Việc lập chốt kiểm tra y tế, phòng ngừa lây nhiễm COVID-19 qua lái, phụ xe, hành khách… lưu thông trên đường bộ giữa các địa phương là việc tối cần thiết, góp phần giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên diện rộng. Tuy vậy, việc áp dụng “Tờ khai y tế” khác biệt và phương thức kiểm tra giữa các địa phương đang gây vô vàn khó khăn cho người đi đường.
So với trước đây, hiện việc khai báo y tế khi đi qua các chốt, trạm tại ranh giới các địa phương đã dễ dàng, thuận tiện hơn nhiều. Thay vì khai báo trên giấy, mất nhiều thời gian, thì nay hầu hết điện thoại thông minh chạy trên các nền ứng dụng như Khaibaoyte, Bluezone, Zalo… đã giải quyết nhanh chóng, thuận tiện hơn rất nhiều.
Tại Đà Nẵng, ngoài các trang nói trên, chính quyền Đà Nẵng còn mở thêm khai báo trên ứng dụng “Danang Smart City”, “Tổng đài 1022 Đà Nẵng”, trang web khaibaoyte.danang.gov.vn của thành phố… hoặc thủ công trên giấy.
Dù đã hiện đại thủ tục lập "Tờ khai y tế" lên một bước, bằng công nghệ 4.0, nhưng trên thực tế, tại các trạm, chốt kiểm tra y tế của tất cả các địa phương miền Trung đều xảy ra hiện tượng ách tắc, ùn ứ các phương tiện giao thông “vô tiền khoáng hậu” vào các giờ cao điểm.
Tại các điểm Cù Mông, Bình Định, Dốc Sỏi Quảng Ngãi…, người đi đường phải mất hàng giờ đồng hồ mới trình được tờ khai y tế, do phương tiện vận tải sắp hàng chờ đợi hàng km để chờ đến phiên. Thậm chí giữa Đà Nẵng, Quảng Nam lưu lượng giao thông không lớn, nhưng cũng liên tục ùn ứ, gây mệt mỏi hết sức cho người lưu thông cũng như lực lượng tiếp nhận khai báo.
Mấy ngày mưa gần đây càng làm người đi đường rất vất vả, gian nan, khi qua trạm khai báo y tế trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Thế nhưng hơn hết, bất tiện vô cùng là phải khai báo lặp lại tại chốt, trạm trên từng địa phương. Thậm chí nhiều địa phương còn buộc lái, phụ xe, hành khách các phương tiện ngoại tỉnh viết cam kết không ghé vào địa phương mình.
Việc khai báo y tế qua địa bàn các tỉnh là việc tối cần trong diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Và bằng phương tiện công nghệ 4.0, việc quản lý dịch bệnh qua lưu thông đã thuận tiện hơn. Tuy vậy xem chừng các địa phương đang thực hiện kiểm tra tờ khai y tế theo "công nghệ 0.4".
Người dân bức xúc với phương thức kiểm tra máy móc, khai báo liên tục, khi đi qua các chốt, trạm kiểm soát y tế ở các địa phương. Nên chăng ngành y tế cần xây dựng kho dữ liệu COVID-19 quốc gia.
Qua kho dữ liệu này, khi cần các cơ quan chức năng liên quan có thể truy cập dễ dàng, thông suốt, nhờ vậy sẽ tiết kiệm được công sức, thời gian cho người dân đi trên đường; kể cả giảm tải cho lực lượng kiểm tra y tế trên các chốt trạm kiểm tra y tế, hiện đang hết sức vất vả, với cường độ làm việc quá tải!