Hy sinh việc trước mắt, vẫn phải tính kế lâu dài

Hoàng Lâm |

Từ ngày 1.4, dịch vụ xổ số kiến thiết tạm ngừng trong vòng 2 tuần. Hai tuần ấy, hàng vạn lao động nghèo bán vé số dạo phải ngồi nhà. Báo Lao Động dẫn lời một người bán vé số quê Vĩnh Long nói rằng mỗi chiếc vé số chỉ “lãi” 1.000 đồng, mỗi ngày bán trung bình 100 vé số nhưng phải đi 20 - 30km. Hai tuần ngồi không, nghĩa là mất đứt 1,5 triệu đồng.

Đó chỉ là một ví dụ trong hàng trăm nghìn lao động có nguy cơ phải ngồi không, hoặc bị đẩy ra đường vì mất việc làm bởi dịch COVID-19.

Giải pháp cho nhóm lao động này như thế nào? Đã có ý kiến cho rằng cần “cấp tiền mặt” cho dân như nhiều nước đã và đang làm. Như Australia vừa quyết định chi tới 80 tỉ USD hỗ trợ cho 6 triệu lao động, mỗi người được cấp gần 1.000 USD mỗi 2 tuần trong 6 tháng liền.

Hoặc như Hàn Quốc, vừa quyết định chi khoảng 800USD cho mỗi hộ gia đình có thu nhập thấp. Sẽ có khoảng 14 triệu hộ gia đình như vậy.

Việt Nam có thể áp dụng phương án “tiền mặt trao tay” được không? Câu trả lời là “Có”. Nhưng đó có lẽ là giải pháp khi không còn giải pháp nào khác. Và quy mô GDP trên 266,5 tỉ USD năm 2019 thì khoản hỗ trợ, nếu có sẽ không thể vài chục tỉ USD như cách mà Australia hay Hàn Quốc đã làm. Và trên hết, trao tiền mặt thực chất là “bóc ngắn, cắn dài” trong bối cảnh chúng ta đang cần tiền, rất cần tiền để duy trì, tái thiết và phát triển kinh tế. Nếu chỉ nghĩ về con cá, nghĩa là chúng ta sẽ đánh mất dần “quốc lực” đã gây dựng được trong nhiều năm. Trên thực tế, Chính phủ cũng đã bàn đến những giải pháp ngắn hạn và trung hạn với 4 nội dung mà Thủ tướng “đặt hàng” các bộ phải quyết liệt đưa ra các giải pháp khả thi. Trong đó, hai nội dung “Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công” là những giải pháp trung hạn. Hai nội dung “hỗ trợ người lao động, bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm trật tự an toàn xã hội ứng phó dịch COVID-19” là giải pháp trước mắt, ngắn hạn.

Phải có biện pháp giữ ổn định sản xuất kinh doanh, nếu không, không thể giải quyết việc làm và tăng trưởng. Hỗ trợ người lao động không có nghĩa là “cho tiền mặt” mà là đưa ra các gói tài chính, cơ chế nhằm kích thích sản xuất, mở rộng thị trường để người lao động có việc làm, từ đó có thu nhập.

Đó chính là giải pháp đưa ra chiếc cần câu chứ không phải con cá trước mắt. Đó cũng là giải pháp mang tính lâu dài, phù hợp với tiềm lực kinh tế đất nước.

Thủ tướng đã nói rất rõ ràng: “Chúng ta bàn nhiều thứ nhưng cuối cùng vẫn là đời sống của nhân dân, của công nhân, đối tượng chính sách”. Đó là cam kết của người đứng đầu Chính phủ.

Xổ số kiến thiết tạm dừng, nhưng công cuộc kiến thiết đất nước thì không được ngừng nghỉ.

Hoàng Lâm
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa: Hơn 10.000 lao động phải ngừng việc cần "tiếp sức nhanh"

Phương Linh |

Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đang khiến hàng nghìn lao động tại Khánh Hòa mất việc làm. Đặc biệt lao động ngành du lịch, dịch vụ, may mặc, chế biến thủy sản... vốn thường xuyên thiếu hụt trong những năm qua thì nay thành đối tượng bị mất việc nhiều nhất!

Người lao động mất việc muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp cần điều kiện gì?

ANH THƯ |

Tác động của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp tạm dừng hoạt động nên ảnh hưởng đến việc làm của người lao động. Vì vậy, số người có nhu cầu nhận hỗ trợ của Bảo hiểm thất nghiệp tăng lên.

LĐLĐ tỉnh Long An: 500 triệu đồng hỗ trợ người lao động do dịch bệnh

Kỳ Quan |

LĐLĐ tỉnh Long An đã trích sẵn từ kinh phí hoạt động công đoàn số tiền 500 triệu đồng để hỗ trợ người lao động bị mất việc, cuộc sống gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Khánh Hòa: Hơn 10.000 lao động phải ngừng việc cần "tiếp sức nhanh"

Phương Linh |

Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đang khiến hàng nghìn lao động tại Khánh Hòa mất việc làm. Đặc biệt lao động ngành du lịch, dịch vụ, may mặc, chế biến thủy sản... vốn thường xuyên thiếu hụt trong những năm qua thì nay thành đối tượng bị mất việc nhiều nhất!

Người lao động mất việc muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp cần điều kiện gì?

ANH THƯ |

Tác động của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp tạm dừng hoạt động nên ảnh hưởng đến việc làm của người lao động. Vì vậy, số người có nhu cầu nhận hỗ trợ của Bảo hiểm thất nghiệp tăng lên.

LĐLĐ tỉnh Long An: 500 triệu đồng hỗ trợ người lao động do dịch bệnh

Kỳ Quan |

LĐLĐ tỉnh Long An đã trích sẵn từ kinh phí hoạt động công đoàn số tiền 500 triệu đồng để hỗ trợ người lao động bị mất việc, cuộc sống gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.