Hùng Dũng gãy cả xương chày lẫn xương mác: V.League hay Võ League

Anh Đào |

Xem lại qua quay chậm tình huống, nhìn phim chụp ống chân Hùng Dũng, gãy cả xương chày lẫn xương mác, một điều có thể chắc chắn: Đó là một cú song phi knock-out trong võ thuật chứ không phải bóng đá.

Chấn thương của tiền vệ đội trưởng đội tuyển Việt Nam, Quả bóng vàng 2019 Hùng Dũng thật sự khiến giới cổ động viên và dư luận choáng váng.

Trong một tình huống tấn công của CLB Hà Nội FC ở phút 28, Hoàng Thịnh đã vào bóng bằng cách lao cả hai chân. BLV Vũ Quang Huy nhận định đây là pha vào bóng ác ý của Hoàng Thịnh, khi mà “cả hai từng sát cánh ở tuyển quốc gia”. Và trong tình huống tấn công của CLB Hà Nội FC cũng không nguy hiểm đến mức khiến Hoàng Thịnh phải vào bóng triệt hạ như vậy.

Nhà báo thể thao Anh Ngọc bình luận trên Facebook cá nhân rằng: “Đấy không phải là bóng đá. Dù có dùng từ nào nhẹ nhàng để bào chữa cho cú vào bóng theo kiểu triệt hạ này thì cũng khó thể xóa đi một ác cảm đã hình thành trong lòng nhiều người hâm mộ Việt Nam những năm qua, khi gọi đây là "Võ League".

Đúng thế, Võ League chứ không phải V.League nữa khi sân cỏ Việt từng chấn động trước những pha phạm lỗi kinh hoàng.

Đến bây giờ khán giả chắc chắn vẫn chưa thể quên pha đạp bóng của Quế Ngọc Hải vào chân Phạm Anh Khoa khiến cầu thủ SHB Đà Nẵng mất luôn sự nghiệp ở tuổi 24.

Cú song phi của Thịnh, cái chân của Dũng hôm nay, Phạm Anh Khoa hôm qua... thật không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nữa.

Vẫn biết thể thao, nhất là những môn đối kháng cao như bóng đá, luôn tiềm ẩn những rủi ro.

Vẫn biết không thể quay trở lại phút 27 của trận đấu để Thịnh có cơ hội sửa sai.

Nhưng nếu hôm nay lối đá thô bạo đến triệt hạ không được đặt ra và có hình thức xử lý nghiêm túc thì những Anh Khoa, mất luôn sự nghiệp khi còn quá trẻ, thậm chí là may còn chưa tàn phế, sẽ không có gì đảm bảo sẽ không lặp lại.

Hôm qua, Thịnh đã chạy theo xe cứu thương nói với Hùng Dũng là anh không cố ý. Anh xin lỗi...

Nó cũng như việc Quế Ngọc Hải từng nhiều lần tới gặp để xin lỗi Khoa.

Nhưng tất cả đều đã muộn.

Phạm Anh Khoa, sau cả năm trời vật lộn với chấn thương đã phải giải nghệ, khi mà cú đạp bóng khiến “chân cậu ấy đứt hết dây chằng”. Một kết thúc quá buồn.

Khi được hỏi về phản ứng của Quế Ngọc Hải, “sốc đến sởn da gà” - khi biết Anh Khoa giải nghệ, Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng Bùi Xuân Hoà khi ấy bảo anh ấy “chẳng áy náy đâu”, khi “mọi thứ đã xong không ai còn liên quan đến ai” (nguồn VNN).

Rồi hôm qua, đến cú song phi. Và biện pháp cấm thi đấu vài tháng, phạt 15 triệu - như đã từng.

V.League vốn đã khó xem, giờ sẽ thật sự trở thành Võ League trước những cú triệt hạ mà thậm chí nhiều người còn không dám xem lại như thế này. Và trước cả những cái mà người ta gọi là kỷ luật nữa.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Bức xúc khi Hoàng Thịnh làm gãy chân Đỗ Hùng Dũng

NGUYỄN ĐĂNG |

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam rất tức giận khi chứng kiến pha vào bóng nguy hiểm của tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh, khiến Đỗ Hùng Dũng chấn thương nghiêm trọng tối 23.3.

"Hùng Dũng cần nghị lực phi thường để trở lại sân cỏ"

AN NGUYÊN |

Theo bác sĩ Dương Tiến Cần (bệnh viện Y học Thể thao Việt Nam), Hùng Dũng cần một nghị lực phi thường để trở lại sân cỏ với phong độ cao nhất.

HLV Chu Đình Nghiêm nói gì sau chấn thương kinh hoàng của Hùng Dũng?

Thanh Vũ - Minh Dân (ảnh) |

Sau chấn thương của Hùng Dũng, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho rằng các cầu thủ cần giữ chân cho đồng nghiệp khi ra sân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bức xúc khi Hoàng Thịnh làm gãy chân Đỗ Hùng Dũng

NGUYỄN ĐĂNG |

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam rất tức giận khi chứng kiến pha vào bóng nguy hiểm của tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh, khiến Đỗ Hùng Dũng chấn thương nghiêm trọng tối 23.3.

"Hùng Dũng cần nghị lực phi thường để trở lại sân cỏ"

AN NGUYÊN |

Theo bác sĩ Dương Tiến Cần (bệnh viện Y học Thể thao Việt Nam), Hùng Dũng cần một nghị lực phi thường để trở lại sân cỏ với phong độ cao nhất.

HLV Chu Đình Nghiêm nói gì sau chấn thương kinh hoàng của Hùng Dũng?

Thanh Vũ - Minh Dân (ảnh) |

Sau chấn thương của Hùng Dũng, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho rằng các cầu thủ cần giữ chân cho đồng nghiệp khi ra sân.