai trò của người dân trong giám sát, nhất là giám sát năng lực, hiệu quả cán bộ đã được đề cao.

Quyền làm chủ của nhân dân được khẳng định, nâng tầm chính là tiền đề quan trọng để hai sự kiện chính trị sắp tới là Đại hội lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thành công tốt đẹp, đáp ứng nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân.

Hoàng Lâm
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp là cuộc vận động chính trị quan trọng

. |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, sáng 21.1 tại Hà Nội.

Thường trực Ban Bí thư: “Dân là người giám sát, không ai qua mắt được dân"

Vương Trần |

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh việc lấy ý kiến đại biểu, cử tri nơi cư trú và nơi công tác phải được tiến hành hết sức thực chất để đánh giá đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Chọn người xứng đáng để bầu ra đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân có đủ đức, đủ tài

Vương Trần |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cần chọn những người xứng đáng để bầu ra những Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp thực sự xứng đáng, đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ.

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng

THEO TTXVN |

Sáng 27.11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp là cuộc vận động chính trị quan trọng

. |

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, sáng 21.1 tại Hà Nội.

Thường trực Ban Bí thư: “Dân là người giám sát, không ai qua mắt được dân"

Vương Trần |

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh việc lấy ý kiến đại biểu, cử tri nơi cư trú và nơi công tác phải được tiến hành hết sức thực chất để đánh giá đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Chọn người xứng đáng để bầu ra đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân có đủ đức, đủ tài

Vương Trần |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cần chọn những người xứng đáng để bầu ra những Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp thực sự xứng đáng, đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ.

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng

THEO TTXVN |

Sáng 27.11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.