Học sinh không phải là đối tượng tuyên truyền truy bắt tội phạm

Lê Thanh Phong |

Sở Giáo dục - Đào tạo (GD ĐT) TPHCM ra văn bản gửi các đơn vị trực thuộc, thông qua tiết sinh hoạt dưới cờ, các hoạt động của nhà trường tổ chức tuyên truyền giáo dục học sinh, sinh viên tinh thần dũng cảm của 5 hiệp sĩ trong việc truy bắt tội phạm.

Ngoài ra, các đơn vị vận động các tổ chức, đoàn thể nhà trường tự nguyện quyên góp giúp đỡ nhằm động viên, chia sẻ kịp thời đối với các hiệp sĩ và gia đình trước những khó khăn trước mắt.

Có nhiều ý kiến phản biện nội dung tuyên truyền của Sở GD ĐT TPHCM. Dạy về lòng dũng cảm là cần thiết, nhưng liệu có cần thiết đưa trường hợp 5 hiệp sĩ này không?

Giúp đỡ gia đình các hiệp sĩ là đúng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng, nhưng xem 5 hiệp sĩ như một biểu tượng của lòng dũng cảm để học sinh noi theo thì không đủ sức thuyết phục, và thậm chí, có thể gây ra những hậu quả tiêu cực khác.

Chúng ta đã quá lạm dụng từ “hiệp sĩ”. Người lớn có thể nhận thức về điều này, nhưng ở lứa tuổi học sinh thì chưa chắc. Sự ca ngợi quá đà dễ dẫn đến tình trạng thanh thiếu niên bắt chước đi làm hiệp sĩ săn bắt cướp, hoặc lao vào bắt cướp trong trường hợp có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Tuổi trẻ nhiều nông nổi, cho nên không ít những thanh thiếu niên làm những điều ngông cuồng vì ảnh hưởng thần tượng, phim ảnh. Tuyên truyền nhiều về anh hùng nghĩa hiệp chưa hẳn đã tích cực, mà cần phân tích đúng sai về vai trò, vị trí, tính pháp lý, các giới hạn của hành động, bảo vệ sự an toàn tính mạng cho bản thân và không gây nguy hiểm cho người khác. Như trường hợp con của một hiệp sĩ nói với báo chí rằng lớn lên sẽ đi bắt cướp giống ba. Nhưng người lớn phải tỉnh táo nói với cháu rằng, muốn bắt cướp thì phải trở thành một cảnh sát, không phải là một hiệp sĩ như ba cháu.

Ở TPHCM, có những băng cướp chuyên nghiệp, sử dụng vũ khí gây sát thương cao, thậm chí là súng. Ngay cả cảnh sát hình sự, muốn bắt cướp cũng phải có sự trang bị và tính toán, phối hợp các lực lượng tác chiến.

Nếu thường dân, học sinh, chỉ vì lòng dũng cảm, muốn trở thành hiệp sĩ mà lao vào bắt cướp thì quá nguy hiểm. Một tay dao Tài "Mụn" hạ 5 hiệp sĩ trong 13 giây thì học sinh mặt búng ra sữa làm được gì.

Hãy dạy cho các em những bài học về lòng dũng cảm, về sự can đảm để các em không trở thành những kẻ hèn nhát, vô cảm trước cái xấu cái ác, nhưng hết sức thận trọng khi đưa ra những chân dung điển hình.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

TPHCM gây tranh cãi khi yêu cầu giáo dục việc "xả thân” bắt cướp của hiệp sĩ dưới cờ

Bích Hà |

Ngày 18.5, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản yêu cầu các trường học thông qua tiết sinh hoạt dưới cờ, tổ chức tuyên truyền giáo dục học sinh, sinh viên tinh thần dũng cảm của 5 "hiệp sĩ" trong việc truy bắt tội phạm.

Khởi tố 2 bị can tội "giết người" trong vụ án đâm chết 2 "hiệp sĩ" Sài Gòn

Cường Ngô |

Hai nghi can Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Hoàng Châu Phú bị lực lượng cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội "trộm cắp tài sản" và "giết người".

Infographic: Điểm lại những gương mặt hiệp sĩ "đổ máu" quên thân để truy bắt cướp

Ngô Phong - Đặng Chung |

Những năm qua, rất nhiều hiệp sĩ đã dũng cảm, “quên mình” để mang lại sự an toàn cho người dân.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

TPHCM gây tranh cãi khi yêu cầu giáo dục việc "xả thân” bắt cướp của hiệp sĩ dưới cờ

Bích Hà |

Ngày 18.5, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản yêu cầu các trường học thông qua tiết sinh hoạt dưới cờ, tổ chức tuyên truyền giáo dục học sinh, sinh viên tinh thần dũng cảm của 5 "hiệp sĩ" trong việc truy bắt tội phạm.

Khởi tố 2 bị can tội "giết người" trong vụ án đâm chết 2 "hiệp sĩ" Sài Gòn

Cường Ngô |

Hai nghi can Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Hoàng Châu Phú bị lực lượng cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội "trộm cắp tài sản" và "giết người".

Infographic: Điểm lại những gương mặt hiệp sĩ "đổ máu" quên thân để truy bắt cướp

Ngô Phong - Đặng Chung |

Những năm qua, rất nhiều hiệp sĩ đã dũng cảm, “quên mình” để mang lại sự an toàn cho người dân.