Khá “bảnh”, “tuổi trẻ nông nổi” và cái giá đắt cho “giang hồ mạng”

Thế Lâm |

Ngô Bá Khá, biệt danh Khá “bảnh”, trước tòa đã tỏ vẻ ăn năn: “Tuổi trẻ nông nổi, bị cáo biết sai rồi!”. Phiên tòa sơ thẩm tại Tòa án Nhân dân thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) xét xử Ngô Bá Khá và 5 đồng phạm về các tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc vào sáng ngày 13.11 đã kết thúc với phán quyết: Khá “bảnh” bị phạt tù 10 năm 6 tháng.

Đó là cái kết cho Khá “bảnh”, một YouTuber từng gây “bão” bằng các clip có nội dung tục tĩu, bạo lực… trên kênh YouTube của mình. Đó là cái kết của một “giang hồ mạng” ngoài việc cố đẩy các clip nội dung không lành mạnh để câu đám đông với lượng view cao còn tổ chức đánh bạc, lô đề và có tiền sự cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Những “giang hồ mạng” một thời như Khá “bảnh”, “thánh chửi” Dương Minh Tuyền hay Huấn “hoa hồng” từng được đám đông bầy đàn công kênh trên mạng xã hội khiến cho nhân cách ngày càng lệch lạc, ngộ nhận về sức mạnh bản thân, ảo tưởng về sự nổi tiếng, nên đã ngày càng sa lầy vào các tệ nạn, hành vi sai trái, tạo ra những tấm gương xấu cho giới trẻ trong xã hội.

Sự lệch lạc nhân cách của những “giang hồ mạng” như Khá “bảnh” suy cho cùng cũng có phần tiếp sức, hà hơi của đám đông giới trẻ thiếu định hướng sống, nhận thức hời hợt và thậm chí thiếu giáo dục, vì thế rất dễ sa đà vào những thị hiếu tầm thường, dễ bị cuốn theo những trào lưu nhất thời không bổ ích gì mà ngược lại còn thiếu lành mạnh.

Đám đông như thế, một thời từng xem những Khá “bảnh”, “thánh chửi” Dương Minh Tuyền hay Huấn “hoa hồng” là “người hùng” trên mạng xã hội, sẵn sàng hưởng ứng theo các phát ngôn hay lời kêu gọi của những “người hùng”, dẫn đến những làn sóng tung hô “giang hồ mạng” có lúc ngập tràn trên YouTube, Facebook...

Ảo tưởng về sự nổi tiếng bằng những việc làm lệch lạc về nhân cách và không xuất phát từ nền tảng tài năng của bản thân chẳng bao giờ là con đường nền vững đưa đến thành công, hoặc giả có “nổi tiếng” thì cũng chỉ trong dư luận ngắn ngủi, trong đó đa phần người ta quan tâm vì sự tò mò. Những hiện tượng được quan tâm nhất thời một thời như “ca sĩ” L.R hay hotgirl B.T sau cùng còn không có nổi “một phút huy hoàng” chứ đừng nói là theo đuổi được sự nghiệp lâu dài và nghiêm túc.

Họ là những người trẻ tuổi có quyền khát vọng và mơ ước, thậm chí có quyền thử và sai. Nhưng nếu thử và sai với các hành vi, hành động vi phạm pháp luật thì cái giá phải trả sẽ rất đắt, như trường hợp mức án 10 năm 6 tháng tù của Khá “bảnh” trong phiên tòa sáng nay.

Họ là những người trẻ tuổi có quyền thử và sai nhưng không thể biến mình thành tấm gương xấu lôi kéo và gây ngộ nhận trong nhận thức của giới trẻ về sự nổi tiếng, tài năng hay một loại quyền lực trên không gian mạng xã hội.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Khá "bảnh" lĩnh án 10 năm 6 tháng tù

Nhóm PV |

Phạm hai tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, bị cáo Ngô Bá Khá bị TAND thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù.

Khá "bảnh" nói lời sau cùng: "Bị cáo hứa trở thành công dân tốt"

Nhóm PV |

Sau ba tiếng xét xử, nói lời sau cùng, bị cáo Ngô Bá Khá nói "rất ân hận về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo mong được giảm nhẹ hình phạt và hứa sau khi ra tù sẽ trở thành công dân tốt cho xã hội, không tái phạm".

Kiến trúc sư lương 50 triệu/tháng giúp sức cho Khá "bảnh" thế nào?

Cường Ngô - Việt Dũng - Tạ Quang |

Nguyễn Văn Quang có hành vi giúp sức cho Ngô Bá Khá với hành vi trực tiếp ghi số lô, số đề của người chơi, sau đó chuyển lại bảng cáp lô đề cho Ngô Bá Khá để hưởng phần trăm chênh lệch số tiền thu lời bất chính là hơn 56 triệu đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khá "bảnh" lĩnh án 10 năm 6 tháng tù

Nhóm PV |

Phạm hai tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, bị cáo Ngô Bá Khá bị TAND thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù.

Khá "bảnh" nói lời sau cùng: "Bị cáo hứa trở thành công dân tốt"

Nhóm PV |

Sau ba tiếng xét xử, nói lời sau cùng, bị cáo Ngô Bá Khá nói "rất ân hận về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo mong được giảm nhẹ hình phạt và hứa sau khi ra tù sẽ trở thành công dân tốt cho xã hội, không tái phạm".

Kiến trúc sư lương 50 triệu/tháng giúp sức cho Khá "bảnh" thế nào?

Cường Ngô - Việt Dũng - Tạ Quang |

Nguyễn Văn Quang có hành vi giúp sức cho Ngô Bá Khá với hành vi trực tiếp ghi số lô, số đề của người chơi, sau đó chuyển lại bảng cáp lô đề cho Ngô Bá Khá để hưởng phần trăm chênh lệch số tiền thu lời bất chính là hơn 56 triệu đồng.