Khai trừ đảng ông Võ Hoà Thuận chưa đủ

Lê Thanh Phong |

Đảng uỷ xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An biểu quyết kỷ luật khai trừ đảng ông Võ Hoà Thuận, người có liên quan đến vụ cô giáo N Trường tiểu học Bình Chánh quỳ 40 phút.

Ông Võ Hoà Thuận không xứng đáng là một đảng viên, khi có hành vi tạo áp lực bắt một cô giáo phải quỳ gối chỉ vì cô giáo phạt quỳ con của ông.

Và vì những lẽ sau.

Ông Thuận là đàn ông, lại đi ép một người phụ nữ, là cô giáo của con mình phải quỳ. Về tư cách đàn ông thật không xứng. Là một phụ huynh, ông Thuận không tôn trọng giáo viên, đồng nghĩa với việc không tôn trọng truyền thống "tôn sư trọng đạo".

Ông Thuận từng làm việc ở luật sư đoàn, tập sự luật sư, hiểu biết pháp luật, lại có hành vi xúc phạm nhân phẩm của người khác. Học hành chi cho phí chữ.

Cô giáo xử phạt con của ông Thuận cũng vì mục đích giáo dục học trò, nếu có điều chưa đúng thì trao đổi, góp ý để cô giáo sửa sai, không thể cậy sức mạnh để bắt buộc người phụ nữ yếu thế quỳ gối trước mặt mình và có sự chứng kiến của nhiều người khác. Cho nên, một đại diện hội phụ huynh lên tiếng rằng ông Võ Hoà Thuận vừa hung dữ vừa ác quả không quá lời.

Không chỉ thế, ông Thuận còn là người dối trá. Ông cãi rằng cô giáo tự nguyện quỳ, ông thoả thuận với bà Tuyền - trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp, để bà Tuyền khai có lợi cho ông. Nhưng về sau, những người chứng kiến đều kiên quyết nói ra sự thật, đó là chính ông Võ Hoà Thuận tạo áp lực bắt cô giáo N phải quỳ đúng 40 phút.

Không dám nhận việc làm sai của mình, tìm cách quanh co, đổ cho cô giáo tự nguyện quỳ. Đảng viên như ông Thuận thì quần chúng coi ra gì.

Nhưng trong vụ này, không chỉ dừng lại việc khai trừ đảng ông Thuận, mà cần điều tra làm rõ hai việc, một là có đủ căn cứ khởi tố hình sự hành vi làm nhục người khác, theo điều 155 của Bộ luật Hình sự đối với ông Thuận hay không?

Hai là, có thông tin ông Võ Hoà Thuận không học đại học, bằng cử nhân luật của ông là mờ ám.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.