Học lịch sử không phải bằng nhớ ghi con số

Lê Thanh Phong |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố môn thi thứ tư là Lịch sử cho kỳ thi vào lớp 10 trường công đã tạo ra một cuộc đua học Lịch sử. Dân ta phải biết sử ta là đây chứ đâu xa.

Phụ huynh có con thi lớp 10 năm nay chạy tìm nơi dạy Sử để gửi con, các lò luyện thi môn sử cũng ra đời đáp ứng nhu cầu học Sử của thị trường, online cũng nhiều và offline cũng không ít.

Thực tế này đặt ra câu hỏi tại sao phải đi học luyện thi môn lịch sử?

Đơn giản là vì cả năm học, nhiều học sinh cho rằng, môn lịch sử là môn phụ, không thèm học, chỉ đầu tư cho Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh văn. Giáo viên môn Lịch sử từng cay đắng khi có những kỳ thi, học sinh bị điểm 0 môn lịch sử rất nhiều, còn lại đa số là điểm liệt, điểm thấp. Thầy cô dạy môn Lịch sử có cảm giác bị phụ huynh và học sinh xem thường, người học không say mê nên người dạy cũng chán ngắt.

Suốt nhiều năm đi học, học sinh chỉ lo học thêm các môn được cho là “môn chính”, có mấy ai đi học thêm môn lịch sử, nên môn Lịch sử giống như môn học hạng hai trong nhà trường. Và cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, giáo viên môn Lịch sử cũng tự cho mình không được “thị trường” chấp nhận như giáo viên các môn học khác.

Thực tế xã hội như vậy khiến cho ngành Sử trong các trường đại học không có sinh viên theo học, nhiều trường phải đóng cửa ngành học này, hoặc ghép chung thành khoa Văn - Sử. Sinh viên không theo học ngành này cũng dễ hiểu, bởi vì ra trường khó xin việc làm, nếu là ngành sư phạm, đi dạy thì không được tôn trọng như các ngành khác, không dạy thêm được vì không có học sinh.

Từ chuyện học sinh nháo nhác đi ôn thi môn Lịch sử tại Hà Nội, cho thấy cần thay đổi nhận thức của chính trong ngành giáo dục về môn Lịch sử. Phải dẹp bỏ ngay tư duy có môn học chính và môn học phụ, dẹp bỏ ngay cơ cấu môn này điểm thi hệ số 2 trong lúc môn khác lại hệ số 1. Sự phân biệt đối xử ngay từ trong ngành giáo dục dẫn đến sự phân biệt trong nhận thức của giáo viên, học sinh, phụ huynh và toàn xã hội.

Tất cả môn học đều là môn học chính, tổ chức thi cử như nhau, thì không thể có chuyện học sinh xem thường môn học Lịch sử như hiện nay.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, soạn sách dạy và học môn sử rất quan trọng, làm sao để môn Lịch sử trở thành hấp dẫn, lôi cuốn, sinh động, rung cảm để học sinh yêu môn học này. Học Lịch sử mà bị bắt buộc phải nhớ ghi con số, bắn bao nhiêu giặc, giết bao nhiêu địch, thì đúng là không thể yêu Lịch sử nổi.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Cuộc đua vào lớp 10 công lập tại Hà Nội: Nháo nhác tìm “lò” luyện thi môn Lịch sử

Đặng Chung - Thiều Trang |

Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội lâu nay vẫn được ví là “căng hơn thi đại học”, bởi hệ thống cơ sở vật chất, trường lớp của thủ đô chỉ đảm bảo được 60% học sinh vào trường công lập. Kỳ thi vào lớp 10 càng “nóng” hơn trước thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố môn thi thứ tư là Lịch sử. Một “cuộc đua” của các phụ huynh trong việc tìm lớp ôn thi môn Lịch sử ngay lập tức diễn ra, khiến các “lò luyện” thi được dịp bùng phát.

Thi vào lớp 10 môn Lịch sử, các trường Hà Nội lên kế hoạch ôn tập ra sao?

Hồng Thái - Hoàng Hà |

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chính thức công bố môn thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021 - 2022, bên cạnh các môn Toán - Văn - Anh sẽ là môn Lịch sử. Ngay sau khi nắm bắt thông tin này, nhiều trường trên địa bàn Hà Nội đã rục rịch lên kế hoạch ôn tập cho các học sinh khối 9.

Ôn thi Lịch sử lớp 10: Hệ thống kiến thức trọng tâm không thể bỏ qua

HUYÊN NGUYỄN |

TS Lê Thị Thu Hương - giáo viên Hệ thống Giáo dục HOCMAI - đã hệ thống chi tiết các kiến thức, phương pháp ôn thi hiệu quả và kỹ năng làm thi trắc nghiệm môn Lịch sử để đạt điểm thi cao.

Cô giáo gợi ý "chiến lược" ôn thi vào lớp 10 môn Lịch sử

Vi Trần - Hoài Thương |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội vừa ra thông báo Lịch sử là môn thứ tư trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm 2021-2022. Trước những lo lắng của nhiều học sinh và phụ huynh, các thầy cô cho rằng, vẫn có tín hiệu khả quan trong kỳ tuyển sinh năm nay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Cuộc đua vào lớp 10 công lập tại Hà Nội: Nháo nhác tìm “lò” luyện thi môn Lịch sử

Đặng Chung - Thiều Trang |

Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội lâu nay vẫn được ví là “căng hơn thi đại học”, bởi hệ thống cơ sở vật chất, trường lớp của thủ đô chỉ đảm bảo được 60% học sinh vào trường công lập. Kỳ thi vào lớp 10 càng “nóng” hơn trước thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố môn thi thứ tư là Lịch sử. Một “cuộc đua” của các phụ huynh trong việc tìm lớp ôn thi môn Lịch sử ngay lập tức diễn ra, khiến các “lò luyện” thi được dịp bùng phát.

Thi vào lớp 10 môn Lịch sử, các trường Hà Nội lên kế hoạch ôn tập ra sao?

Hồng Thái - Hoàng Hà |

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chính thức công bố môn thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021 - 2022, bên cạnh các môn Toán - Văn - Anh sẽ là môn Lịch sử. Ngay sau khi nắm bắt thông tin này, nhiều trường trên địa bàn Hà Nội đã rục rịch lên kế hoạch ôn tập cho các học sinh khối 9.

Ôn thi Lịch sử lớp 10: Hệ thống kiến thức trọng tâm không thể bỏ qua

HUYÊN NGUYỄN |

TS Lê Thị Thu Hương - giáo viên Hệ thống Giáo dục HOCMAI - đã hệ thống chi tiết các kiến thức, phương pháp ôn thi hiệu quả và kỹ năng làm thi trắc nghiệm môn Lịch sử để đạt điểm thi cao.

Cô giáo gợi ý "chiến lược" ôn thi vào lớp 10 môn Lịch sử

Vi Trần - Hoài Thương |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội vừa ra thông báo Lịch sử là môn thứ tư trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm 2021-2022. Trước những lo lắng của nhiều học sinh và phụ huynh, các thầy cô cho rằng, vẫn có tín hiệu khả quan trong kỳ tuyển sinh năm nay.