iPhone “Made in VietNam”

ANH ĐÀO |

Có thể là muộn, nhưng việc đưa ra một khái niệm “Made in VietNam” sẽ tránh được rất nhiều rắc rối và những hệ lụy nguy hiểm cho nền kinh tế trong bối cảnh chiến tranh thương mại đã trở nên hết sức... phổ biến.

Một nửa số điện thoại bán ra trên toàn cầu của tập đoàn Samsung được lắp ráp tại Việt Nam. Tiếp theo, có thể Apple cũng sẽ đặt cơ sở sản xuất tại đất nước hình chữ S. Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã đem đến cho Việt Nam nhiều cơ hội lớn - Một nhận định được đưa ra trên New York Times hồi đầu tuần.

Phải kể thêm, khoảng một nửa số giày bán ra của hai hãng thể thao Nike và Adidas đang được sản xuất tại Việt Nam. Và Việt Nam đã trở thành trung tâm sản xuất lớn của thế giới về quần áo, giày dép, sản phẩm thủ công...

Trên bảng xếp hạng 100 Thương hiệu Quốc gia có giá trị nhất thế giới năm 2018 do Brand Finance công bố, “Vietnam” được định giá 235 tỉ USD và nằm trong nhóm thương hiệu mạnh (A+), tăng hơn 2 bậc (hạng 43) và hơn 30 tỉ USD do với 2017 (203 tỉ và hạng 45).

Samsung made in Vietnam, hay Adidas, Nike made in Vietnam hay sắp tới, rất có thể iPhone made in Vietnam, cho thấy những cam kết thu hút đầu tư của Chính phủ đang tạo ra sự biến chuyển lớn. Nhưng việc bảo vệ thương hiệu quốc gia mà cho đến giờ vẫn chưa có một khái niệm chính thức thế nào là “made in Vietnam” thì không chỉ là muộn. Nó là một thiếu sót mà những tranh luận xung quanh hàng ghi nhãn “Made in Vietnam” trong vụ Asanzo là một ví dụ. Chưa kể những hệ lụy nguy hiểm nếu hàng hóa nước ngoài “đội lốt” made in Vietnam bị xem xét áp thuế đặc biệt.

Hôm qua, Bộ Công Thương vừa chính thức công bố một dự thảo quy định về sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam và sản phẩm hàng hóa, sản xuất tại Việt Nam. Theo đó, trường hợp được coi là sản phẩm của Việt Nam phải có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại Việt Nam. Trường hợp hàng hóa có xuất xứ không thuần túy hoặc không được sản xuất toàn bộ tại Việt Nam vẫn được coi là hàng hóa Việt Nam nếu trải qua giai đoạn gia công, chế biến cuối cùng tại Việt Nam làm thay đổi cơ bản tính chất của hàng hóa. Theo Bộ Công Thương, dự thảo Thông tư này có áp dụng các phương pháp xác định xuất xứ chủ yếu của thế giới. Và quan trọng hơn, “không làm phát sinh thêm chi phí nào cho doanh nghiệp”.

Việc đưa ra một khái niệm, một quy định ngay lúc này là rất cấp bách không những nó tránh được những trường hợp “oan sai” trong kinh tế cho các DN mà còn bảo vệ, còn làm tăng giá trị hàng hóa Việt Nam trong bối cảnh chiến tranh thương mại ngày càng khốc liệt.

ANH ĐÀO
TIN LIÊN QUAN

Gần 500 máy bơm nước Trung Quốc được "hô biến" thành "Made in Vietnam”

Anh Tuấn |

493 chiếc máy bơm nước được "hô biến" từ "Made in China" thành "Made in Vietnam" chưa kịp lưu thông ra thị trường đã bị thu giữ.

Đang xây dựng quy định ghi nhãn "Made in Vietnam"

Thuỳ Dung |

Bộ Công Thương đang xúc tiến các công việc để xây dựng thông tư quy định ghi nhãn hàng hóa, sản phẩm sản xuất tại Việt Nam hoặc hàng hóa, sản phẩm của Việt Nam.

Cận cảnh siêu Robot "made in Vietnam" nói không với rác thải nhựa

Sơn Tùng - Tô Thế |

Có khả năng phát ra âm thanh, ánh sáng và di chuyển được, Robot One là sản phẩm "made in Vietnam" được nhóm bạn trẻ tại Hà Nội chế tạo từ các thiết bị hỏng, bị bỏ đi của ôtô, xe máy cũ với chiều cao 3m, trọng lượng hơn 100kg. Chú Robot này phát ra thông điệp bảo vệ môi trường và nói không với rác thải nhựa.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Gần 500 máy bơm nước Trung Quốc được "hô biến" thành "Made in Vietnam”

Anh Tuấn |

493 chiếc máy bơm nước được "hô biến" từ "Made in China" thành "Made in Vietnam" chưa kịp lưu thông ra thị trường đã bị thu giữ.

Đang xây dựng quy định ghi nhãn "Made in Vietnam"

Thuỳ Dung |

Bộ Công Thương đang xúc tiến các công việc để xây dựng thông tư quy định ghi nhãn hàng hóa, sản phẩm sản xuất tại Việt Nam hoặc hàng hóa, sản phẩm của Việt Nam.

Cận cảnh siêu Robot "made in Vietnam" nói không với rác thải nhựa

Sơn Tùng - Tô Thế |

Có khả năng phát ra âm thanh, ánh sáng và di chuyển được, Robot One là sản phẩm "made in Vietnam" được nhóm bạn trẻ tại Hà Nội chế tạo từ các thiết bị hỏng, bị bỏ đi của ôtô, xe máy cũ với chiều cao 3m, trọng lượng hơn 100kg. Chú Robot này phát ra thông điệp bảo vệ môi trường và nói không với rác thải nhựa.