Học sinh mất an toàn ngay trên sân nhà và cổng trường

Thanh Hải |

Hàng loạt học sinh tiểu học phải nhập viện chỉ vì khi mua đồ chơi - đất sét slam trước cổng trường ở Đà Nẵng. Trước đó, một trường hợp khác đã hôn mê khi chỉ vì được bạn cho 1 viên kẹo trong lớp học... Trẻ em đang bị đe dọa mất an toàn ngay trong trường lớp, bởi những đồ chơi, quà vặt hằng ngày mà chưa có biện pháp bảo vệ.

Sáng nay, 19.4, lại xảy ra trường hợp đau lòng, hai cháu nhỏ ở huyện Cư Jút, Đắk Nông phải phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, một cháu đã tử vong chỉ vì nhặt được 2 cây kẹo mút trên sân nhà để ăn. Công an xác định 2 cây kẹo mút đó là bả chó mà kẻ gian đã vứt vào nhà dân để đánh trộm chó nhưng chưa thành.

Trước đó, ngày 16.4, tại Đà Nẵng đã xảy ra trường hợp ngộ độc tập thể, 35 cháu học sinh lớp 3 đã phải nhập viện vì mua đất sét slam trước cổng trường để chơi. Tất cả đều biểu hiện nôn ói, khó thở. Năm cháu trong số đó diễn biến nặng phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên...

Cũng tại TP.Đà Nẵng, mới hôm 9.4 đã xảy ra trường hợp nghiêm trọng tương tự, một nam sinh tuổi 16 ở phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà cũng đã phải nhập viện trong tình trạng hôn mê khi dùng một viên kẹo lạ do bạn cho ở trường. Chẩn đoán sơ bộ, bệnh nhân rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng chất kích thích bị ngộ độc. Tuy nhiên, chưa rõ loại chất kích thích gì.

Những trường hợp tương tự này không còn là cá biệt, không chỉ ở Đà Nẵng mà có thể xảy ra ở bất cứ trường lớp, cấp học nào ở khắp nơi cả nước. Các chất độc hại có trong cây kẹo ngọt, trong các món đồ chơi được bày bán ngay trong căng - tin, trước cổng trường đang từng ngày đe dọa đến sức khỏe, sự an nguy của trẻ con.

Đặc biệt, thực trạng ma túy biến hóa dưới muôn hình vạn trạng, từ trong cây kẹo, trong chai nước trà sữa, trong đồ chơi trẻ con cho đến trong những lọ tinh dầu thuốc lá điện tử... đang âm thầm tấn công vào trường học, vào thế hệ tương lai của đất nước từng ngày từng giờ. Những vụ việc bị ngộ độc, sốc phải nhập viện chỉ là một phần nổi rất nhỏ của tảng băng chìm.

Hiện nay, một số trường học có biện pháp mạnh, xử lý kỷ luật đến đuổi học nếu phát hiện học sinh sử dụng, lôi kéo bạn bè hút thuốc lá điện tử. Tuy nhiên, các con chỉ là nạn nhân và những hình phạt đó cũng có phần khắt khe và cũng chỉ giải quyết phần ngọn. Trong khi việc quản lý, cấm bán đồ chơi, hàng rong trước cổng trường chỉ thực hiện kiểu đầu voi đuôi chuột...

Việc mua bán chất ma túy trái phép đang bị xử lý hình sự rất nghiêm, có nhiều án tử hình, nhưng vì lợi nhuận lớn nên thực trạng mua bán, vận chuyển ma túy vẫn gia tăng. Nghiêm trọng nhất là hiện tượng ma túy "tàng hình", trà trộn dưới nhiều hình thức khác nhau để tấn công trẻ em, vào trường học dưới dạng đồ ăn thức uống, vật dụng, đồ chơi... mà chính kẻ bán, người mua không hề hay biết.

Không thể chờ công an điều tra, bắt sạch kẻ buôn ma túy, hay hy vọng người mua bán hàng rong có ý thức, không dùng hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ... Chính quyền các địa phương cần siết chặt quản lý việc buôn bán hàng hóa cho trẻ con. Không chỉ cấm bán ở trường học mà phải kiểm tra, tịch thu, tiêu hủy ngay hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ đang bày bán trên thị trường.

Mỗi gia đình phải lập tức chủ động bảo vệ con mình. Việc nhắc nhở, giáo dục, thậm chí cấm đoán phải thường xuyên, liên tục. Phải kết hợp cả với thầy cô giáo, nhà trường, bạn bè của các con để hạn chế mức thấp nhất tai họa từ vấn nạn mua túy "tàng hình" như hiện nay.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

"Chất nhờn ma quái" làm 30 học sinh tiểu học Đà Nẵng ngộ độc

Hữu Long |

Đồ chơi mà các học sinh Đà Nẵng sử dụng là đất nặn slam hay còn gọi là slime. Đồ chơi này còn được gọi tên khác là chất nhờn ma quái. Trên nhiều trang mạng cũng đã cảnh báo về nguy hại, các vụ ngộ độc khi trẻ em dùng loại đồ chơi này.

Bác sĩ hé lộ nguyên nhân hơn 30 học sinh nghi ngộ độc ở Đà Nẵng

Cát Tường - Hữu Long |

Bác sĩ Nguyễn Thị Lệ - Phó trưởng Khoa Nhi Trung tâm Y tế Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết, nguyên nhân hơn 30 học sinh có triệu chứng khó thở, nhức đầu là do chơi đất nặn được mua tại một tiệm tạp hóa trước cổng trường.

Đà Nẵng: Chơi đất sét slam, 32 học sinh tiểu học có triệu chứng nghi ngộ độc

Hữu Long |

Nhóm học sinh lớp 3 tại Đà Nẵng đã mua đất sét slam (đất nặn) để chơi, sau đó có biểu hiện nôn ói, khó thở...

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

"Chất nhờn ma quái" làm 30 học sinh tiểu học Đà Nẵng ngộ độc

Hữu Long |

Đồ chơi mà các học sinh Đà Nẵng sử dụng là đất nặn slam hay còn gọi là slime. Đồ chơi này còn được gọi tên khác là chất nhờn ma quái. Trên nhiều trang mạng cũng đã cảnh báo về nguy hại, các vụ ngộ độc khi trẻ em dùng loại đồ chơi này.

Bác sĩ hé lộ nguyên nhân hơn 30 học sinh nghi ngộ độc ở Đà Nẵng

Cát Tường - Hữu Long |

Bác sĩ Nguyễn Thị Lệ - Phó trưởng Khoa Nhi Trung tâm Y tế Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết, nguyên nhân hơn 30 học sinh có triệu chứng khó thở, nhức đầu là do chơi đất nặn được mua tại một tiệm tạp hóa trước cổng trường.

Đà Nẵng: Chơi đất sét slam, 32 học sinh tiểu học có triệu chứng nghi ngộ độc

Hữu Long |

Nhóm học sinh lớp 3 tại Đà Nẵng đã mua đất sét slam (đất nặn) để chơi, sau đó có biểu hiện nôn ói, khó thở...