Huỳnh phủ đường, món quà 5 tỉ không biết vì sao và từ ai

Anh Đào |

Liệu có thể tin nổi một vị Phó bí thư tỉnh ủy không biết ai là người tài trợ 5 tỉ để gia đình xây dựng phủ đường? Liệu có thể tin một nguyên Bí thư tỉnh ủy thậm chí không biết tên thật của người đã mang món quà 5 tỉ ấy đến?

Tấm ảnh “biển đồng” trên bìa, được chụp ở Huỳnh phủ đường, đang gây bão dư luận. Biển ấy cho biết một câu chuyện, rằng ông Đinh Ngọc Út, Chủ tịch HDDQT Công ty Thái Sơn- Bộ Quốc phòng ủng hộ 5 tỉ đồng.

Huỳnh phủ đường, một loại nhà thờ họ- được xây dựng trên phần đất gia đình của ông Huỳnh Văn Sum – đương kim Phó bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng và người anh trai là Huỳnh Minh Chắc - nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang. Con trai ông Chắc là Huỳnh Thanh Phong - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang.

Khi báo chí đặt vấn đề với số tiền tài trợ 5 tỉ, Phó bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Huỳnh Văn Sum nói ông không có bất cứ mối quan hệ nào với Út Trọc Đinh Ngọc Hệ. “Có thể người này là bạn bè với anh Bảy Chắc (Huỳnh Minh Chắc), anh của tôi. Có gì các anh hỏi ông ấy”- lời ông Sum.

Còn ông Bảy Chắc, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang thì xác nhận phủ thờ này là sở hữu của ông. Riêng số tiền 5 tỉ, ông Chắc nói “xin” của một người tên Út. Út là “đồng chí, đồng đội khi xưa” và “khi nào nó đòi tôi trả chứ đâu liên quan gì nó đâu”.

Dù là “đồng chí đồng đội” nhưng vị cựu bí thư này nói không biết “Út trọc”, (tên trên tấm biển là Đinh Ngọc Út) có phải là ông Đinh Ngọc Hệ nay không.

Câu chuyện vòng vèo về món quà 5 tỉ của gia đình ông cựu bí thư, đương kim phó bí thư đang cho thấy có quá nhiều vấn đề.

Vấn đề từ sự nguy nga, tráng lệ của phủ đường. Vấn đề từ dư luận, từ cái nhìn của dân, khi năm 2017 cũng chính ở Huỳnh phủ đường, đã xảy chuyện xe biển xanh đi dự tiệc khánh thành. Và giờ, vấn đề nằm ở câu chuyện món quà. Một món quà 5 tỉ, nhưng người nhận thì hoặc không biết đó là ai, người biết thì thậm chí không biết tên thật.

Không năm nào mà Ban Bí thư Trung ương Đảng không có các chỉ thị nghiêm cấm biếu, tặng quà cho lãnh đạo dưới mọi hình thức. Không năm nào Thủ tướng không ra các chỉ thị yêu cầu không tặng quà lãnh đạo, đặc biệt trong các dịp lễ tết.

Từ 2007, Thủ tướng chính phủ đã có quyết định 64 ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng. Và, quy định này vừa được nghị định hóa trong một nghị định thi hành Luật phòng chống tham nhũng.

Một món quà 5 tỉ đưa nhận dễ như không và những lời bao biện lòng vòng. Đó có phải là cách các cán bộ lãnh đạo nêu gương với dân?

Cái tấm biển đồng 5 tỉ ấy, nếu không được làm rõ và công khai cho dân biết, sẽ trở thành một thứ bia miệng về sự trí trá và đạo đức giả mà thôi.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: Cấm tặng quà tết dưới mọi hình thức cho lãnh đạo các cấp

Quách Du |

Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành chỉ thị, nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp và không được sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết.

Ban Bí thư ra Chỉ thị cấm biếu, tặng quà Tết 2020 dưới mọi hình thức

BLĐ |

"Thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết" - Chỉ thị của Ban Bí thư nêu rõ.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thanh Hóa: Cấm tặng quà tết dưới mọi hình thức cho lãnh đạo các cấp

Quách Du |

Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành chỉ thị, nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp và không được sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết.

Ban Bí thư ra Chỉ thị cấm biếu, tặng quà Tết 2020 dưới mọi hình thức

BLĐ |

"Thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết" - Chỉ thị của Ban Bí thư nêu rõ.