Khan hiếm xăng dầu khắp nơi: Không lẽ chúng ta bó tay

Anh Đào |

Cây xăng treo biển “giảm thời gian bán hàng” ngay tại Thủ đô. Phải chăng đã đến lúc đặt câu hỏi về an ninh năng lượng khi giờ đây đầu vào của nền kinh tế đang bị đe doạ bởi một doanh nghiệp như Nghi Sơn?

Đây là tấm biển mà LĐO ghi nhận tại một cây xăng ở Hà Nội vào chiều ngày 7.2.

Đây, chắc chắn không phải là một “hiệu ứng Tết” mà là một cách đối phó khi nguồn cung xăng dầu trở nên khan hiếm với “sự biến Nghi Sơn”.

Cây xăng nghỉ bán 8-10 tiếng, nếu nhìn ở góc độ sản xuất kinh doanh - rất rõ ràng, là việc hạn chế nguồn cung ứng mặt hàng đầu vào của hàng trăm ngành sản xuất kinh doanh, đặc biệt là vận tải.

Nhưng hãy nhìn từ phía các doanh nghiệp xăng dầu. Họ cũng không thể bán để mà lỗ mãi được.

Cửa hàng xăng dầu Nguyễn Văn Việt (Chợ Vàm, Tân Phú, An Giang) chẳng hạn. Đến ngày 7.2, cửa hàng ngày vẫn đóng cửa. Lý do, theo báo Tuổi trẻ, là mỗi lít xăng đang “phải bán” với giá 24.560 đồng, bằng đúng giá nhập. Nên cứ mỗi lít bán ra, cửa hàng “lỗ ròng” toàn bộ chi phí.

Tờ báo cũng dẫn lời ông Nguyễn Ngọc Thới - Giám đốc doanh nghiệp tư nhân An Kiên - cho biết: Trước đây, doanh nghiệp được chiết khấu từ 200 đến 1.000 đồng/lít. Nhưng hiện tại một số đầu mối lỗ nên không có “hoa hồng”. Và mỗi lít bán ra, các cửa hàng đều lỗ 300-500 đồng.

Việc “đóng cửa”, hay treo biển “giảm thời gian bán hàng” có thể hiểu, thậm chí thông cảm được, cho dù đây là phản ứng rất tiêu cực với nền kinh tế, là cách đối phó trước sự khan hiếm và không còn lợi nhuận, thậm chí lỗ.

Tình trạng khan hiếm đã được báo trước ngay từ khi Nghi Sơn làm mình làm mẩy.

Nghi Sơn, đang chiếm từ 30-35% thị phần xăng dầu. Và họ biết chắc điều đó khi mang an ninh năng lượng ra làm sức ép.

Hãy xem phản ứng của Bộ Công Thương. Ngày 31.12.2021, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã nói về việc Nghi Sơn giảm công suất dẫn tới tình trạng một số đơn vị kinh doanh có dấu hiệu găm hàng, tạo khan hiếm.

Và biện pháp của Bộ Công Thương là cảnh báo, là doạ rút giấy phép với những đơn vị có biểu hiện găm hàng.

Một biện pháp cần, nhưng chưa đủ.

Bởi cái gốc của việc khan hiếm có nhiều nguyên nhân trong đó chủ yếu đến từ chính sự cắt giảm công suất của Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn.

Cái gốc, vì thế, không chỉ là việc xử lý một sự vụ lần này mà phải có biện pháp dứt điểm, không thể để một doanh nghiệp chi phối, gây ảnh hưởng đến nguồn cung đầu vào của cả nền kinh tế.

Đó không chỉ là hàng hoá xăng dầu. Đó chính là an ninh năng lượng. Không lẽ chúng ta lại bó tay trước một doanh nghiệp?!

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Xăng dầu khan hiếm, nhiều cửa hàng phải bán theo giờ

Cường Ngô |

Do khó khăn về tài chính, Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn vẫn chưa rõ khi nào có thể đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước, nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cũng phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nguồn cung.

Sở Công thương An Giang thông tin về hàng loạt cửa hàng xăng dầu đóng cửa

Lâm Điền |

An Giang – Thông tin hàng loạt cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh An Giang đóng cửa khiến dư luận xã hội lo lắng.

Một số cửa hàng xăng dầu ở Đắk Lắk tạm đóng cửa do "càng bán càng lỗ"

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Đã có những doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xăng dầu ở tỉnh này tạm đóng cửa do khan hiếm nguồn cung.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Xăng dầu khan hiếm, nhiều cửa hàng phải bán theo giờ

Cường Ngô |

Do khó khăn về tài chính, Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn vẫn chưa rõ khi nào có thể đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước, nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cũng phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nguồn cung.

Sở Công thương An Giang thông tin về hàng loạt cửa hàng xăng dầu đóng cửa

Lâm Điền |

An Giang – Thông tin hàng loạt cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh An Giang đóng cửa khiến dư luận xã hội lo lắng.

Một số cửa hàng xăng dầu ở Đắk Lắk tạm đóng cửa do "càng bán càng lỗ"

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Đã có những doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xăng dầu ở tỉnh này tạm đóng cửa do khan hiếm nguồn cung.