Kẹt xe: Mất đứt 138.000 tỉ mỗi năm, chớp mắt là mất 2,4 triệu đồng

Đào Tuấn |

Năm 2009, nạn kẹt xe ở TP.HCM gây thiệt hại khoảng 13.000 tỉ. Còn bây giờ, thiệt hại lên tới 6 tỉ USD, tương đương 138.000 tỉ đồng. Gấp hơn 10 lần.

Năm 2015, ước tính thiệt hại do kẹt xe ở TP.HCM chỉ khoảng 1,3 tỉ USD.

Ông Nguyễn Thành Phong, thời đương chức Chủ tịch TP.HCM năm 2018 tính toán: Mỗi ngày thành phố phải phấn đấu thu ngân sách 1.200 tỉ đồng, trong khi đó mỗi giờ kẹt xe “chịu thiệt” khoảng 2,4 tỉ đồng.

Còn bây giờ, con số là 138.000 tỉ thiệt hại. Nếu chia ra, bình quân mỗi ngày TP.HCM mất toi 378 tỉ, tính theo giờ thì cứ mỗi 60 phút đốt mất 15,7 tỉ.

Hay, “sinh động” hơn: Cứ mỗi cái chớp mắt là đi bay 2,4 triệu đồng.

Những con số nếu được vẽ trên đồ thị, nó sẽ là một mũi tên dựng đứng.

Nguyên do, nhìn ở giác độ cơ quan quản lý thì luôn tại dân rồi. Nó thể hiện ngay trong “gợi ý” của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là “định hướng sớm giảm dần hoặc loại bỏ xe máy”. Ông Nguyễn Chí Dũng thậm chí coi đó mới là việc “giải quyết tận gốc bài toán ùn tắc”.

Đúng là mức độ gia tăng phương tiện ở TP.HCM và Hà Nội phải nói thật là rất kinh khủng.

Nhưng mà dân thì đâu có siêu nhân để cùng một lúc đi được 2 chiếc xe máy!

Chúng ta cũng có những con số, hình ảnh cho thấy không phải chỉ toàn tại dân.

Vận tải hành khách công cộng chẳng hạn. Không phải kém phát triển mà cực kỳ tồi tệ: Mới chỉ đáp ứng khoảng 8-9% nhu cầu. Các tuyến metro chậm tiến độ theo... thập kỷ. Xe buýt được trợ giá hàng ngàn tỉ giờ đang phải bỏ tuyến, phá sản. Tỉ lệ diện tích quỹ đất dành cho giao thông mới đạt 8,65% trong khi tối thiểu theo quy chuẩn phải đạt 16-26%...

Ảnh trên là hình tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, một trục giao thông huyết mạch của khu nam Sài Gòn. Chỉ với 4km, con đường này đang gánh hàng chục ngàn căn hộ chung cư.

40 dự án cao ốc với đủ “mặt tai to mặt lớn” trong làng bất động sản. Mỗi dự án là một “city” đúng nghĩa.

Và mỗi dự án là vô số những căn hộ “tổ chim” kín đặc, san sát nhau đang biến đường Nguyễn Hữu Thọ thành con đường ùn tắc nhất nhì Thành phố.

TP.HCM, nổi tiếng cả nước vì có tới 4 quận mà số dân còn nhiều hơn, lớn hơn một tỉnh.

TP.HCM có mật độ dân số “tổ kiến” với 4.292 người/km2, gấp 26 lần so với 2009 - cái thời điểm chỉ mất có 13.000 tỉ ùn tắc

TP.HCM, và cả Hà Nội nữa, đang có chung một bi kịch, một thảm hoạ là cao ốc chọc trời. Cả 2 đều chung một điểm là không có đáp án trong việc giải bài toán ùn tắc. Trừ phi cấm tiệt, cấm hết.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Ùn tắc giao thông tại TPHCM gây thiệt hại 6 tỉ USD/năm: Cần giảm lượng xe máy tới mức nào?

HUYÊN NGUYỄN |

Tình trạng ùn tắc giao thông khiến địa phương này thiệt hại khoảng 6 tỉ USD mỗi năm. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư gợi ý TPHCM tính toán định hướng sớm giảm dần hoặc loại bỏ xe máy để giải quyết tận gốc bài toán ùn tắc giao thông.

Ùn tắc giao thông khiến TPHCM thiệt hại 6 tỉ USD/năm

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Tình trạng ùn tắc giao thông khiến địa phương này thiệt hại khoảng 6 tỉ USD mỗi năm.

Cần sớm xử lý vấn đề ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường

Cát Tường |

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nhấn mạnh đối với các đô thị, cần chủ động có giải pháp giải quyết tốt vấn đề ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường, tích cực thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình phát triển đô thị theo hướng tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Ùn tắc giao thông tại TPHCM gây thiệt hại 6 tỉ USD/năm: Cần giảm lượng xe máy tới mức nào?

HUYÊN NGUYỄN |

Tình trạng ùn tắc giao thông khiến địa phương này thiệt hại khoảng 6 tỉ USD mỗi năm. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư gợi ý TPHCM tính toán định hướng sớm giảm dần hoặc loại bỏ xe máy để giải quyết tận gốc bài toán ùn tắc giao thông.

Ùn tắc giao thông khiến TPHCM thiệt hại 6 tỉ USD/năm

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Tình trạng ùn tắc giao thông khiến địa phương này thiệt hại khoảng 6 tỉ USD mỗi năm.

Cần sớm xử lý vấn đề ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường

Cát Tường |

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nhấn mạnh đối với các đô thị, cần chủ động có giải pháp giải quyết tốt vấn đề ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường, tích cực thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình phát triển đô thị theo hướng tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.