Hủy lắp đặt camera tại nhà "quan": Kịp thời, hợp lòng dân!

Trung Hiếu |

Chiều 30.9, Tỉnh ủy Sóc Trăng có thông báo, chính thức hủy việc lắp đặt camera an ninh tại nhà riêng 16 cán bộ cao cấp trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời thu hồi số tiền gần 900 triệu đồng “lỡ” lắp cho 12 người trong Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Thông cáo báo chí của Ban thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết: Ban thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng đã có cuộc họp để xem xét. Theo đó kết luận khi triển khai thực hiện là sai về quy mô, số lượng, nguồn kinh phí lắp đặt camera.

Lý giải về việc này trên báo chí, Đại tá Lê Minh Quang, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng từng cho rằng, việc “gắn camera ở đây là những điểm phòng chống khủng bố nằm trong quy định”. Như vậy, mặc nhiên các cá nhân trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tự cho mình là những “yếu nhân".

Suy nghĩ này thật khác với các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng ban hành gần đây, trong việc chấn chỉnh tác phong, thái độ làm việc, sinh hoạt.. của Đảng viên. 16 bộ camera với giá gần 1 tỷ đồng không phải là con số nhỏ trong hoàn cảnh của một địa phương hàng năm vẫn phải nhận sự hỗ trợ từ Trung ương.

Dù chỉ mới nhận được sự phản ứng từ dư luận, nhưng ngừng ngay việc lắp camera cho lãnh đạo Sóc Trăng, có thể nói cũng là một quyết định… kịp thời, hợp lòng dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã tiến hành họp kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra sai sót nêu trên, báo cáo đầy đủ sự việc và xin ý kiến chỉ đạo của Trung ương.

Một đại biểu Quốc Hội TP Đà Nẵng, cho rằng, không có quy định nào quy định việc này… Không phải là tiền túi của mình mà lại tiền từ ngân sách nhà nước thì dù một đồng cũng phải làm cho ra nhẽ… Không thể có chuyện đặc quyền, đặc lợi như thế.

Chi 1 tỷ đồng lắp camera cho 16 lãnh đạo Sóc Trăng, trong thực tế hiện nay là một phần nhỏ cho thấy hiện tượng đang có một bộ phận cán bộ lãnh đạo địa phương ưa thích lối sống xa hoa, thể hiện đẳng cấp... Mới đây Ủy ban kiểm tra Trung ương đã chỉ ra có tỉnh trong vài năm tiêu tốn đến hàng chục tỷ đồng cho những cuộc tiếp khách triền miên.

Vụ việc cần sự vào cuộc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm rõ đúng sai, và có thái độ nghiêm khắc với sai phạm, chứ không phải cứ sai đâu, sửa đó là xong. Thiết nghĩ từ những gì đang diễn ra, đã đến lúc cần có biện pháp chấn chỉnh sự chi tiêu vô tội vạ đang diễn ra ở không ít cơ quan Đảng, Nhà nước… Và hơn hết phải kỷ luật nghiêm cá nhân liên quan, mới mong dẹp được những hiện tượng tương tự như trên.

Trung Hiếu
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng công khai quỹ đất, lợi cả đôi đường

Thanh Hải |

UBND TP. Đà Nẵng cho biết đã triển khai việc minh bạch thông tin về quỹ đất của thành phố. Việc làm đương nhiên này của chính quyền lại gây chú ý đặc biệt của dư luận, nhất là đối với địa phương từng bị cho là đã "ém nhẹm", "giấu", "bỏ ngoài sổ sách"... hàng chục ngàn lô đất tái định cư trong khi dân giải tỏa phải ở nhà tạm.

55 ngàn bếp than tổ ong, 5 vạn “bát hương di động”

Anh Đào |

Nói ra không ai tin. Một thành phố vì hòa bình đang còn tới 55 ngàn bếp than tổ ong sáng sáng chiều chiều tỏa khói. Còn tới 43.400 chiếc xe máy niên hạn 30 năm, thậm chí, 10.500 chiếc trên 40 năm, vẫn phành phạch trên đường như những “bát hương đi động”.

Sóc Trăng hủy lắp camera tại nhà riêng lãnh đạo, thu hồi kinh phí lắp đặt

NHẬT HỒ |

Chiều 30.9, Tỉnh ủy Sóc Trăng chính thức hủy quyết định xuất kinh phí lắp đặt camera an ninh tại nhà riêng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đà Nẵng công khai quỹ đất, lợi cả đôi đường

Thanh Hải |

UBND TP. Đà Nẵng cho biết đã triển khai việc minh bạch thông tin về quỹ đất của thành phố. Việc làm đương nhiên này của chính quyền lại gây chú ý đặc biệt của dư luận, nhất là đối với địa phương từng bị cho là đã "ém nhẹm", "giấu", "bỏ ngoài sổ sách"... hàng chục ngàn lô đất tái định cư trong khi dân giải tỏa phải ở nhà tạm.

55 ngàn bếp than tổ ong, 5 vạn “bát hương di động”

Anh Đào |

Nói ra không ai tin. Một thành phố vì hòa bình đang còn tới 55 ngàn bếp than tổ ong sáng sáng chiều chiều tỏa khói. Còn tới 43.400 chiếc xe máy niên hạn 30 năm, thậm chí, 10.500 chiếc trên 40 năm, vẫn phành phạch trên đường như những “bát hương đi động”.

Sóc Trăng hủy lắp camera tại nhà riêng lãnh đạo, thu hồi kinh phí lắp đặt

NHẬT HỒ |

Chiều 30.9, Tỉnh ủy Sóc Trăng chính thức hủy quyết định xuất kinh phí lắp đặt camera an ninh tại nhà riêng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.