Khai báo y tế: Cần tích hợp chung một phần mềm cho dân đỡ khổ

Linh Anh |

Không thể diễn ra tình trạng vào bệnh viện dùng một phần mềm, đi siêu thị lại phải quét một phần mềm khác và đi ra đường lại phải áp dụng thêm một phần mềm khai báo y tế.

Đó là câu chuyện đang diễn ra. Đã có người dân phản ánh rằng khi vào bệnh viện thì chỉ chấp nhận các nội dung trong Tờ khai y tế của Bộ Y tế trên hệ thống tokhaiyte.vn, đến khi vào siêu thị thì chỉ được áp dụng phần mềm Bluezone và kể từ khi triển khai hệ thống Khai báo di chuyển nội địa thì có nơi lại chỉ dùng phần mềm này cho người đi đường.

Điều đáng nói việc khai thông tin ở các phần mềm trên cũng tương tự nhau. Tuy nhiên, theo Bộ Công an, người dân nên dùng khai báo bằng hệ thống của Bộ Công an bởi đã được tích hợp đầy đủ thông tin về dữ liệu dân cư ở đây.

Ngoài ra, phần mềm của Bộ Công an sẽ giám sát, buộc người dùng phải khai đúng và đối chiếu với căn cước công dân để xác minh. Phần mềm của Bộ Công an còn có nơi lưu trú, tạm trú, thường trú, nơi đi, nơi đến và liên kết với công an các địa phương nên công tác truy vết sẽ chính xác và mất ít thời gian hơn. Điều này khắc phục được một số hệ thống khác khai báo hộ hoặc không đúng thông tin.

Việc người dân lúng túng, gây ùn ứ ở một số điểm khai báo di chuyển nội địa là có thật. Không chỉ là phần mềm mới triển khai mà còn là người dân đinh ninh rằng, đã khai báo ở phần mềm khác thì không phải khai báo lại.

Chính sự ùn ứ hàng trăm người tại 1 điểm này lại dẫn đến nguy cơ lây lan dịch COVID-19 nếu trong số người chờ khai báo có F0 di chuyển.

Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 6.8 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 đã có yêu cầu rất rõ ràng: “Triển khai hiệu quả các nền tảng công nghệ dùng chung đã được các Bộ Thông tin truyền thông, Y tế, Công an, Quốc phòng và các cơ quan có thẩm quyền công bố; triển khai các ứng dụng công nghệ khác phù hợp với nền tảng công nghệ dùng chung đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19”.

Tích hợp dữ liệu để dùng chung là điều bắt buộc, không để mỗi nơi một kiểu, mỗi chỗ đòi một phần mềm. Vấn đề là phải làm ngay, và thật nhanh để người dân bớt lúng túng, bớt khổ cực trong khai báo y tế.

Linh Anh
TIN LIÊN QUAN

Ngày đầu áp dụng hình thức khai báo y tế mới, một số chốt tại TPHCM ùn ứ

Thanh Vũ - Anh Tú |

Trong ngày cuối tuần, lượng xe đổ về đường Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận khá đông cộng thêm việc được yêu cầu thực hiện việc khai báo y tế điện tử khiến chốt kiểm soát tại đây ùn tắc kèo dài hàng giờ.

Tài xế xe luồng xanh có thể khai báo y tế tại nhà qua web để lấy mã QR code

Việt Dũng |

Người dân, tài xế xe luồng xanh có thể khai báo y tế tại nhà qua website của Bộ Công an để lấy mã QR Code, khi qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19 sẽ có thể nhanh chóng lưu thông.

Phát hiện 2 trường hợp trốn khai báo y tế qua chốt kiểm dịch tại Hải Phòng

Đặng Luân |

Sáng 10.8, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng, lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý 2 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch tại chốt kiểm soát dịch bệnh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Ngày đầu áp dụng hình thức khai báo y tế mới, một số chốt tại TPHCM ùn ứ

Thanh Vũ - Anh Tú |

Trong ngày cuối tuần, lượng xe đổ về đường Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận khá đông cộng thêm việc được yêu cầu thực hiện việc khai báo y tế điện tử khiến chốt kiểm soát tại đây ùn tắc kèo dài hàng giờ.

Tài xế xe luồng xanh có thể khai báo y tế tại nhà qua web để lấy mã QR code

Việt Dũng |

Người dân, tài xế xe luồng xanh có thể khai báo y tế tại nhà qua website của Bộ Công an để lấy mã QR Code, khi qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19 sẽ có thể nhanh chóng lưu thông.

Phát hiện 2 trường hợp trốn khai báo y tế qua chốt kiểm dịch tại Hải Phòng

Đặng Luân |

Sáng 10.8, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng, lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý 2 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch tại chốt kiểm soát dịch bệnh.