Họ đã tổ chức đánh bạc qua Internet như thế nào?!

Anh Đào |

3 cây, xóc đĩa, tiến lên, sâm, liêng, binh, chắn, tá lả... và cả bầu cua. Ngoài đời có bao loại cờ bạc thì “trên mạng” cũng có bấy nhiêu. Riêng RikVIP, app game bài liên quan trực tiếp đến vị tướng công an vừa bị bắt chiều qua, có thời điểm cùng lúc tồn tại 21 loại.

Và với một tài khoản được tạo trong vòng “3 nốt nhạc”, không cần cả chứng minh thư nhân dân, các game bài đang tạo ra những sòng ảo để một con bạc ở Cà Mau có thể đối đầu với một đổ bác ở Móng Cái.

Tổ chức cờ bạc qua Internet trong vụ án này chính là tổ chức các sòng bài ảo dưới danh nghĩa các app game bài.

Chỉ trong “3 nốt nhạc”, người chơi có thể tải app game bài về điện thoại và đăng ký một tài khoản không cần bất cứ thông tin cá nhân nào.

Ban đầu, họ được nhà cung cấp dịch vụ cho một lượng tiền ảo nhỏ. Đơn vị tính, tuỳ loại hình cờ bạc, có thể là vin, coin, rik... gọi tắt là “xu”. Việc nạp tiền cực đa dạng, thông qua các loại thẻ điện thoại của Vinaphone, Mobilephone, Viettel, qua thẻ game, qua chuyển khoản và qua hệ thống đại lý. Với một app bài như RikVIP, hình thức tổ chức đại lý y hệt như tổ chức lô đề, nơi mà nhà phát hành là đầu nậu, có lực lượng hùng hậu hệ đại lý cấp 1, cấp 2 phụ trách việc đổi tiền ảo ra tiền thật và ngược lại với tỷ lệ 1.000 tiền ảo ăn 850 tiền thật. 

Với tỷ lệ quy đổi này, cùng với việc “mạng treo bất thình lình” trong khi sới bạc vẫn đang online- thì dù con bạc có đỏ cách mấy, phần thắng luôn thuộc về nhà phát hành game, tức là đối tượng tổ chức đánh bạc. 

Nếu ngoài đường, quán nước, bạn nhìn thấy một người “cắm mặt” vào điện thoại rồi la hét, rồi vỗ đùi, rồi chửi bậy... đó là khi anh ta đang đánh bạc online. Yếu tố khiến con bạc không dứt ra nổi là ở chỗ họ đánh bạc bằng tiền thật, với những con người thật mà Internet chỉ mang tính kết nối, tổ chức và “cắt phế” thông qua các đại lý đổi tiền.

Với hình thức tổ chức sới bạc trên mạng, bắt giữ rõ ràng là không thể tung hàng trăm quân vây hãm, “bắt tận tay, day tận mặt” như cách bắt bạc truyền thống, nhưng lại quá đơn giản để phát hiện khi các kênh quảng bá, tương tác các game cờ bạc này xuất hiện công khai trên mạng xã hội.

Tất cả quá trình tổ chức, đánh bạc và chuyển, đổi tiền đều được thực hiện qua internet. Nói hàng ngàn người chơi, vì thế, chỉ là một cách lượng hoá tương đối cho một app, của một nhà phát hành, thực tế là không thể tính được số người chơi khi ở vào thời điểm tháng 4 năm ngoái có một con số được đưa ra là có tới 150 sới bạc online kiểu này. 

Cho nên, vụ án tổ chức đánh bạc chiều qua không chỉ có ý nghĩa làm trong sạch đội ngũ mà còn giúp ngàn vạn gia đình tránh được cảnh bán nhà ra đê ở.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Điều gì xảy ra khi một vị nguyên tướng công an bị bắt?!

Anh Đào |

Suốt từ chiều tối qua (11.3), mạng xã hội lên cơn sốt, sốt và sốc khi lệnh bắt giữ tướng công an Nguyễn Thanh Hoá được thực hiện. Ngỡ ngàng, sửng sốt, đau buồn, bức xúc, phẫn nộ... những sắc thái tình cảm ấy có thể hiểu được.

Bắt tạm giam 4 tháng nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao về tội “Tổ chức đánh bạc”

P.V |

Ngày 11.3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao - về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Ban Bí thư chỉ đạo xử lý vụ án 'Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền'

Theo TTXVN |

Ngày 11.3.2018, Ban Bí thư họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để nghe Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan báo cáo kết quả điều tra vụ án: "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Điều gì xảy ra khi một vị nguyên tướng công an bị bắt?!

Anh Đào |

Suốt từ chiều tối qua (11.3), mạng xã hội lên cơn sốt, sốt và sốc khi lệnh bắt giữ tướng công an Nguyễn Thanh Hoá được thực hiện. Ngỡ ngàng, sửng sốt, đau buồn, bức xúc, phẫn nộ... những sắc thái tình cảm ấy có thể hiểu được.

Bắt tạm giam 4 tháng nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao về tội “Tổ chức đánh bạc”

P.V |

Ngày 11.3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao - về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Ban Bí thư chỉ đạo xử lý vụ án 'Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền'

Theo TTXVN |

Ngày 11.3.2018, Ban Bí thư họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để nghe Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan báo cáo kết quả điều tra vụ án: "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền".