Hiện tượng Quảng Ninh, điển hình cần nhân rộng

Lê Thanh Phong |

Quảng Ninh lại vượt lên, tiếp tục chiếm vị trí quán quân trong bảng đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020. Thêm một năm, người dân Quảng Ninh được thụ hưởng các giá trị của một nền hành chính công hiện đại và lành mạnh, doanh nghiệp có thêm nhiều điều kiện và động lực để phát triển.

Ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng ban Pháp chế VCCI, Giám đốc Dự án PCI 2020 - đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh, coi đây là “một hiện tượng” rất đáng chú ý trong thời gian vừa qua và cần coi là điển hình để nhân rộng.

Không ai nói Quảng Ninh may rủi, bởi vì liên tiếp bốn năm giữ vị trí đầu bảng, một thành tích quá thuyết phục, đáng để học tập. Học điều gì?

Đó là phải xây dựng nền tảng về con người và hệ thống. Từ năm 2013, Quảng Ninh là địa phương đầu tiên thành lập và vận hành Trung tâm hành chính công tập trung trên cả nước. Cũng từ năm 2013, Quảng Ninh tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp sở để tìm cán bộ giỏi. Năm 2015, Quảng Ninh có đề án 25 thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế. Và, Quảng Ninh là một trong những tỉnh đầu tiên có mô hình Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư IPC trực thuộc UBND tỉnh hoạt động chuyên nghiệp và bài bản.

Đó là vượt qua được thành tích của chính mình, chinh phục được mình. Mỗi năm, Quảng Ninh vươn lên một đỉnh cao mới, thì chất lượng quản lý, sản phẩm hành chính cung cấp cho dân chúng luôn mang giá trị mới, hoàn hảo hơn.

Các địa phương khác cũng vậy, đột phá để dành thứ hạng cao càng tốt, nhưng nếu không thì cũng phải vượt lên được chính mình, nâng cao chất lượng điều hành kinh tế trong thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp.

Cần phải nhận thức rằng, địa phương nào phát triển kinh tế kém hiệu quả, doanh nghiệp đến đầu tư gặp nhiều thất bại hơn thành công, đó là do chất lượng quản lý và điều hành của địa phương đó kém. Nhà đầu tư đến địa phương, bị thủ tục hành hạ, không minh bạch, không hỗ trợ, không bình đẳng, mất thời gian, mất cơ hội, mất tiền bạc, thì không ai muốn đến để làm ăn nữa.

Nhìn thấy doanh nghiệp làm ăn thất bại với những nguyên nhân thuộc về nghĩa vụ và trách nhiệm của chính quyền, nhà đầu tư vì ngao ngán địa phương mà bỏ đi, các vị lãnh đạo có xấu hổ không?

Nếu như các địa phương khác luôn vượt lên trong bảng đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hằng năm, còn địa phương mình luôn nằm trong nhóm đội sổ, thì các vị lãnh đạo có xứng đáng với người dân, doanh nghiệp không?

Cho dù không ai nói ra, nhưng dân chúng không phục, không tin và không hy vọng.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Những "điểm son" đưa Quảng Ninh dẫn đầu Chỉ số PCI 2020

Vũ Long |

Trong bảng đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020, Quảng Ninh lại vượt lên chính mình, tiếp tục chiếm vị trí quán quân.

Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu PCI: Tỉnh duy nhất đưa PCI vào Nghị quyết

Nguyễn Hùng |

Sáng 15.4, tại TP.Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID tổ chức lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2020. Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xuất sắc giữ vị trí dẫn đầu toàn quốc về chỉ số này năm thứ 4 liên tiếp.

Năng lực cạnh tranh - PCI làm thay đổi tư duy

Vũ Long |

Phấn đấu "nâng hạng" cạnh tranh cấp tỉnh, các địa phương không ngừng cải cách hành chính, tăng trưởng các chỉ số về kinh tế, hành chính, xã hội...

APCI 2020 là nền hành chính lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Phạm Đông - Kim Anh |

Sáng 17.3, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (Hội đồng tư vấn cải cách TTHC) tổ chức Họp báo công bố Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2020 (APCI 2020).

APCI2020: Vì một nền hành chính minh bạch, không “chi phí gầm bàn"

Vũ Long |

Báo cáo Chỉ số đánh giá Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 2020 (APCI 2020) phản ánh nỗ lực cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Những "điểm son" đưa Quảng Ninh dẫn đầu Chỉ số PCI 2020

Vũ Long |

Trong bảng đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020, Quảng Ninh lại vượt lên chính mình, tiếp tục chiếm vị trí quán quân.

Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu PCI: Tỉnh duy nhất đưa PCI vào Nghị quyết

Nguyễn Hùng |

Sáng 15.4, tại TP.Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID tổ chức lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2020. Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xuất sắc giữ vị trí dẫn đầu toàn quốc về chỉ số này năm thứ 4 liên tiếp.

Năng lực cạnh tranh - PCI làm thay đổi tư duy

Vũ Long |

Phấn đấu "nâng hạng" cạnh tranh cấp tỉnh, các địa phương không ngừng cải cách hành chính, tăng trưởng các chỉ số về kinh tế, hành chính, xã hội...

APCI 2020 là nền hành chính lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Phạm Đông - Kim Anh |

Sáng 17.3, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (Hội đồng tư vấn cải cách TTHC) tổ chức Họp báo công bố Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2020 (APCI 2020).

APCI2020: Vì một nền hành chính minh bạch, không “chi phí gầm bàn"

Vũ Long |

Báo cáo Chỉ số đánh giá Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 2020 (APCI 2020) phản ánh nỗ lực cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ.